Cựu thủ môn Quang Huy: Đôi găng tiền tỷ & quán cơm 2.000 đồng

Ngọc Anh
16:44 ngày 20-02-2015
Do từng là mục tiêu được săn lùng dữ dội trên thị trường chuyển nhượng, nên cựu tuyển thủ Bùi Quang Huy đã được bóng đá đem lại những khoản tiền lớn.
Cựu thủ môn Quang Huy: Đôi găng tiền tỷ & quán cơm 2.000 đồng
Bây giờ, khi đã giải nghệ, Huy “gô” quyết định cùng vợ và những người bạn tham gia phát triển quán cơm từ thiện để đem đến những suất cơm giá rẻ đến với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở Nam Định. Đó cũng là một cách anh trả nghĩa lại cuộc đời.

TIẾP SỨC CHO BỆNH NHÂN NGHÈO
Lọt thỏm giữa đường phố đông người qua lại, quán cơm Tâm Đức của vợ chồng cựu thủ môn Quang Huy nằm ở gần bệnh viện Tâm thần và bệnh viện đa khoa Nam Định lâu nay là địa chỉ quen thuộc với những bệnh nhân và người nhà đang phải oằn mình đương đầu với bệnh tật. 

Quán rất tuềnh toàng với biển hiệu đơn giản và ghi rõ giá mỗi suất cơm cùng những cái bàn đơn sơ kèm các chiếc ghế nhựa. Ra đời được vài tháng nay, quán cơm này thu hút nhiều sự chú ý bởi nó khác với những quán cơm bình thường khi giá mỗi suất cơm chỉ có 2.000 đồng.


Và đặc biệt hơn, ở quán cơm này, sau khi khách dùng xong bữa thì không có ai đứng ra thu tiền như ở các quán ăn khác mà trước khi vào quán, mọi người sẽ bỏ 2.000 đồng vào một cái thùng, rồi tìm chỗ ngồi, đợi những suất cơm nóng hổi do vợ chồng cựu tuyển thủ Quang Huy cùng những người bạn trong đội thiện nguyện bưng ra. 

Quang Huy nói rằng, ý tưởng mở quán cơm này xuất phát từ một gia đình người bạn. Sau một thời gian hoạt động, “cha đẻ” của ý tưởng quán cơm 2.000 đồng sang Mỹ làm việc. Lúc đó, Quang Huy cùng vợ và các bạn khác cùng gây dựng, phát triển để được san sẻ những khó khăn với những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Nam Định. 

Vào các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần, quán lại mở cửa và đón tiếp những vị khách đang đi chăm người nhà bị bệnh hoặc là các bệnh nhân đang hằng ngày “chiến đấu” với bệnh tật. 


“Nhìn những gia đình có hoàn cảnh éo le, việc điều trị bệnh đã tốn biết bao tiền mà hằng ngày không dám ăn đủ no vì tiền bạc không có nhiều thì làm sao mà chống chọi lại được bệnh tật. Nhìn thấy thế, không chỉ tôi mà bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng. Những lúc khó khăn mới cần đến nhau nên khi đem những suất cơm đến người nghèo, mình cảm thấy rất hạnh phúc” - Quang Huy bộc bạch. 

Trong thời buổi nhiều mặt hàng tăng giá thì quán cơm của Quang Huy và những người bạn quyết định để mức giá 2.000 đồng để cùng tiếp sức cho các bệnh nhân nghèo và đúng với tiêu chí: Chia sẻ và yêu thương.

Cứ như thế, quán cơm 2.000 đồng ở địa chỉ 31 đường Phạm Ngọc Thạch (TP.Nam Định) vẫn mở cửa để đón những vị khách đặc biệt trong bộ áo quần của bệnh nhân.

LAN TỎA TÌNH NHÂN ÁI
Sau khi chia tay V.NB để về khoác áo đội bóng là bệ phóng cho sự nghiệp của mình là Nam Định vào năm 2013, Quang Huy có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động xã hội. 

Chàng thủ môn người Thái Bình này đã nảy ra ý tưởng đưa đội bóng “phủi” mà mình đang tham gia cùng với những đồng đội một thời của mình là Duy Hoàng, Trung Kiên, Huy Hoàng… đi dọc miền Trung hay lên miền núi để trao những món quà khi là sách vở, lúc thì quần áo đến với các trẻ em nghèo ở các địa phương này. Sau những chuyến đi ý nghĩa đó, Quang Huy lại cùng vợ lại tiếp tục kêu gọi bạn bè cùng đóng góp để chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa.


