VCK U21 Quốc gia: Đáng xem và đáng chờ đợi

Nhật Thị
10:14 ngày 25-10-2015
Trong lần thứ 19 được tổ chức, vòng chung kết U21 Quốc gia Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22/10 đến 1/11 sẽ là tâm điểm chú ý của bóng đá Việt Nam, trong giai đoạn các giải đấu đỉnh cao đang tạm nghỉ.
VCK U21 Quốc gia: Đáng xem và đáng chờ đợi
Chắc chắn, đây là giải đấu sẽ được giới truyền thông và dư luận quan tâm bởi các đội bóng đã mang đến đây rất nhiều cầu thủ trẻ là tuyển thủ của ĐTQG, các đội tuyển trẻ…

CÓ MỘT V.LEAGUE & HẠNG NHẤT THU NHỎ

Sẽ không quá nếu nói rằng, VCK U21 QG năm nay giống như một V.League và giải hạng Nhất thu nhỏ, bởi các đội bóng đều mang đến những cầu thủ trẻ đang chinh chiến tại 2 đấu trường này. Những tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất chính là những cầu thủ thuộc biên chế đội Trẻ HA.GL.
 
Dù không có những “sao trẻ” tốt nhất như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Sơn… Nhưng đội bóng phố Núi vẫn có sự phục vụ của một số cầu thủ từng chơi tại V.League gồm: thủ môn Phạm Văn Tiến, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Lam, Nguyễn Hữu Anh Tài, Tiến Hoài, Minh Vương, Lê Trung Hiếu… Thành phần còn lại thuộc đội năng khiếu đang khoác áo đội hạng Nhất Phú Yên, trong số này sẽ có khá nhiều cầu thủ sẽ được đôn lên đội 1 năm sau.

Không kém cạnh, HN.T&T của HLV Phạm Minh Đức cũng đặt tham vọng vô địch khi mang đến giải đấu với dàn sao trẻ. Đáng chú ý là cậu học trò cưng của HLV Toshiya Miura - Đỗ Duy Mạnh. Trung vệ từng được gọi lên ĐTQG và từng chơi rất thành công ở ASIAD 17 - Đào Duy Khánh, tuyển thủ U23 Việt Nam - Phạm Đức Huy, tuyển thủ U19 Nguyễn Quang Hải, cùng một số cái tên từng được gọi lên U23 Việt Nam khác là Phạm Văn Thành, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Minh Hải…

Một đại diện từng 9/19 lần có mặt tại VCK là Sanatech Khánh Hòa cũng mang đến lực lượng hùng hậu nhất với những cầu thủ từng làm mưa làm gió ở V.League, đó là: Trần Văn Vũ, Võ Ngọc Cường, Lê Quốc Chí, Nguyễn Chí Quốc, Lê Xuân Ry, Trần Đình Kha, Lâm Ti Pông… 

Đội bóng từng 3 lần vô địch giải U21 QG là SHB.ĐN cũng có những cầu thủ trẻ giỏi nhất của mình. Nổi bật có tuyển thủ quốc gia Hồ Ngọc Thắng, những tiền vệ tài năng như Nguyễn Thái Sung, Phan Văn Long, hay những cái tên thường xuyên được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng tại V.League như Đặng Anh Tuấn, Ychaly Eban, Ma Anh Tuấn…

Có gì đặc biệt từ các đại diện đến từ giải hạng Nhất là: Thừa Thiên Huế, Bình Định, TP.HCM và đội bóng đến từ miền Tây là An Giang, vốn được đánh giá nằm “chiếu dưới”?  

Hãy bắt đầu từ Thừa Thiên Huế. Đây chính là đội bóng đã gây bất ngờ lớn khi thắng SLNA ở loạt trận cuối để giành luôn suất đầu bảng đi TP.HCM, còn đội SHB.ĐN chỉ góp mặt ở VCK với tư cách là 1 trong 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

Trong khi đó, Bình Định đã chơi cực kỳ xuất sắc để chiếm ngôi đầu bảng C với 4 trận toàn thắng. Cũng ở bảng đấu này, Trẻ Gia Lai chỉ có suất tham dự VCK khi lọt vào 1 trong 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Và cuối cùng là An Giang, đội đã đánh bại cả hai “anh cả” của bóng đá miền Tây là ĐT.LA và Đồng Tháp để giành lấy vé đi TP.HCM.


SÂN ĐẤU MỚI, ĐỐI THỦ CŨ

V.League đương nhiên là đấu trường vô cùng khốc liệt với các đội bóng. Mùa giải 2015, người ta đã được chứng kiến một HA.GL với rất nhiều cầu thủ góp mặt trong đội hình Trẻ Gia Lai tham dự VCK đã phải “lên bờ xuống ruộng” mới có thể trụ hạng. 

Trong số ấy, rất nhiều cuộc đụng độ không khoan nhượng giữa các cầu thủ trẻ đôi bên để “lấy số”. Đấy là cuộc chiến của những người đồng đội từng khoác U19 Việt Nam như Minh Vương (HA.GL), Duy Mạnh (HN.T&T)… Bây giờ, họ sẽ gặp lại nhau và vẫn ở hai phần sân để tìm ra một nhà vô địch. 

Chắc chắn, những cầu thẻ của tất cả các đội bóng đều rất muốn khẳng định mình, bởi chỉ có thể hiện tốt nhất khả năng của mình thì họ mới có cơ hội “ghi điểm” đối với các HLV đang cầm quân ở đội 1. 

Có một thực tế nữa, U21 QG là sân chơi rất quan trọng để nâng cao trình độ, dành cho rất nhiều cầu thủ từng được đăng ký tham gia nhưng mài đũng quần trên băng ghế dự bị, hoặc không chứng tỏ được bản thân mình… Và điều quan trọng nhất, bóng đá Việt Nam đang có một xu hướng mới là các đội bóng, các ông bầu thi thố với nhau bằng “tiếng nói” trên bản đồ đào tạo bóng đá trẻ.

Có một kịch bản được mường tượng như thế này: Trẻ Gia Lai và HN.T&T sẽ cùng lọt vào vòng bán kết. Và rất có thể 2 đội bóng này sẽ đụng nhau ở trận đấu knock - out hoặc trận chung kết. Đấy thực sự là một cuộc đối đầu rất đáng xem của 2 lò đào tạo được coi là “kiểu mẫu” của bóng đá Việt Nam hiện tại. 

Chắc chắn, sẽ chẳng có ai muốn thua trong một trận đấu như thế này, bởi nó không đơn thuần là một cuộc tỷ thí bóng đá của 22 cầu thủ trên sân, mà nó còn là danh dự, là sự thể hiện đẳng cấp của 2 cái tên đang được nói đến rất nhiều ở V.League.

VCK U21 QG thực sự đáng xem và đáng chờ đợi là ở chỗ đó!

Hai tuyển thủ U23 Việt Nam bị treo giò vì đe dọa trọng tài
Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật với cầu thủ Huỳnh Tấn Tài của đội U21 ĐT.LA. Theo đó, Tấn Tài sẽ bị treo giò 3 trận kế tiếp tại giải bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015, đồng thời phải chịu mức phạt 3 triệu đồng bởi vi phạm Điều 40 về “Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hóa” thuộc Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN, trong trận đấu giữa hai đội An Giang và ĐT.LA (hòa 2-2) vào ngày 12/10/2015 trên sân Long An.

 
Trước đó, do có hành vi đe dọa trọng tài trong trận đấu giữa SLNA và SHB.ĐN ở vòng loại giải này, trung vệ Phạm Mạnh Hùng đã bị CLB SLNA loại khỏi danh sách thi đấu. Hơn thế nữa, Ban Kỷ luật VFF cũng đã đưa ra án kỷ luật treo giò 3 trận, đồng thời phạt Mạnh Hùng 3 triệu đồng vì những hành vi không đúng mực với trọng tài.


Năm “giáp hạt” của bóng đá trẻ SLNA
Theo quy định mới của các giải trẻ, các đội ĐKVĐ phải dự vòng loại nên ĐKVĐ U21 SLNA cũng phải tranh vé dự VCK. Nằm ở bảng B cùng Thừa Thiên Huế, QNK.QN, SHB.ĐN và Thanh Hóa. 

Với tư cách là nhà ĐKVĐ và sở hữu dàn cầu thủ từng chinh chiến ở V.League như Mạnh Hùng, Phúc Tịnh, Tuấn Tài, Văn Khánh… cùng lợi thế sân nhà, những tưởng họ sẽ dễ dàng lấy vé dự VCK. Tuy nhiên, đội ĐKVĐ đã phải dừng bước ngay sau vòng loại khi chỉ đứng thứ 3/5 đội. 


