Lăng Kính: Philipp Lahm - Quyết định tuyệt vời

Trần Minh
12:25 ngày 19-07-2014
Kết thúc World Cup 2014, chỉ có duy nhất Carlos Dunga (1.545) là tung ra nhiều đường chuyền hơn Philipp Lahm ở đấu trường này (1.310). Nhưng Lahm đã không còn cơ hội phá vỡ kỷ lục của cựu tiền vệ người Brazil bởi anh đã quyết định chia tay đội tuyển. Một cầu thủ tuyệt vời đến cả cách chia tay đội tuyển cũng tuyệt vời không kém.
Lăng Kính: Philipp Lahm - Quyết định tuyệt vời


Có bao nhiêu người có thể dũng cảm nói ra quyết định chia tay khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng? Đấy hiển nhiên là một lựa chọn rất khó khăn. Nhưng đúng 1 ngày sau khi lên ngôi vô địch thế giới, Lahm đã thông báo quyết định của mình với HLV Joachim Loew và quyết định ấy đã chính thức được Lahm xác nhận với giới truyền thông vào chiều qua. 

Vì sao Lahm lại chia tay? Câu trả lời: cuộc phiêu lưu của anh và Đức vậy là quá đủ đầy. Khi tổng kết những pha chạm bóng của Lahm ở 3 kỳ World Cup trải dài từ 2006, 2010 và 2014, người ta thấy Lahm gần như chỉ chừa vòng cấm địa của đối phương ra. Còn lại không có một khoảng sân nào mà Lahm chưa đặt chân đến và chưa chạm bóng ở đó. World Cup đầu tiên đá hậu vệ trái, World Cup thứ 2 đá hậu vệ phải và khởi đầu World Cup thứ 3 ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lahm đã có đủ trải nghiệm mà mình mong muốn. 

Khi nâng cao chiếc Cúp Vàng thế giới, Lahm cũng đã hoàn thành giấc mơ của cậu bé ngày nào nhìn thấy Lothar Matthaeus nâng cúp tại Italia 1990 và mong một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được những điều tương tự. Giấc mơ nay đã thành, Lahm đâu còn lý do gì để níu kéo thêm một tương lai mà chỉ có Chúa mới biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Một lần hụt hơi chạy theo Fernando Torres trong trận chung kết EURO 2008, một lần bất lực đứng nhìn Mario Balotelli ghi bàn rồi khoe cơ bắp ở bán kết EURO 2012, Lahm cũng đã có đủ những ký ức buồn cùng Mannschaft rồi.


Có những cầu thủ đã lớn tuổi, qua thời đỉnh cao, nhưng vẫn ráng bám trụ và trở thành gánh nặng cho các đồng đội (Steven Gerrard là một trong số đó) thì càng thấy đáng quý những người dám từ bỏ như Lahm. Từ bỏ lúc này là quyết định tốt cho đội tuyển bởi Joachim Loew có những 2 năm để chuẩn bị cho phương án không có Lahm. Nước Đức đang thiếu hậu vệ biên giỏi, nhưng rốt cục họ cũng phải tự mình vượt qua sự thiếu hụt ấy bởi việc Lahm chia tay là tất yếu và chỉ là vấn thời gian, là sớm hay muộn mà thôi.

Sớm còn hơn muộn. Fabio Cannavaro đã cố níu vị trí của mình sau khi trở thành huyền thoại của Azzurri ở World Cup 2006, rốt cục chỉ nhận lấy một cái kết ê chề, cho bản thân anh lẫn đội tuyển, ở World Cup 2010. Chúng ta cũng có thể nói điều tương tự về Iker Casillas, cố giữ lấy vị trí trên tuyển khi bản thân còn không giữ được vị trí ở CLB để rồi nhận lấy tất cả những buồn tủi tại Brazil. Còn rất, rất nhiều những ví dụ của những người vẫn tiếp tục khi lẽ ra nên dừng lại như thế.
Vì sao Lahm lại chia tay? Câu trả lời: vì anh yêu Bayern với trọn con tim mình. Ở ngưỡng cửa 30, Lahm biết mình không thể phân phối sức lực như khi còn trẻ nữa và anh buộc phải hy sinh đội tuyển để toàn tâm cho Bayern, như cái cách mà John Terry đã ra quyết định sau EURO 2012. 

Đấy là một quyết định tuyệt vời, được đưa ra một vào một thời điểm tuyệt vời đến từ một con người tuyệt vời. Và Lahm xứng đáng với mọi sự tôn trọng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x