Những cuộc khẩu chiến của Wenger và Mourinho

A.N.L
06:19 ngày 23-12-2013
Wenger và Mourinho giống như hai thái cực và việc họ thường xuyên "lời qua tiếng lại" giờ đây đã trở thành "món ăn" không thể thiếu trước các cuộc đụng độ giữa Arsenal và Chelsea.
Những cuộc khẩu chiến của Wenger và Mourinho
Tháng 2/2005
Wenger chỉ trích chiến thuật tiêu cực của Mourinho: “Tôi biết chúng ta đang sống trong một thế giới chỉ biết đến thắng và thua, nhưng một khi thể thao khuyến khích ai đó từ chối đưa ra những điều tích cực, thì nó đang lâm vào trạng thái nguy hiểm.”

Tháng 10/2005
Trước đó hai tháng, hai người đã không bắt tay nhau trong một trận đấu ở Premier League. Mourinho châm biếm Wenger về lời phàn nàn rằng Chelsea chi tiêu quá nhiều: “Tôi nghĩ ông ta là một trong những kẻ thích tọc mạch, chõ mũi vào chuyện người khác. Có một số kẻ dù đang ở nhà mình vẫn cố nhòm qua kính thiên văn vào nhà người khác.”

Tháng 11/2005
Wenger đe dọa kiện Mourinho  vì những lời xúc phạm ở trên: “Ông ta là kẻ hết thuốc chữa, hoang tưởng và thiếu tôn trọng người khác. Khi bạn trao thành công cho những kẻ ngu ngốc, đôi khi họ lại trông còn ngu ngốc hơn.” Đáp lại, Mourinho vẫn tưng tửng: “Ở Stamford Bridge, chúng tôi có một hồ sơ chuyên lưu lại những lời của Wenger về Chelsea trong 12 tháng qua. Tập hồ sơ ấy dày 120 trang, vì thế, chúng tôi đã phản ứng khá mạnh.”



Tháng 2/2007
Đêm trước khi trận chung kết Cúp Liên đoàn diễn ra giữa Arsenal và Chelsea (một trận đấu có đến 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân), ông Wenger bỗng dưng tấn công Mourinho: “Nếu bạn muốn so sánh các HLV với nhau, hãy cung cấp cho họ một lượng tài nguyên như nhau và đặt điều kiện: hãy xoay sở trong 5 năm. Và sau 5 năm, bạn sẽ biết ai là người giỏi nhất.”

Tháng 11/2007
Jose Mourinho chỉ trích chính sách của Wenger trong cuốn sách mới ra của mình, về sự tràn lan của các cầu thủ người Pháp tại Emirates: “Không giống như Arsenal , chúng tôi đi tìm thành xông và cố gắng xây đắp nó dựa trên mô hình trọng dụng những cầu thủ Anh.”

Tháng 4/2008
7 tháng sau khi rời Chelsea, Mourinho vẫn phải cố ngoái lại mắng với Wenger một câu: “Người Anh họ ưa chuộng thống kê lắm. Thế nhưng họ có biết là Arsene Wenger chỉ có tỉ lệ chiến thắng là 50% ở giải Ngoại hạng hay không?”

Tháng 11/2010
Wenger cáo buộc Mourinho đã chỉ đạo Xabi Alonso và Sergio Ramos “tẩy thẻ” ở Champions League : “Bạn có thể đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy nó xuất hiện trên truyền hình như một vở diễn hoàn hảo, bạn sẽ nghĩ: Không bao giờ được làm như thế. Đáng tiếc rằng đó là hành vi của một đội bóng lớn.” Đáp lại, Mourinho cay độc: “Thay vì nói về Real, ông Wenger nên giải thích tại sao Arsenal lại thua 0-2 trước Braga mới lần đầu dự Champions League. Câu chuyện về những đứa trẻ đã cũ rồi. Sagna,  Fabregas, Song, Nasri, Van Persie, Arshavin không phải là trẻ em. Họ đều là những cầu thủ hàng đầu.”
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Những bí mật quanh chuyến sang Nhật Bản thử việc của 2 tuyển thủ U19 Việt Nam Những bí mật quanh chuyến sang Nhật Bản thử việc của 2 tuyển thủ U19 Việt Nam

    Nhận lời mời của BTC giải J.League, 2 tuyển thủ của U19 Việt Nam là Phạm Đức Huy và Đỗ Duy Mạnh đã sang Nhật Bản để thử việc. Từ đất nước Hoa anh đào. Hai cầu thủ này đã có những chia sẻ về cuộc hành trình với PV Bóng đá & Cuộc sống.

  • Wenger vs Mourinho: Từ quán rượu và sự kiêu hãnh của gia tộc Wenger vs Mourinho: Từ quán rượu và sự kiêu hãnh của gia tộc

    Tại quê nhà Setubal của Mourinho, những người ở tuổi cổ lai hy vẫn nhớ rõ rằng gia tộc Mourinho đã từng giàu có thế nào dưới thời độc tài Antonio Salazar (Chủ tịch hội đồng Nhà nước BĐN từ 1932-1968), cho đến khi cuộc cách mạng Hoa cẩm chướng năm 1974 đặt nền móng cho nền Cộng hòa ở BĐN.

