Văn Quyến là một trong những trường hợp "nở" sớm nhưng "tàn" cũng sớm
HLV Nguyễn Thành Vinh
Góc chuyên gia: Bản thân các tiền đạo trẻ phải thay đổi tư duy
Xứ Nghệ là cái nôi đào tạo ra rất nhiều tiền đạo trẻ tiềm năng. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành nhiều tài năng bỗng dưng mất hút, mà câu chuyện của những Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Hoàn, Hồ Thanh Thưởng, Nguyễn Ngọc Anh,...là minh chứng. Trao đổi với phóng viên BĐ&CS, HLV Nguyễn Thành Vinh đã lý giải vấn đề này theo góc nhìn của mình.
“Nói chung là rất tiếc, bởi đào tạo ra được một tiền đạo giỏi là không hề dễ dàng. Chịu ảnh hưởng của môi trường, nhiều cầu thủ đánh mất mình rồi bị lãng quên, đó là thực trạng ở SLNA và tôi nghĩ, đã đến lúc cần phải thay đổi tư duy nơi các cầu thủ.
Đào tạo trẻ của SLNA có thể nói là rất truyền thống. Khi mục tiêu đã được đặt ra một cách rõ ràng thì rất nhiều người tâm huyết để mục tiêu cho ra lò những sản phẩm chất lượng. Thế nên, cứ vài năm, một lứa cầu thủ Sông Lam lại trưởng thành và tạo dấu ấn.
Đa phần, tất cả sau này đều có chỗ đứng và thực tế, nhiều người đổi đời nhờ đá bóng. Riêng những người chọn vị trí tiền đạo cho nghiệp “quần đùi áo số” thì vẫn còn đó những trăn trở. Cái này xuất phát từ những nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan.
Phải nói rằng Phan Thanh Hoàn, Hồ Thanh Thưởng, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Hiệp đều là những cái tên trưởng thành từ các giải trẻ. Rất nhanh, họ có điểm tựa để nuôi ước mơ trở thành một cầu thủ lớn. Thế nhưng, điểm chung của những ngôi sao trẻ này là đều để lại những tiếc nuối, bởi phần sau của sự nghiệp, họ đánh mất mình và thậm chí nhiều người phải chia tay bóng đá rất sớm.
Văn Quyến là một trong những trường hợp "nở" sớm nhưng "tàn" cũng sớm
Điều đầu tiên phải nói đó là môi trường. Những cầu thủ nói trên,
mỗi người là một câu chuyện mà ở đó, những tác động hậu trường khiến họ
không còn duy trì được phong độ, để rồi sau đó, muốn có một vị trí để ra
sân cũng không còn là điều đơn giản.
Văn Quyến là một trong những trường hợp "nở" sớm nhưng "tàn" cũng sớm
Nhìn rộng ra một chút, đa phần cầu thủ khi được tung hô quá sớm đều có những tự mãn. Tất nhiên, với tư tưởng như vậy sẽ dễ bị lôi kéo dẫn đến xao nhãng về chuyên môn và tất nhiên, sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.
Tại SLNA, tâm lý của một tiền đạo khi chơi xuất sắc ở các giải trẻ mà cụ thể hơn là thi đấu thành công ở các ĐT trẻ QG lúc trở về hay mắc thứ mà người ta gọi là “bệnh sao”. Tư tưởng đó dẫn tới hành động là ít chuyên tâm vào tập luyện hơn, đặc biệt hay nặng tính biểu diễn trong tập luyện và thi đấu. Chính điều này đã tạo ra khoảng cách với phần còn lại dẫn tới những câu chuyện không vui như cả tập thể cô lập một cầu thủ vì quá kiêu, sau khi từ ĐT trẻ QG trở về.
Bên cạnh đó, nằm trong xu thế chung, các tiền đạo nội khó vươn lên được do cơ chế các giải đấu ở Việt Nam cho phép sử dụng ngoại binh và đa số các đội bóng đều muốn tối đa hóa sức mạnh hàng công, bằng cách sử dụng tiền đạo ngoại.
Đó là những nguyên nhân khách quan, nhưng lí do chính vẫn nằm ở các cầu thủ. Công Vinh là một ví dụ cho sự khác biệt. Người ta không ghi nhận chân sút này ở tài năng mà là nghị lực. Thế nên, những rào cản chỉ là chuyện nhẹ, điều quan trọng để trưởng thành là phải biết thay đổi tư duy. Thành công ở các giải trẻ chỉ là điểm tựa; cần phải biết phát huy nó lên, chứ không nên xem đó là niềm tự hào lớn để rồi tự mãn.
Bây giờ, cầu thủ cũng khôn hơn rồi. Những Tuấn Tài hay Công Phượng ngoài bóng đá còn học văn hóa rất giỏi. Đó là những thay đổi tích cực để hy vọng rằng, sau bước đệm ở các giải trẻ, các em sẽ trưởng thành”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn