MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN

5 lý do nên đặt niềm tin vào U19 Việt Nam

Liên Nhi
05:58 ngày 30-08-2014
Sau 2 lần về Nhì tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 và giải giao hữu U22 Hassanal Bolkiah tại Brunei mới đây, có ý kiến cho rằng ĐT U19 VN đã đạt điểm tới hạn. Tuy nhiên, theo quan điểm của BĐ&CS, đội bóng của thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn rất có tương lai. Dưới đây là 5 lý do.
5 lý do nên đặt niềm tin vào U19 Việt Nam
ĐỊNH HÌNH ĐƯỢC LỐI CHƠI

Vấn đề xây dựng lối chơi cho các ĐTQG được đặt ra từ lâu. Tuy nhiên, khi U19 VN với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện bóng đá HA.GL - Arsenal JMG trình làng, người hâm mộ cũng như đa phần giới chuyên môn đều cho rằng, đây chính là lối chơi phù hợp với thể trạng và ưu điểm nhanh nhẹn, khéo léo của cầu thủ Việt Nam.

Có thể thấy, HLV Guillaume Graechen đã nhiều lần điều chỉnh chiến thuật nhưng lối đá của U19 VN trong 1 năm rưỡi qua vẫn được giữ nguyên. Trong bóng đá, lối chơi cùng với thể lực, kỹ thuật cơ bản chính là nền móng để hình thành nên đội bóng, còn các yếu tố khác đơn thuần chỉ là… giá trị gia tăng

CHIẾN THẮNG… CHÍNH MÌNH

U19 VN ngày một tiến bộ. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Cũng không khó để lý giải hiện trạng này khi thầy trò HLV Graechen được thi đấu cọ xát nhiều, với các đối thủ có lối chơi rất khác nhau. Bên cạnh đó, một nguyên nhân không thể không nói tới là các tuyển thủ đang trong độ tuổi phát triển - cả thể chất và kỹ chiến thuật - nên dễ dàng khắc phục các điểm yếu của cá nhân cũng như lỗ hổng trong đội hình.

Tất nhiên, lý do chính giải thích cho sự tiến bộ của U19 VN là những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… được đào tạo bài bản, theo format của Arsenal thay vì đốt cháy quy trình huấn luyện như rất nhiều lứa cầu thủ đàn anh ở các “lò” Việt Nam truyền thống.

SỞ HỮU NGÔI SAO

Sở hữu một tập thể đồng đều, U19 VN còn có một số “đầu tàu”, những ngôi sao đích thực. Công Phượng tái hiện hình ảnh của Văn Quyến với những pha đột phá lắt léo và sự khôn ngoan, lỳ lợm trong những tình huống mặt đối mặt với hậu vệ đối phương. Xuân Trường tiếp bước đàn anh Quốc Vượng ngày nào với sự công thủ toàn diện. Nên nhớ, ngay cả bóng đá thế giới cũng có rất ít mẫu tiền vệ có thể đảm nhiệm cùng lúc 2 vai trò công nhân và nghệ sỹ.

Điểm yếu dứt điểm chưa đủ sắc lạnh của U19 VN đã được cải thiện với sự xuất hiện của Tuấn Tài. Cầu thủ Nghệ An này cho thấy những tố chất của một chân sút, đặc biệt là sự mẫn cảm ở khâu dứt điểm.

HAI CỘT TRỤ VỮNG

Đầu tiên là sự tin tưởng của cả người hâm mộ và những người làm bóng đá. Trong lứa tuổi giao giữa bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp, các cầu thủ rất cần sự tin tưởng, động viên và niềm tin. Nếu không có điều đó, các học trò của HLV Graechen rất dễ bị “chột”.

Ngoài ra, tiền túi của ông bầu Đoàn Nguyên Đức và sự hỗ trợ tài chính, mối quan hệ quốc tế của LĐBĐVN cũng là tác nhân giúp U19 VN có điều kiện thuận lợi phát triển. Công sức và tiền bạc đầu tư đó đã tạo ra những chuyến tập huấn Nhật Bản, châu Âu kéo dài; nhiều giải đấu cọ xát ở các nước khác nhau. Và đó là môi trường không thể tốt hơn cho lứa cầu thủ tiềm năng này rèn giũa chuyên môn, nâng cao bản lĩnh trận mạc.

