Cuộc đua Vua phá lưới Copa America: Messi, nước rút được không?

Lâm Phong
05:42 ngày 23-06-2015
Arturo Vidal đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Copa America năm nay (3 bàn) và bám đuổi ngay phía sau là Sergio Aguero (2). Tuy nhiên, họ vẫn không phải là nhân vật chính. Bởi tất cả đang cùng trông đợi Lionel Messi vươn lên dẫn đầu.
Cuộc đua Vua phá lưới Copa America: Messi, nước rút được không?

Vòng bảng Copa America 2015 đã kết thúc. Ngôi sao của nước chủ nhà Chile, tiền vệ Arturo Vidal nhờ lập cú đúp vào lưới Mexico đang vươn lên trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi Vua phá lưới. NHM Argentina dĩ nhiên không thích điều này.

Với khát vọng thống trị Copa America sau 22 năm, vũ đoàn Tango không chỉ hướng đến ngai vàng, họ còn muốn chức vô địch trở nên tuyệt đối nếu chiếm luôn cả danh hiệu Vua phá lưới. Hy vọng đó hoàn toàn nằm trong tầm tay Argentina, bởi Sergio Aguero đang xếp ngay sau Vidal với chỉ 1 bàn ít hơn, và nhiều khả năng là số trận thi đấu còn lại của Argentina cũng sẽ nhiều hơn so với Chile.

Tuy nhiên, người Argentina còn cầu toàn hơn nữa. Họ muốn Lionel Messi mới là Vua phá lưới chứ không phải Aguero. Không có ý thiên vị gì ở đây, cũng không phủ nhận công sức của El Kun trong màu áo ĐTQG. Nhưng nếu Messi trở thành vua phá lưới Copa America - vinh dự anh chưa một lần có được trong sự nghiệp – nó còn thể hiện rằng: Messi cũng có khao khát cống hiến cho ĐT Argentina không thua kém gì so với những đóng góp cho Barcelona.

Trong màu áo ĐTQG, khát vọng chiến đấu của Messi luôn bị đặt những hoài nghi. Nó thể hiện rất rõ qua hình ảnh dù đã trải qua một chặng đường khá dài lên tới 100 trận đấu cùng ĐT Argentina, nhưng Messi thực tế vẫn chưa đóng góp được gì nhiều, chí ít là tương xứng với đẳng cấp thật sự của anh. 


Hơn thế nữa, trong quá khứ, việc những ngôi sao Argentina trở thành Vua phá lưới Copa America diễn ra khá thường xuyên. Chúng ta có thể kể tới Jose Sanfilippo (1959), Jorge Burruchaga (1983) hay gần nhất là Gabriel Batistuta (1991, 1995). Đáng tiếc là kể từ sau thời của Batigol, chưa một cầu thủ Argentina nào trở lại ngôi Vua phá lưới. 8 kỳ Copa America gần đây, có tới 4 lần danh hiệu này thuộc về một cầu thủ Brazil (Rivaldo, Ronaldo, Adriano, Robinho). 

Cũng chính vì vậy, NHM xứ Tango đang chờ đợi ngôi sao vĩ đại nhất sau Diego Maradona phá cái dớp tồn tại suốt từ năm 1995 đến nay. Trong thời điểm bóng đá Brazil có vẻ như đang ngụp lặn trong khủng hoảng, đây chính là thời cơ để Argentina trở thành ông vua Nam Mỹ và còn gì tuyệt vời hơn nếu Messi đưa Albiceleste đến với cột mốc vinh quang này.

Trở thành Vua phá lưới Copa America, kèm theo chức vô địch giải đấu còn đặc biệt có ý nghĩa hơn với Messi, khi nó giúp anh chạm đến một đẳng cấp tương đương với huyền thoại Diego Maradona. Cậu bé vàng của bóng đá Argentina chưa từng vô địch Copa America và chưa một lần trở thành Vua phá lưới giải đấu này. 

Và cho dù mọi sự so sánh đều chỉ ở mức tương đối, nhưng nếu Leo Messi có được những vinh dự mà huyền thoại đàn anh không có, chí ít thì người ta cũng bớt so sánh việc Messi chưa từng giành chức vô địch World Cup giống Maradona để đánh giá tầm vóc của anh trong chiều dài lịch sử bóng đá.

Tỷ lệ dành cho Vua phá lưới Copa 2015
Arturo Vidal (Chile): 7/4*
Sergio Aguero (Argentina): 10/3
Lionel Messi (Argentina): 10/3
Eduardo Vargas (Chile): 8/1
Alexis Sanchez (Chile):16/1
(*) Đặt 4 ăn 7 theo SkyBet

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 5 cầu thủ có thể 'chuyển nhà' sau Copa America 5 cầu thủ có thể 'chuyển nhà' sau Copa America

    Họ là những cầu thủ được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Quá trình đàm phán hợp đồng đã được thảo luận từ trước và chỉ còn đợi ngày Copa America 2015 kết thúc để có thể chuyển tới CLB mới.

  • Brazil không kháng cáo thẻ đỏ, Neymar chia tay Copa America 2015 Brazil không kháng cáo thẻ đỏ, Neymar chia tay Copa America 2015

    LĐBĐ Brazil đã quyết định không kháng cáo chiếc thẻ đỏ mà tiền đạo Neymar phải nhận trong trận Selecao để thua Colombia 0-1 ở vòng bảng Copa America 2015. Với việc bị cấm thi đấu đến 4 trận, cầu thủ này sẽ rời Chile trong hôm nay vì Copa America 2015 coi như đã kết thúc với anh.

  • Bình luận Copa America: Romeo phải… sống! Bình luận Copa America: Romeo phải… sống!

    Romeo phải chết (Romeo must die) là bộ phim nói tiếng Anh giúp Lý Liên Kiệt gây tiếng vang ở Hollywood. Cũng giống như tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet của William Shakespeare, nhân vật Romeo phải chết cho đúng chất bi kịch!

  • Copa America: Uruguay đánh rơi bản sắc Copa America: Uruguay đánh rơi bản sắc

    ĐT Uruguay bước vào Copa America 2015 với tư cách là nhà ĐKVĐ. Thế nhưng, những gì họ thể hiện ở giai đoạn đấu bảng lại chưa xứng với vị thế của đội đang giữ cúp. Phải chờ tới trận hòa nhọc nhằn 1-1 với Paraguay ở lượt đấu cuối, Uruguay mới có mặt ở tứ kết qua con đường vé vớt.

  • ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng

    HLV Carlos Dunga có vẻ đã giải được bài toán “không Neymar” trên hàng công của ĐT Brazil, nhưng Selecao vẫn chưa cho thấy sự mãn nhãn mà họ cần phải có.

  • Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước

    Các bàn thắng quả có ít đi, những pha bóng đẹp quả có thưa thớt, nhưng Copa America vẫn là Copa America, vẫn phản ánh đúng diện mạo của bóng đã Nam Mỹ hiện nay.

  • Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt

    Neymar, Messi, Cavani, Sanchez, James… và rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu khác vẫn chưa bùng nổ tại Copa America. Và sẽ không bất ngờ nếu họ kết thúc giải đấu ở Chile với phong độ kém xa mùa giải vừa qua tại CLB.

  • NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar

    Giám đốc pháp lý của LĐBĐ Brazil (CBF), ông Carlos Eugenio Lopes khẳng định CBF sẽ kháng án treo giò 4 trận cho Neymar để “tìm kiếm sự công bằng thật sự”. Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là NHM xứ Samba lại... không muốn Neymar được giảm án.

  • James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ

    Ở trận hòa Peru 0-0 rạng sáng nay trong khuôn khổ Copa America 2015, tiền vệ James Rodriguez bên phía Colombia đã may mắn không bị trọng tài đuổi khỏi sân sau tình huống xấu chơi với hậu vệ Luis Advincula.

  • Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay

    Sau khi 2 trận đấu cuối ở bảng C Copa America 2015 kết thúc với kết quả Peru hòa Colombia 0-0, còn Brazil đánh bại Venezuela 2-1, đã xác định được 8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết là Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil và Paraguay. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết Copa America 2015 sau vòng bảng.

  • Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America

    Trận đấu sinh tử giữa Brazil và Venezuela ở lượt đấu cuối bảng C Copa America 2015 đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về Selecao. Kết quả này khiến Venezuela phải dừng cuộc chơi, còn Brazil giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x