ĐT Italia: HLV Spalletti hay đấy, Azzurri đáng sợ đấy!

Tiểu Lý
16:34 ngày 19-11-2023
Ngay trong trận thứ 2 trên băng ghế chỉ đạo ĐT Italia, HLV Luciano Spalletti đã dẫn dắt học trò đánh bại Ukraine 2-1. Azzurri bây giờ chơi tấn công rất đáng sợ. Nếu không thua đội bóng của ông Serhiy Rebrov ở lần tái đấu, họ sẽ có suất dự VCK EURO 2024.

Chỉ sau 2 tháng thay thế ông Roberto Mancini, HLV trưởng Luciano Spalletti đã làm được một điều phi thường. Đó là thành công trong việc giải được bài toán hàng công vốn tồn tại rất nhiều vấn đề trong nhiều năm qua ở Azzurri. Cụ thể, ĐT Italia đã ghi tới 13 bàn thắng, sau 5 trận dưới sự chỉ đạo của cựu HLV của Napoli.

Riêng ở trận đấu mới diễn ra cách đây vài ngày, Italia vùi dập Bắc Macedonia với tỉ số 5-2. Đó là thành tích ghi bàn tốt nhất trong một trận đấu của Azzurri kể từ tháng 9/2021, khi họ vùi dập đội khách Lithuania 5 bàn không gỡ trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Điều tích cực ở ĐT Italia là sự đa dạng của các chân sút.

Trong số 13 bàn thắng của ĐT Italia dưới thời ông Spalletti, có tới 9 cầu thủ đã góp mặt trong danh sách ghi bàn. Đứng ở vị trí số 1 là tiền đạo Davide Frattesi (Inter) với 3 pha lập công. Tiếp đến là Domenico Berardi (Sassuolo) và Federico Chiesa (Juventus) mỗi người có được 2 bàn thắng. Lối chơi tấn công của đội bóng áo thiên thanh hiện giờ rõ ràng không còn quá phụ thuộc vào phong độ ghi bàn của Ciro Immobile nữa.

HLV Spalletti (áo trắng) đang giúp ĐT Italia thay da đổi thịt

Còn nhớ khi ông Spalletti mới lên thay thế HLV Mancini, giới chuyên môn ở xứ sở mỳ ống đều chỉ ra rằng, nhiệm vụ khó khăn nhất mà thuyền trưởng mới của Azzurri phải đối mặt là cải thiện sức mạnh tấn công. Mấy năm trở lại đây, ngay cả khi vô địch EURO 2020, Italia vẫn luôn bị chê là chơi tấn công đơn điệu và không có cây săn bàn nào thực sự xuất chúng.

Để thấy được sự khan hiếm tiền đạo giỏi của bóng đá Italia hiện giờ, xin được ra một thống kê như sau. Theo Transfermarkt, chỉ 26 bàn thắng, trong tổng cộng 95 bàn ở Serie A 2023/24 tính đến trước đợt tập trung ĐTQG lần này, được ghi bởi các chân sút người  Italia. Nghĩa là số bàn thắng của các cầu thủ bản địa chỉ khiêm tốn chiếm 24,7%.

Điểm yếu trong tấn công của Azzurri đã được khắc phục

Còn theo thống kê ở mùa bóng 2022/23, trong danh sách 20 cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở Serie A, chỉ có 4 cầu thủ mang quốc tịch Italia và người ít tuổi nhất cũng đã 31 tuổi – chân sút Manolo Gabbiadini của Sampdoria và hiện đã chuyển sang đầu quân cho CLB Al-Nasr. Đáng báo động ở chỗ, các cầu thủ bản địa chỉ chiếm 14,9% trong tổng số 222 bàn thắng đã ghi ở Serie A của 20 chân sút đang đề cập.

Nếu nhìn vào thực tế đó, có lẽ chẳng mấy tifosi dám tin vào những điều mà HLV Spalletti đã làm được như hiện giờ. Chiến lược gia 64 tuổi này đã thay đổi triệt để lối chơi của Azzurri. Đáng chú ý là việc ông táo bạo để đội bóng thiên thanh chuyển hẳn sang đá với sơ đồ 4-3-3. Trong đó, tiền đạo 23 tuổi Giacomo Raspadori thường xuyên được xếp đá cao nhất.

Italia có thể xé lưới bất kỳ hàng thủ nào

Để thấy được sự tiến bộ đáng kể trong lối chơi tấn công của ĐT Italia, hãy nhìn vào thành tích ghi bàn của đội bóng trước và sau khi HLV Spalletti lên nắm quyền. Nếu như dưới sự dẫn dắt của cựu HLV trưởng Napoli, Azzurri đã có được 13 pha lập công, thì ở 2 trận trước đó dưới thời của người tiền nhiệm Mancini, đội bóng thiên thanh chỉ có 3 lần “nổ súng”.

Nhìn chung, những gì mà HLV Spelletti đã làm được cho ĐT Italia trong quãng thời gian rất ngắn rất đáng để ghi nhận. Nhưng tất cả những điều đó sẽ chẳng là gì hết, nếu Azzurri không thể giành tấm vé tham dự VCK EURO 2024. Hiện, đội bóng thiên thanh đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng C, sau ĐT Anh – đội đã sớm giành vé tới Đức. Italia bằng điểm với Ukraine, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Điều đó có nghĩa là chỉ cần hòa trong trận đấu cuối cùng của vòng loại EURO 2024 trước Ukraine, thầy trò HLV Spalletti sẽ hoàn thành mục tiêu giành vé tới Đức mùa Hè năm sau. Lợi thế rất lớn đối với đội bóng đến từ xứ sở mỳ ống là, họ không phải thi đấu trên đất Ukraine. Do đất nước đang chiến tranh, nên đội bóng của HLV Serhiy Rebrov sẽ phải tiếp đón Italia trên sân trung lập ở Đức.

VIDEO bàn thắng Italia vs Bắc Macedonia: 5-2 (Vòng loại EURO 2024)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x