Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Yemen, 20h30 ngày 4/1: Chú trọng mặt trận tấn công

NGỌC ANH
14:58 ngày 04-01-2016
Chiều nay (4/1), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Yemen. Đây là trận đầu tiên của U23 Việt Nam trên đất Qatar. Vì thế, mục tiêu lớn nhất mà HLV Toshiya Miura đặt ra với các học trò là sớm thích nghi với điều kiện thi đấu tại đây để có được kết quả tốt nhất ở giải đấu chính thức.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Yemen, 20h30 ngày 4/1: Chú trọng mặt trận tấn công

ĐỐI THỦ “VỪA MIẾNG”

Trong giai đoạn tập huấn, HLV Toshiya Miura thường có những tính toán kỹ càng khi lựa chọn đối thủ để U23 Việt Nam thi đấu giao hữu. Theo đó, ông thầy người Nhật Bản muốn các học trò gặp nhiều đối thủ với mức độ mạnh yếu khác nhau để rèn đấu pháp cũng như cách chơi cho phù hợp. U23 Yemen không phải là đối thủ quá mạnh, nhưng đội bóng trẻ Nhật Bản mà các học trò HLV Toshiya Miura sẽ chạm trán sau đây 3 ngày thì mạnh thật sự. 

Cũng cần nhớ rằng, tại vòng loại U23 châu Á 2016, Yemen rơi vào bảng đấu không quá mạnh gồm có Tajikistan, Sri Lanka và chủ nhà UAE. Đúng như dự đoán, Yemen đã không gặp nhiều khó khăn khi dễ dàng vượt qua Tajikistan, Sri Lanka và chỉ chịu thua trước đội bóng được đánh giá cao hơn UAE. Giành tấm vé vào VCK châu Á với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U23 Yemen hiểu rằng phía trước họ còn rất nhiều đối thủ mạnh hơn nên đã rất chú trọng thi đấu cọ xát để tăng độ nhuyễn trong lối chơi. Mới đây, đội bóng này đã tham dự giải U23 Tây Á và giành quyền vào bán kết. 

Quyết tâm là như vậy, nhưng với lực lượng không quá mạnh nên Yemen đã thua ở trận bán kết trước đối thủ Iran và thua tiếp Qatar tại trận tranh huy chương đồng khu vực Tây Á. Biết mình biết người sau giải đấu ấy nên lần này, U23 Yemen đã di chuyển đến Qatar sớm nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á và trận đấu chiều nay với U23 Việt Nam được xem như cữ dượt quan trọng để đội bóng vùng Vịnh này rèn giũa lực lượng.

Yemen là đối thủ vừa tầm để U23 Việt Nam tập dượt

KHÔNG ĐẶT NẶNG KẾT QUẢ

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, HLV Toshiya Miura luôn thể hiện rất rõ quan điểm trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu lớn, đó là không đặt nặng vấn đề thắng thua trong các trận giao hữu. Và lần này, gặp đối thủ Yemen là cơ hội để BHL U23 Việt Nam nhìn ra điểm hạn chế của đội nhà, từ đó tiếp tục nắn chỉnh cho các cầu thủ, chứ không phải mục tiêu lớn nhất là giành chiến thắng. 

Trước đối thủ không quá mạnh, HLV Miura sẽ xếp đội hình thiên về tấn công. ông sẽ đưa ra nhiều yêu cầu đối với các học trò trong việc thi triển các miếng tấn công nhanh và nhiều thời điểm sẽ đưa hai cầu thủ có xu hướng tấn công ở biên là Văn Toàn, Đức Huy cùng lúc vào sân. Ngoài ra, ông Miura sẽ tiếp tục thử nghiệm người đá cặp với Công Phượng trên hàng công và rất có thể Văn Thành sẽ được xếp đá chính ở vị trí tiền đạo. Thời gian qua, Văn Thành bị chấn thương liên miên và ở các trận giao hữu tại Hà Nội, anh không được ra sân thi đấu. Nhưng bây giờ Văn Thành đã khỏe mạnh và có thể ra trận. Trận đấu này, hàng công sẽ rèn kỹ các miếng phối hợp để tạo nhiều sức ép cho cầu môn đối thủ và phải ghi được bàn thắng là cái đích mà HLV Toshiya Miura muốn các học trò hướng tới. Để rồi, U23 Việt Nam sẽ chú trọng cho mặt trận phòng ngự khi gặp U23 Nhật Bản vào ngày 7/1 tới. 

Kế hoạch cụ thể đã được vạch ra và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi hàng công của U23 Việt Nam thể hiện ra sao trước U23 Yemen. Hy vọng rằng, sẽ có những điểm sáng để từ đó, tạo thêm niềm tin cho hành trình chinh phục những mục tiêu của đội tại VCK châu Á 2016.

Các tiền đạo được luân phiên sử dụng
Ở trận giao hữu với Yemen, U23 Việt Nam sẽ chú trọng tấn công và ở đó các tiền đạo sẽ được luân phiên sử dụng. Có thể, hiệp 1, Văn Thành được đá chính rồi sau đó Tuấn Tài hay Thanh Bình sẽ lần lượt được vào sân nhằm lấy lại cảm giác thi đấu để từ đó có phong độ cao ở các trận tới.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Hoài Anh (TM); Tấn Tài, Tiến Dũng, Nam Anh, Văn Dũng; Đông Triều, Duy Mạnh, Văn Toàn, Đức Huy; Công Phượng; Văn Thành.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x