NƯỚC LÊN THUYỀN LÊN

Thái Lan, Myanmar, Indonesia đầu tư cho lứa cầu thủ U19 của mình rất mạnh mẽ. Người hâm mộ Việt Nam có thể thấy rất rõ điều đó nếu theo dõi các giải đấu trẻ của khu vực Đông Nam Á trong 2 năm qua. Sự xuất hiện của Australia - đến từ một quốc gia có lối chơi và thể hình thể lực đậm chất châu Âu hay khách mời Nhật Bản - cường quốc bóng đá số 1 châu Á cũng giúp tính ganh đua được nâng lên một mức rõ rệt.

Vì vậy, thay vì lo lắng hay suy nghĩ kiểu “ U19 VN tiến bộ nhưng U19 Myanmar hay Indonesia cũng không kém cạnh”, chúng ta nên tiếp cận với quan điểm: Nên mừng cho U19 VN vì có được môi trường cạnh tranh đủ mạnh để không mắc bệnh “sao” và đủ đồng đều để cùng nhau tiến bộ.

Lịch thi đấu giải bóng đá U19 Đông Nam Á Cúp NutiFood 2014

Thời gian Trận đấu THTT

Ngày 5/9/2014
16h30 Indonesia - Thái Lan VTV6
19h00 Việt Nam - Australia VTV6

Ngày 7/9/2014
16h30 Australia - Nhật Bản VTV6
19h00 Thái Lan - Myanmar VTV6

Ngày 9/9/2014
16h30 Myanmar - Indonesia VTV6
19h00 Nhật Bản - Việt Nam VTV6

Ngày 11/9/2014
16h30 Nhất A - Nhì B          VTV6
19h00 Nhất B - Nhì A VTV6

Ngày 13/9/2014
16h30 Thua BK1 - Thua BK2 VTV6
19h00 Thắng BK1 - Thắng BK2 VTV6

THÔNG TIN:

PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG

“Mỗi bữa ăn 2 chén cơm là chưa đủ”

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood (ảnh) giải thích về khía cạnh dinh dưỡng - thực phẩm của các tuyển thủ U19 VN: “Chúng tôi cùng Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM đã tổ chức khảo sát, cá nhân tôi cũng sang tận Brunei quan sát. Chúng tôi đã làm được việc là khiến các cầu thủ thấy ăn ngon miệng, nhưng nói là đã cung cấp đủ năng lượng cho thi đấu đỉnh cao thì chưa. Nguyên nhân chính là do thói quen ăn uống, khi ăn cốt để ngon miệng chứ chưa phải ăn cho đủ chất. Đa phần các cầu thủ ăn 2 chén thay vì 3-4 chén mỗi bữa để đủ lượng bột đường”.


Tiền đạo Công Phượng tiếp tục chứng tỏ tố chất ngôi sao khi chơi tự tin và hiệu quả trong màu áo U19 VN tại giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah tại Brunei. Không bất ngờ khi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.


Sau trận chung kết thua Myanmar, thủ môn Lê Văn Trường đã bật khóc vì ân hận khi để thua 1 bàn lãng xẹt ở phút 17 trong lúc U19 VN đang có một thế trận tốt. Đây là kinh nghiệm quý báu cho thủ thành người gốc Vĩnh Phúc này.


CON SỐ - 
Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 châu Á, ĐT U19 VN sẽ bổ sung tiền vệ Trần Minh Vương (HA.GL) và trung vệ Trần Anh Thi (Tây Ninh). Đáng chú ý khi tiền vệ Minh Vương là thành viên quen thuộc của U19 VN cũng như các đồng đội tại “lò” HA.GL - Arsenal. Cầu thủ người gốc Thái Bình này đầu mùa giải năm ngoái đã được đôn lên đội 1 của đội bóng phố Núi và mới đây đã giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014”.

GÓC ẢNH

Lễ công bố nhà tài trợ chính giải bóng đá U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x