Tuy nhiên, sau này, khi quyết định treo găng, chuyển qua làm công tác huấn luyện tại đội hạng Nhất Nam Định, Huy “gô” phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc mới, nhất là phải thường xuyên gắn bó sát sao với các cầu thủ trẻ từ sân bóng đến sinh hoạt đời thường.

Chính vì thế, anh không còn được “lên đường làm việc thiện” như trước nữa. Thay vào đó, Quang Huy quyết định tham gia cùng phát triển quán cơm 2.000 đồng đã nói ở trên. 

Bằng thu nhập qua nhiều năm chơi bóng, Quang Huy đang dốc sức cho công cuộc thiện nguyện là các chuyến từ thiện
và quán cơm giá 2.000 đồng ở Nam Định (ảnh nhỏ)

“Đi phát quà cho nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn ở các tỉnh tôi thấm thía nhiều bài học, giá trị của tình người. Ở Nam Định cũng còn nhiều số phận bấp bênh, nhất là những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, phải khăn gói lên thành phố chữa trị, vậy tại sao lại không giúp đỡ những người ngay cạnh mình. Câu hỏi đó càng thôi thúc tôi phải làm được điều gì đó ý nghĩa nên giữa năm 2014, tôi bàn với vợ cùng tham gia phát triển quán cơm 2.000 đồng mà anh bạn để lại” - Quang Huy chia sẻ.

Kể từ đó, chàng thủ môn tài năng của đội bóng Nam Định thuở nào lại chăm chỉ cùng vợ và bạn bè đi chợ, chế biến thực phẩm, nấu nướng những món ăn nóng hổi để giúp những “khách hàng” của mình có đủ sức lực để chiến thắng bệnh tật.

HẠNH PHÚC CỦA HUY “GÔ”
Cuối năm 2009, cuộc đời của Quang Huy thực sự đổi đời khi lần đầu tiên được lên sàn chuyển nhượng. Lúc đó, anh chia tay Nam Định để về Hải Phòng với số tiền lót tay gần 4 tỷ đồng. Có được số tiền lớn, Quang Huy mua 1 căn nhà tại Hà Nội còn lại anh dành vào việc đầu tư sân cỏ nhân tạo.

Và sân Vườn Xoài do Quang Huy làm ông chủ trở thành sân cỏ nhân tạo đầu tiên tại Nam Định. Cái “cần câu cơm” tay trái của thủ thành Quang Huy đã đem lại những khoản tiền lời rất lớn khi mỗi ngày anh kiếm được gần 20 triệu đồng tiền cho thuê sân. 

Sân cỏ nhân tạo Vườn Xoài là 1 trong những nguồn thu nhập chính 
của Quang Huy sau giải nghệ

Cứ thế, suốt gần 4 năm qua, sân bóng cỏ nhân tạo Vườn Xoài giúp cho cuộc sống của Huy “gô” trở nên khá giả. Và khi kiếm được những đồng tiền từ việc đầu tư kinh doanh, Quang Huy luôn dành một phần cho công tác thiện nguyện. 

“Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề nông, cũng chẳng giàu có sung sướng gì. Thế nhưng, cuộc đời tôi quá may mắn khi được số phận ưu ái. Tôi đã đổi đời kể từ khi gắn bó với bóng đá. Dù thế, tôi đã thấm hiểu cái nỗi khổ của những người không may mắn, hàng ngày phải bươn chải, lo toan cuộc sống. 

Bây giờ, khi đã chia tay nghiệp cầu thủ, tôi muốn dành một chút thành quả để giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Bởi với tôi yêu thương cho đi là còn mãi mãi” - Quang Huy nói với giọng đầy hạnh phúc về công việc thiện nguyện mà vợ chồng anh hằng đeo đuổi và quán cơm Tâm Đức giá 2.000 đồng của mình.

VÀI NÉT VỀ THỦ MÔN BÙI QUANG HUY
Năm sinh: 1982
Năm 1997: Gia nhập lò đào tạo Nam Định
Năm 2000: Lên đội 1 Nam Định
Năm 2009-2010: Thi đấu cho V.HP
Năm 2012-2013: Khoác áo V.NB
Năm 2014: Nam Định

THÀNH TÍCH
Năm 2007: Đoạt Cúp QG cùng Nam Định
Năm 2008: Cùng ĐTVN vô địch AFF Suzuki Cup
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x