Federico Chiesa: Người kéo Italia qua đêm tối

Trung Nghĩa
11:52 ngày 18-11-2023
Với Federico Chiesa xuất hiện ở trên sân, ĐT Italia đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Chiesa rõ ràng là một cầu thủ độc đáo và cần thiết cho đội quân Thiên thanh đang trong quá trình đổi mới dưới thời tân HLV Luciano Spalletti.

Một chiến thắng mang dấu ấn Chiesa

Azzurri đã vượt lên dẫn trước 3-0 tại Stadio Olimpico nhờ cú đánh đầu của Matteo Darmian và 2 bàn thắng của Chiesa, mặc dù Jorginho đá hỏng một quả phạt đền. Bắc Macedonia đã bất ngờ vùng lên để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Nhưng Giacomo Raspadori và Stephan El Shaarawy đã ghi thêm 2 bàn để đảm bảo chiến thắng cho Italia.

Federico Chiesa chính là ngôi sao sáng nhất ở trận đấu này khi được sofascore chấm điểm 8,5. Ngoài 2 bàn thắng, anh còn tung ra tới 6 pha dứt điểm (4 lần trúng đích), tạo ra 1 cơ hội rõ ràng, chạm bóng 39 lần, chuyền chính xác 90% và thắng tranh chấp 4/10 lần.

Đáng chú ý là trận đấu của anh có nguy cơ bị chấm dứt chỉ sau hơn 1 phút. Một pha va chạm vào đầu gối và Chiesa lăn lộn trên sân đầy đau đớn. Nhưng anh đã đứng dậy và nghiến răng chiến đấu tiếp. Rất may là đó không phải một chấn thương.

Chiesa lập cú đúp giúp Italia đánh bại Bắc Macedonia với tỷ số 5-2

Tiền đạo của Juventus vẫn chia sẻ về tình huống này: “Tôi rất buồn khi không thể ra sân trong 2 trận đấu đầu tiên, nhưng tôi rất vui khi được trở lại trong màu áo ĐT Italia. Tôi cảm thấy đau đớn khi đổi hướng và cầu thủ của Bắc Macedonia đâm vào tôi. Những điều này xảy ra ở cấp độ quốc tế, các hậu vệ đều không dễ chơi”.

Chiesa biết mình quan trọng như thế nào đối với ĐT Italia. HLV Spalletti đã đặt rất nhiều niềm tin vào cầu thủ chạy cánh 26 tuổi này. Và anh đã đáp lại một cách xứng đáng với một màn trình diễn xuất sắc. Hay đúng hơn là một minh chứng cho thấy một ĐT Italia có Federico Chiesa và một Italia không có anh khác biệt như thế nào.

Vị cứu tinh của Azzurri

Màn tỏa sáng giúp Italia giành chức vô địch EURO 2020 chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Chiesa. Ngay ở sân khấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, anh đã thể hiện hết tài năng của mình. Giải đấu đó đã đưa anh trở thành ngôi sao mới của bóng đá Italia. 

Nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến Chiesa phải rời sân trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2022 với Bắc Macedonia. Sự vắng mặt của anh đã khiến Azzurri gặp vô vàn khó khăn. Họ không thể vượt qua được vòng loại World Cup và chìm xuống vực sâu thất vọng. Không có Chiesa, Italia không có một mũi khoan phá đáng sợ bên hành lang cánh và cũng không có một người có thể tạo ra bàn thắng để thay đổi trận đấu.

Và ngay khi Chiesa trở lại, đội bóng của Spalletti đã ngay lập tức cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Màn trình diễn đỉnh cao của anh chính là những gì cần thiết để giúp Italia có thể trở lại cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Sau khi trở lại sau chấn thương, Chiesa ngay lập tức đóng vai cứu tinh của ĐT Italia

Với chiến thắng tưng bừng trước Bắc Macedonia, Italia đã có được 13 điểm sau 7 vòng đấu và vươn lên thứ 2 tại bảng C, bằng điểm đội bám đuổi phía sau là Ukraine nhưng hơn ở chỉ số phụ. Trận đấu cuối cùng giữa Ukraine và Italia diễn ra ngày 21/11 được xem là trận chung kết với cả hai đội và chỉ cần không thua, Italia sẽ giành vé tới Đức để bảo vệ ngôi vương của mình.

Hành trình giành vé tới Đức và xa hơn nữa là bảo vệ ngai vàng châu Âu của ĐT Italia sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng sức khỏe và phong độ của Chiesa. 3 năm trước, anh đã vươn mình thành ngôi sao mới và giờ đây nhiệm vụ là phải cho thấy mình đang tiến lên một tầm cao mới.

Chiesa cảm ơn HLV Spalletti
Chiesa đã dành những lời khen ngợi cho HLV Spalletti và cách tiếp cận mà ông đang áp dụng so với người tiền nhiệm Roberto Mancini. “Tôi làm những gì HLV yêu cầu và tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm, tất cả chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ giành vé tới EURO. Tôi cảm ơn HLV vì tin tưởng tôi. Ông ấy đã chứng tỏ qua nhiều năm rằng mình là một HLV tuyệt vời và hiện đang cố gắng vực dậy ĐT Italia”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x