VCK nữ châu Á 2014, sân Thống Nhất - BẢNG A

17h15 ngày 14/5, ĐT Việt Nam vs ĐT Jordan: Phải thắng

Phan Hồng
05:54 ngày 14-05-2014
Chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân tại VCK Asian Cup nữ 2014 gặp ĐT Jordan. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Trần Vân Phát coi như đã đi được một nửa chặng đường của cuộc hành trình tìm vé dự VCK World Cup nữ 2015.
17h15 ngày 14/5, ĐT Việt Nam vs ĐT Jordan: Phải thắng
JORDAN “THÁCH ĐẤU”
ĐT Jordan bị đánh giá thấp nhất trong 8 đội có mặt ở VCK Asian Cup nữ 2014, nhưng HLV trưởng của họ, ông Masahiko Okiyama lại tỏ ra không mấy bận tâm với nhận định ấy. Thậm chí ngược lại, thuyền trưởng người Nhật còn cho rằng, các học trò ông đủ sức giành vị trí thứ 3 của bảng A!

Không những thế, ông Masahiko Okiyama cũng đưa ra những lời thách thức đối với ĐT nữ Việt Nam khi cho rằng, ĐT Jordan sẽ làm nên chuyện lớn trước chủ nhà. Cũng theo vị thuyền trưởng người Nhật, kết quả 5 thắng và 1 hòa của ĐT Việt Nam trước ĐT Jordan trong 2 năm qua chỉ để tham khảo, chứ không thể là “định lượng” để đo cơ hội thắng - bại của đội khách trong trận đấu này.

Có lẽ sự tự tin của HLV Masohiko Okiyama xuất phát từ những trận thắng tưng bừng của đội Jordan thời gian qua. Rõ ràng, nếu chỉ nhìn vào tỷ số thì bất cứ đối thủ nào cũng có thể phải... ngất xỉu vì nghĩ rằng, ĐT Jordan quá mạnh. Như ở Giải vô địch các đội nữ Tây Á diễn ra hồi tháng 4/2014, đội bóng này đã ghi đến 22 bàn chỉ trong... 3 trận. Ở vòng loại Asian Cup 2014, ĐT Jordan từng tạo nên một kỷ lục khi đánh bại Kuwait với tỷ số...
21-0. Thực ra thì các đối thủ như Palestine, Kuwait... đều quá yếu nên những chiến thắng “khủng khiếp” ấy cũng chưa thể khẳng định được Jordan đủ mạnh để so kè ngang ngửa với chủ nhà!

THẮNG LÀ ĐI ĐƯỢC NỬA CHẶNG ĐƯỜNG
Mục tiêu thiết thực nhất của ĐT Việt Nam là giành suất thứ năm ở giải này qua đó đi dự World Cup 2015. HLV Trần Vân Phát cũng thừa nhận thực tế ấy sau khi cho rằng, Nhật Bản và Australia quá  mạnh. Để một nửa chặng đường đến Canada trở thành hiện thực, ĐT Việt Nam buộc phải giành trọn 3 điểm trước ĐT Jordan!

Phải thừa nhận rằng, ĐT Jordan đã có sự tiến bộ đáng kể ở thời gian qua. Các cầu thủ của họ cũng nhỉnh hơn ĐT Việt Nam về thể hình. Lối chơi của đội bóng này có thể gây khó dễ cho đội chủ nhà khi họ luôn đá áp sát, quyết liệt và có phần khá rắn.

Nhưng nhìn tổng thể, đoàn quân của ông Masahiko Okiyama bị đánh giá thấp hơn so với ĐT Việt Nam, nhất là ở kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật. Thực tế ấy đã được chứng minh trong trận đấu gần nhất giữa ĐT Jordan và Việt Nam ở AFF Cup 2013 (phần thắng 4-0 nghiêng về chúng ta). Nếu tiếp tục phát huy hiệu quả lối lối chơi kết dính, nhuần nhuyễn trên nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo, ĐT Việt Nam đủ khả năng để hoàn thành hơn một nửa chặng đường đến World Cup 2015! 



DỰ ĐOÁN: 3-1



Số 1 thế giới so tài với số 1 châu Á
Ở trận còn lại của bảng A, ĐKVĐ thế giới Nhật Bản và ĐKVĐ châu Á Australia được nhận định là 2 ƯCV nặng ký cho chức vô địch. Vì thế, cuộc đối đầu giữa 2 nhà vô địch này hứa hẹn sẽ nảy lửa. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h15 tối 14/5 tại sân Thống Nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x