Tại bảng này, Thừa Thiên Huế giành vé chính thức trong khi SHB.ĐN lấy vé vớt dự VCK theo diện 1 trong 2 đội nhì có thành tích tốt nhất. Ngoài U21 SLNA, thì trong năm 2015, các đội trẻ của SLNA cũng đã không giữ được vị thế của mình. Thành tích tốt nhất mà các đội U của SLNA giành được là HCB của đội U11 và HCĐ của lứa U13 cùng U17. Ba lứa U15, U19 và U21 của SLNA trắng tay hoàn toàn. Trong đó, U19 SLNA được chơi các trận VCK trên sân nhà nhưng phải dừng bước sau vòng bảng.

Vé cao nhất có mệnh giá 50.000 đồng
Các trận đấu của giải U21 Quốc gia Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM). Ban tổ chức chỉ bán vé ở khán đài A với mức giá niêm yết là 50.000 đồng/vé, các khán đài B, C, D sẽ mở cửa tự do. Các trận đấu khai mạc, bán kết và chung kết giải sẽ được trực tiếp rộng rãi trên kênh sóng của VTC, SCTV, HTV, VTV.

Giọt nước giữa trưa Hè khô hạn
Giải U21 Quốc gia báo Thanh Niên - Cúp Clear Men năm 2015 được xem là giải đấu tề tựu nhiều ngôi sao và đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam trong thời điểm hiện tại, bởi đây là giai đoạn các ĐTQG, V.League đều tạm nghỉ. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 1/11 trên sân Thống Nhất và Quận 8 (TP.HCM). 

Giải năm nay, với quy định hoàn toàn mới là đội ĐKVĐ phải đá vòng loại. Cú sốc đã xảy ra khi nhà ĐKVĐ SLNA bị loại từ “vòng gửi xe” khi xếp sau Thừa Thiên Huế và SHB.ĐN ở vòng loại. An Giang cũng khiến cho các đội đại diện V.League ở miền Tây Nam Bộ phải giật mình khi đánh bại cả ĐT.LA lẫn Đồng Tháp để giành 1 suất duy nhất ở bảng đấu này. Ngoài ra còn có Bình Định, xếp trên cả Trẻ Gia Lai để thẳng tiến tới VCK…


8 đội tham dự VCK năm nay được chia làm hai bảng: TP.HCM, Thừa Thiên  Huế, An Giang, Trẻ Gia Lai (bảng A); Bình Định, Sannatech Khánh Hòa, HN.T&T và SHB.ĐN (bảng B). Phần thưởng cho các đội Nhất, Nhì và Ba lần lượt là 250 triệu đồng, 120 triệu đồng và 60 triệu đồng/đội; giải phong cách là 40 triệu đồng. Bên cạnh các giải thưởng cá nhân như thông lệ, cầu thủ xuất sắc nhất VCK sẽ còn nhận được 1 xe máy của nhà tài trợ Unilever với nhãn hàng Clear Men.  

VCK U21 QG sẽ là tiền đề để BTC tiếp tục tổ chức giải U21 Quốc tế ( diễn ra từ ngày 20 đến 30/11) như  thường lệ. Được biết, năm nay vẫn sẽ có các khách mời quen thuộc là CLB Sydney (Australia), U21 Thái Lan, U21 Myanmar, U21 Malaysia, U21 HA.GL và U21 Việt Nam (gồm những cầu thủ được tuyển chọn sau VCK U21 QG. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Gary Neville và Ryan Giggs: Những thiên thần của thành Manchester Gary Neville và Ryan Giggs: Những thiên thần của thành Manchester

    Ở Anh có hàng nghìn người vô gia cư phải ngủ ngoài đường ngay cả trong mùa Đông lạnh giá, nhưng một số người may mắn hơn ở Manchester mùa giá rét này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người hùng một thời của thành phố, các cựu danh thủ Man United Gary Neville và Ryan Giggs.

  • Kevin De Bruyne: Tri ân nước Đức Kevin De Bruyne: Tri ân nước Đức

    Sự nghiệp của Kevin de Bruyne đã đứng bên bờ vực khi Chelsea để anh ra đi. Nhưng chỉ một năm sau, anh trở lại nước Anh, cũng để khoác lên mình màu áo xanh nhưng là của Man City với giá kỷ lục trong lịch sử CLB. De Bruyne cần phải tri ân nước Đức cho cuộc đổi đời ấy.

  • Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 17): Bằng hữu và thần tượng Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 17): Bằng hữu và thần tượng

    Luis Suarez là một ngôi sao bình dị và thân thiện. Tuy trên sân anh luôn là 1 tiền đạo quái dị và ma lanh nhưng ở ngoài đời, Suarez rất thân thiện và hiền lành. Tiền đạo người Uruguay luôn thích đi chơi cùng các đồng đội để tăng tình đoàn kết và đặc biệt thích thú nếu đấy là những thần tượng của anh.

  • Khi các hot girl sốt cùng derby thành Manchester Khi các hot girl sốt cùng derby thành Manchester

    Không chỉ dành riêng cho đấng mày râu, sân chơi “Sướng cùng ngoại hạng Anh” và “Trận đấu một phút” đã ghi nhận sự đổ bộ rầm rộ của phái đẹp, những người góp phần tạo nên không khí cuồng nhiệt cho hai chương trình tương tác ấn tượng trên K+.

  • Bóng đá Anh thiệt thòi vì không có chỗ cho cựu cầu thủ trong phòng điều hành Bóng đá Anh thiệt thòi vì không có chỗ cho cựu cầu thủ trong phòng điều hành

    Điều đáng nói là trừ Rodgers, Ủy ban chuyển nhượng của Liverpool gồm chủ yếu dân ngoại đạo với bóng đá, và không ai trong số đó từng là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Họ rất nhiều kinh nghiệm trong giới kinh doanh, nhưng lại rất ít trải nghiệm với sân bóng.

  • Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (HN T&T): “Máy quét” trứ danh trong dáng vóc thư sinh Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (HN T&T): “Máy quét” trứ danh trong dáng vóc thư sinh

    Từ chỗ bị đánh giá kém hơn Tuấn Anh, Xuân Trường... ở U19 Việt Nam, Duy Mạnh đã có bước trưởng thành nhảy vọt, trở thành máy quét hạng nặng, thường xuyên được đá chính ở cả CLB Hà Nội T&T cũng như U23 Việt Nam và ĐTQG.

  • "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc: Không đi ở mà liều mình "đi bộ lên đỉnh" "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc: Không đi ở mà liều mình "đi bộ lên đỉnh"

    Cô gái con nhà nghèo đen đúa, bé như cái kẹo ở vùng miền núi Đà Nẵng vừa lập kỷ lục 9 lần liên tiếp vô địch quốc gia.

  • Robert Lewandowski: “Cỗ máy ghi bàn” từ mọi nguồn nhiên liệu Robert Lewandowski: “Cỗ máy ghi bàn” từ mọi nguồn nhiên liệu

    Bàn về lối chơi? Vô nghĩa, vì chơi kiểu nào, phối hợp ra sao, thậm chí có cần phối hợp hay không, Lewandowski vẫn cứ ghi bàn. Anh ghi bàn đủ kiểu, ở mọi giải đấu, trước mọi đối thủ. Lewandowski mùa này đã tiến đến mức độ có vẻ như anh không còn là chính mình nữa.

  • Lăn xả hơn để thể hiện phong độ đỉnh cao Lăn xả hơn để thể hiện phong độ đỉnh cao

    Trong một lần gặp gỡ báo chí năm 2014, HLV Lê Huỳnh Đức từng chia sẻ: “Điều quan trọng nhất cho một đội tuyển thành công là phải xây dựng được thế hệ cầu thủ giàu tinh thần cống hiến và một nền bóng đá lành mạnh”.

  • Thành công của bóng đá Thái Lan là nhờ Kiatisak Thành công của bóng đá Thái Lan là nhờ Kiatisak

    Chiến thắng 3-0 trước Việt Nam đủ để chúng ta phải thừa nhận một thực tế, bóng đá Thái Lan đã vượt tầm khu vực ĐNÁ rất xa. Vậy đâu là lý do để họ có những bước nhảy vọt ấn tượng, vươn lên tầm châu lục.

  • Thủ môn Trần Nguyên Mạnh - Đà bật từ  “thảm hoạ Indonesia” Thủ môn Trần Nguyên Mạnh - Đà bật từ “thảm hoạ Indonesia”

    Thủ thành người xứ Nghệ từng mất ăn mất ngủ sau khi mắc lỗi tai hại trong trận đấu với Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2014. Nhưng rồi chính “thảm hoạ” đó đã trở thành động lực để anh trở lại mạnh mẽ hơn, thi đấu xuất sắc tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 - khu vực châu Á. BĐ&CS đã có cuộc trao đổi với thủ môn Nguyên Mạnh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x