  • Chuyện “con ông Trưởng đoàn” & tấm HCV gây sửng sốt Chuyện “con ông Trưởng đoàn” & tấm HCV gây sửng sốt

    Trước SEA Games, nhiều người thắc mắc vì sao gương mặt lạ hoắc này lại có mặt trong thành phần ĐTQG bơi. Thậm chí nhiều người còn thắc mắc không hiểu kình ngư 16 tuổi đến từ TP.HCM Lâm Quang Nhật có phải là con của Trưởng đoàn Lâm Quang Thành không, nhất là khi các thành viên của đội bơi lại trả lời lấp lửng: “Bí mật, rồi sẽ rõ”.

  • Brendan Rodgers: “Người đặc biệt” ở Anfield Brendan Rodgers: “Người đặc biệt” ở Anfield

    Điểm chung giữa Brendan Rodgers, Steve Clarke và Andre Villas-Boas? Họ đều đã phục vụ dưới trướng người đặc biệt Jose Mourinho ở Chelsea. Còn khác biệt? Clarke và Villas-Boas đều mới bị sa thải ở West Brom và Tottenham, cách nhau chỉ 48 giờ. Ngược lại, Rodgers không chỉ thành công. Ông đang được kỳ vọng sẽ trở thành Người đặc biệt của sân Anfield.

  • HLV Brendan Rodgers: “Tôi tiến bộ nhờ Suarez” HLV Brendan Rodgers: “Tôi tiến bộ nhờ Suarez”

    Thông thường, người ta nói một ngôi sao tiến bộ nhờ sự dẫn dắt của một HLV nào đó. Với kết cục huy hoàng trong một năm 2013 đầy sóng gió của Luis Suarez, HLV Brendan Rodgers lại nói ngược: “Tôi tiến bộ nhờ Suarez”!

  • Luis Suarez: “Liverpool sẽ vô địch mùa này” Luis Suarez: “Liverpool sẽ vô địch mùa này”

    Vượt qua Leighton Baines, Christian Benteke, Juan Mata, Van Persie và Zabaleta, Luis Suarez đã giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất nước Anh năm 2013” do Hiệp hội các CĐV (FSF) trao tặng. Danh hiệu này là sự thừa nhận xứng đáng cho ngôi sao đang dẫn đầu danh sách dội bom của Premier League (17 bàn) dù bị treo giò suốt 5 vòng đấu đầu tiên.

  • “Mozart của bóng đá” chết vì World Cup 1938? “Mozart của bóng đá” chết vì World Cup 1938?

    Tháng 1/1939, Sindelar đã chết một cách bí ẩn tại Vienna. Cảnh sát nói ông tự sát, nhưng phần lớn công chúng lại cho rằng ông bị đầu độc vì “tỏ thái độ” với Herberger và đội tuyển Đức.

  • VCK World Cup 1938: Indonesia - Đại diện Đông Nam Á duy nhất tại World Cup! VCK World Cup 1938: Indonesia - Đại diện Đông Nam Á duy nhất tại World Cup!

    Không phải ai cũng biết rằng Indonesia đã góp mặt tại VCK World Cup 1938, và đấy chính là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á từng xuất hiện ở đấu trường World Cup.

  • VCK World Cup 1938: Italia vào chung kết vì Brazil khinh địch VCK World Cup 1938: Italia vào chung kết vì Brazil khinh địch

    Brazil “cất” ngôi sao số 1 Leonidas, để dành cho trận chung kết. Nghĩa là họ quá tự tin khi gặp ĐKVĐ Italia ở vòng bán kết. Rút cuộc, Italia thắng Brazil 2-1 trong trận “chung kết sớm”. Việc Italia thắng tiếp Hungary 4-2 trong trận chung kết để trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup chỉ là hệ quả tất yếu.

  • VCK World Cup 1938: Vũ hội bóng đá trước khói lửa chiến tranh VCK World Cup 1938: Vũ hội bóng đá trước khói lửa chiến tranh

    Bầu khói lửa chiến tranh đã được cảm nhận khắp nơi. Và trên thực tế, đây chính là kỳ World Cup cuối cùng trước khi Thế chiến II bùng nổ. Sau giải này, vũ hội bóng đá toàn cầu phải đợi những 12 năm mới được nối lại ở Brazil - một trong những nơi hiếm hoi không phải chịu đựng hậu quả khốc liệt của cuộc chiến.

  • World Cup 1938: Leonidas đại chiến Willimowski World Cup 1938: Leonidas đại chiến Willimowski

    Hơn 75 năm đã trôi qua, nghĩa là tuyệt đại đa số những người hâm mộ bóng đá còn... sống đều chưa chào đời khi đội tuyển Brazil của Leonidas và đội tuyển Ba Lan của Ernst Willimowski gặp nhau tại World Cup 1938. Nhưng ai thích tìm hiểu lịch sử World Cup đều phải biết đến trận này. Và đã biết đến trận này thì sẽ không bao giờ quên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x