Bóng đá phong trào Việt Nam đứng thứ 2 châu Á

Khang Việt
19:43 ngày 28-06-2014
Ngày 28/6, ban Bóng đá phong trào VFF đã họp để đánh giá công tác phát triển bóng đá phong trào 1 năm qua và đề ra kế hoạch trong năm tới. Trong năm qua, bóng đá phong trào Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công.
Bóng đá phong trào Việt Nam đứng thứ 2 châu Á

Tham gia cuộc họp có Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban bóng đá phong trào VFF Lê Nguyên Hồng cùng đại diện bóng đá phong trào của Bộ Giáo dục, Bộ Công an, các địa phương,..

Trong năm qua, bóng đá phong trào Việt Nam đã có nhiều bước phát triển vững mạnh. Các giải bóng đá U11, U13 toàn quốc nhận được sự quan tâm và tham gia của hàng chục địa phương trong cả nước. Đặc biệt, phong trào bóng đá học đường do Hội đồng Anh tổ chức tại TP.HCM đánh dấu bước phát triển lớn. Trong khi đó, bóng đá phong trào trong các trường đại học, cao đẳng thu hút được hàng chục nghìn sinh viên tham gia.

Thêm vào đó, trong năm qua, giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Ny Uy tài trợ được tổ chức tại Huế càng cho thấy bóng đá phong trào phát triển rộng khắp, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Bên cạnh đó, những giải đấu trong các ngành, nghề ngày càng được đầu tư trở thành điểm hẹn hấp dẫn với những người yêu bóng đá. 

Đánh giá những thành công mà bóng đá phong trào Việt Nam đạt được, vừa qua AFC đã chính thức công nhận bóng đá phong trào Việt Nam là nước đứng thứ 2 về độ phát triển vững mạnh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x