Ancelotti không cấm Real chơi phản công

Duy Nguyễn
19:09 ngày 20-09-2013
Trong lá đơn tự giới thiệu của mình, Carlo Ancelotti đã hứa rằng sẽ dẫn dắt Real Madrid thành một đội bóng thi đấu cống hiến với lối tấn công quyến rũ, có hệ thống và nhất là sẽ ít chơi phản công.
Ancelotti không cấm Real chơi phản công
Tuy nhiên khi bắt đầu bước vào mùa giải, sau 5 trận đấu chính thức đầu tiên (4 ở La Liga và 1 ở Champions League), người hâm mộ vẫn thấy những dấu ấn của Mourinho trong lối chơi của Real. Từ Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Karim Benzema, đến Luka Modric, Pepe... tất cả các cầu thủ đều có xu hướng thi đấu phòng ngự phản công và họ tỏ ra thoải mái với lối chơi đã sử dụng trong suốt cả mùa giải năm ngoái này.

Người tiền nhiệm Mourinho đã xây dựng cho Real một lối chơi rõ ràng: liên tục áp sát, thi đấu kỉ luật, chặt chẽ và chủ yếu sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công để kết liễu đối thủ. HLV người Bồ Đào Nha cũng đưa về sân Bernabeu những bản hợp đồng mới để phục vụ sơ đồ chiến thuật này và ông còn thường xuyên sử dụng “vành đai trivote” (hàng tiền vệ 3 người) để án ngữ ở khu vực giữa sân.

Mourinho(phải) đã để lại cho Ancelotti một "tài sản" lớn ở Real

Trong số 6 bàn thắng được ghi trong trận gặp Galatasaray thì có đến 4 được xuất phát từ các đợt phản công nhanh và những người lập công là CR7 và Benzema. Xét theo một khía cạnh nào đó, đây chính là tài sản quý giá nhất mà Mourinho để lại cho Ancelotti. Và thực tế là vị HLV người Ý này không hề  ngăn cấm các cầu thủ của mình phải từ bỏ lối chơi đó. Ông đưa ra quan điểm hết sức rõ ràng rằng phòng ngự phản công cũng có những nét đẹp riêng không hề thua kém lối chơi tấn công quyến rũ.

Tuy nhiên, cựu HLV của Milan và PSG cũng khuyến cáo các học trò cần phải biết cách kiểm soát bóng nhiều hơn, thực hiện các đường chuyền ngắn để tránh các tình huống nằm ngoài khả năng khống chế.

Những diễn biến ở hiệp 1 của trận đấu gặp Galatasaray đã cho thấy, đã từng có thời điểm “Los Blancos” chủ động chơi chậm, cố gắng giữ bóng và chờ đợi sơ hở của đối thủ. HLV Ancelotti nghĩ rằng, cùng với thời gian, lối chơi của Real sẽ dần trở nên hoàn thiện hơn. Đây cũng là lí do để ông đặt niềm tin vào Isco, Modric, Illarramendi, Xabi Alonso, Benzema hay thậm chí là những Morata, Jesé, những cầu thủ có kĩ thuật cực tốt và nhất là họ đều có lối chơi thông minh, sáng tạo.

Có lẽ trong thời gian tới, người hâm mộ đội bóng sẽ được chứng kiến nhiều hơn những pha ban bật nhuần nhuyễn với lối chơi tấn công rực lửa của Real chăng? 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x