Nhìn lại một năm tồi tệ của Messi

MINH ĐỨC
14:18 ngày 17-12-2013
Lionel Messi đã có một năm 2013 với quá nhiều sự kiện buồn. Hãy cùng BONGDAPLUS nhìn lại những nét chính trong năm 2013 của tiền đạo người Argentina.
Nhìn lại một năm tồi tệ của Messi
Trước hết, hãy bắt đầu với năm 2012. Đó là một năm buồn của toàn đội Barca khi họ chỉ có đươc 1 danh hiệu cúp Nhà Vua TBN, bị loại tại Champions League bởi Chelsea và bị Real Madrid đánh gục tại La Liga. Tuy nhiên, có một người vẫn tạm biệt năm 2012 với tâm trạng phơi phới, đó chính là Messi. Anh đã có thêm một danh hiệu Qủa bóng Vàng, và tạo nên kỷ lục mới tại châu Âu cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 năm dương lịch. Kết thúc mùa 2011/12, Pep Guardiola ra đi, Tito Vilanova lên nắm quyền, Barca vẫn chơi tốt cho đến trước Giáng Sinh. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó mới là điều đáng nói.

Mọi thứ trong năm 2013 dường như đều chống lại Messi. Tiền đạo này một lần nữa được đề cử cho danh hiệu QBV, nhưng lần này không còn thuyết phục như những lần trước, khi mà các đối thủ của anh là Ronaldo và Ribery đã có một mùa giải vượt trội. Ngay lúc này, Messi có lẽ sẽ kết thúc một năm đáng quên của mình bên ngoài sân cỏ, khi anh đang phải vật lộn với chấn thương. 

Messi cũng đã có được chức vô địch La Liga với Barca, nhưng lại phải chứng kiến đội bóng của mình bị loại cay đắng trước Bayern Munich tại Champions League mùa trước. Khi Tata Martino đến để thay thế Tito Vilanova, tình hình sức khỏe của Messi ngày càng tệ hại. Thậm chí, một số tờ báo tại Madrid còn công bố đoạn video cho thấy Messi đã... nôn khan ngay trên sân. Tuy nhiên, Barca lại gạt phăng đi những điều đó. Và họ đã phải trả giá.


Điều không may đầu tiên xảy đến với Messi trong năm 2013 chính là vụ lùm xùm với cơ quan thuế vụ. Những điều tra của cơ quan này cáo buộc Messi đã trốn thuế trong khoảng thời gian 2 năm, từ năm 2007 đến năm 2009. Ban đầu, Messi và bố của anh, ông Jorge Messi thẳng thừng chối bỏ lời buộc tội này, tuy nhiên sau đó đã “nghĩ lại” và hoàn trả những khoản còn thiếu, cộng thêm tiền phạt. Cái cớ được đưa ra lần này lại nhắm về sai sót của những tay tư vấn tài chính có liên quan. Chưa hết, hai bố con Messi vẫn phải tiếp tục ra tòa bởi những kết án tiếp theo liên quan đến thuế má từ bản quyền hình ảnh của cầu thủ này. Họ cho rằng Messi không sở hữu nó.

Những vấn đề sau hậu trường còn trở nên rối ren hơn cho Messi khi bố của anh, ông Jorge, còn bị tờ El Mundo cáo buộc đã tham gia vào một vụ rửa tiền bất hợp pháp. Bài báo cho rằng, không những chỉ tham gia, ông Jorge còn là trung tâm của mọi sự vụ. Tất cả vụ việc nói trên đều kết thúc ở tòa án, và dù không phải lâm vào vòng lao lí, song gia đình Messi đã có những phen dở khóc dở cười. Điều này, không thể không ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của Leo.

Nói đến những vấn đề tại Barca, mới chỉ tuần trước thôi, đã có những nhà báo uy tín cho rằng, chủ tịch Sandro Rosell chuẩn bị bán tháo Messi; rằng bởi đã có được Neymar và muốn đầu tư nhiều hơn vào cầu thủ này, các ông chủ của Barca sẽ “nới cũ”; rằng Barca với món nợ hơn 300 triệu euro, và còn kế hoạch mở rộng sân Nou Camp, cần phải thắt chặt chi tiêu, và nếu cần thiết sẽ phải huy động vốn từ việc bán cầu thủ. Rõ ràng, bán Messi lúc này đang là được giá nhất.


Một vấn đề nữa cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất của Messi, đó là về những hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Messi là hình ảnh đại diện của Barca, vì vậy không tránh khỏi những chuyến đi dường như “bất tận” chỉ để phô diễn khuôn mặt tại khắp nơi trên thế giới.

Tờ AS cho biết, Messi đã di chuyển tổng cộng 122.333km chỉ trong vòng 64 ngày cho những hoạt động tài trợ và giao lưu hữu nghị. Đó là một con số khủng khiếp. Những hoạt động trước mùa, bao gồm đá giao hữu và quảng bá hình ảnh, đã từng không dưới một lần bị các thành viên đội bóng cho rằng quá nhiều và cần được giảm tải trong những năm sau. Nhưng dường như sẽ chẳng có sự thay đổi, bởi đó là những dịch vụ đi kèm không thể thiếu trong môi trường làm bóng đá hiện tại. Messi không phải là một cỗ máy, và việc cầu thủ này phải chịu những ảnh hưởng sau chuỗi ngày hành xác đó là một điều tất nhiên.

Một năm tồi tệ của Messi sắp trôi qua. Trên thực tế, mọi vấn đề của cầu thủ này đã ở lại phía sau lưng. Vẫn có nhiều điều để tiền đạo người Argentina trông đợi cho một năm 2014 nhiều may mắn hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x