Tổng quan bảng A EURO 2016: Sứ mệnh lớn của ĐT Pháp

Việt Hà
09:28 ngày 08-06-2016
Hai lần gần nhất đăng cai EURO (1984) và World Cup (1998), Pháp đều đăng quang trên sân nhà. Lần này, thầy trò HLV Didier Deschamps lại được bao bọc bởi gần 70 triệu trái tim cùng chung nhịp đập. Và lần này, chức vô địch EURO còn xoa dịu những “vết thương” trên xứ sở hình lục lăng.

GÁNH NẶNG “GIẢI CỨU” NƯỚC PHÁP

Theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ Le Parisien, có tới 80% người Pháp tin rằng thầy trò HLV Deschamps sẽ vô địch EURO 2016. Niềm tin đó lan tỏa trong những đám đông hò reo vang dội trên sân tập ĐT Pháp những ngày qua, trong những dòng người chạy theo xin chữ ký Griezmann, Pogba tại Clairefontaine.

Với người Pháp, chức vô địch EURO không chỉ là đỉnh cao bóng đá. Đó còn là niềm vui lớn nhất xua đi những lo âu bộn bề, trên đất nước đang oằn mình vì khủng bố, vì nạn thất nghiệp và những vấn đề sắc tộc. Phần nào đó, Pháp cũng giống Brazil khi đăng cai World Cup 2104. Chiến thắng của bóng đá không còn gói gọn trong bóng đá, mà được kỳ vọng đem tới “cú hích tinh thần” cho cả quốc gia. 
Nhưng hãy cẩn thận khi niềm kỳ vọng khổng lồ vụt biến thành thảm họa, như giọt nước mắt tội nghiệp của người Brazil sau thất bại 1-7 trước Đức. Deschamps và các học trò đang phải gánh chịu sức ép không nhỏ từ chính CĐV nhà, từ con số 80% người Pháp tin vào chức vô địch.

Và có vẻ như, các cầu thủ Pháp rất biết cách giải tỏa sức ép đó. Hai trận thắng tiền EURO trước Cameroon và Scotland cho thấy một đội Pháp tự tin, thanh thoát và sẵn sàng chinh phục đỉnh cao. Cơn bão chấn thương đã tàn phá lực lượng Les Bleus, nhưng không hề ảnh hưởng đến tinh thần các tuyển thủ. “Chúng tôi đang rất nóng lòng chờ trận khai mạc”, Evra phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua.


THÁCH THỨC CHO LES BLEUS

Tổng thống Francois Holland trong cuộc gặp gỡ thân mật với thầy trò Deschamps đã nhắn nhủ “hẹn gặp lại vào ngày 11/7”. Đó là một ngày sau trận chung kết EURO 2016, và người đứng đầu nước Pháp mong chờ sẽ được tái ngộ những nhà tân vô địch châu Âu. 

Vô địch là mệnh lệnh tối cao. Nhưng trước hết, Pháp phải giải quyết nhanh gọn và ít tốn sức nhất cuộc chơi ở vòng bảng. Nhiệm vụ rõ ràng là ngôi đầu bảng A, qua đó Les Bleus tránh được các đối thủ mạnh ở vòng 1/8 (đội nhất bảng A sẽ gặp đội thứ ba bảng C, D hoặc E). Xét về đẳng cấp, Pháp hơn hẳn Romania, Albania và Thụy Sỹ. “Chúng tôi không chờ đợi một vòng bảng dễ dàng. Bất kỳ đối thủ nào cũng có thể làm khó ĐT Pháp”, Deschamps vẫn tỏ ra thận trọng trước giờ bóng lăn.

Tại vòng bảng World Cup 2014, Pháp từng thắng đậm Thụy Sỹ 5-2. Đội bóng xứ sở đồng hồ sau 2 năm không có nhiều tiến bộ, vẫn chỉ dựa vào một vài cá nhân nổi bật như Shaqiri, Behrami, Lichtsteiner. Trong khi đó, Romania chỉ mạnh ở hàng phòng ngự và lối chơi chắc chắn. Albania sớm lộ diện là đối thủ yếu nhất bảng A.

Chỉ cần chơi đúng sức, Pháp có thể toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Vấn đề là Les Bleus thể hiện ra sao, liệu những lỗ hổng hàng thủ có được che đậy? Bộ mặt của Pháp ở vòng bảng sẽ cho thấy rõ hơn khả năng tiến xa của họ. Tại EURO 1984 và France 1998, Pháp đều có một thủ lĩnh tuyệt vời dẫn đường tới chức vô địch, đó là Platini và Zidane. Năm nay không ai đủ sức gánh trọng trách đó, Deschamps chỉ có thể hy vọng vào sự gắn kết và tài năng của các ngôi sao sẽ lên tiếng đúng lúc.

GÓC CHIẾN THUẬT
ĐT Pháp hiện tại không có thủ lĩnh lối chơi. Đó vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh. Deschamps thiếu một cầu thủ có tầm ảnh hưởng bao trùm và có thể làm đầu tàu trong mọi đợt lên bóng.

Dù vậy, “Pháp lại có rất nhiều thủ lĩnh” như phát biểu của Evra. Đây là giải đấu mà Les Bleus sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu như Payet, Griezmann. Pogba, Kante, Matuidi. Và điều đáng mừng là Deschamps đã nhào nặn tập thể nhiều sao đó thành một cỗ máy vận hành trơn tru và hiệu quả. Trong đội Pháp hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra bước ngoặt.

Deschamps vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, trong đó điểm mạnh nhất là hàng tiền vệ giàu cơ động và mạnh mẽ với bộ ba Matuidi – Kante – Pogba. Có thể nói Pháp sở hữu tuyến giữa mạnh nhất EURO năm nay, ngoài ra là những mũi nhọn hàng đầu châu Âu như Payet, Coman, Martial hứa hẹn sức công phá khó lường.


DANH SÁCH ĐT PHÁP
Thủ môn:  1. Hugo Lloris, 16. Steve Mandanda, 23. Benoît Costil
Hậu vệ: 2. Christophe Jallet, 3. Patrice Evra, 4. Adil Rami, 13. Eliaquim Mangala, 17. Lucas Digne; 19. Bacary Sagna, 21. Laurent Koscielny, 22. Samuel Umtiti
Tiền vệ: 5. N’Golo Kante, 6. Yohan Cabaye, 8. Dimitri Payet, 12. Morgan Schneiderlin, 14. Blaise Matuidi, 15. Paul Pogba, 18. Moussa Sissoko
Tiền đạo: 7. Antoine Griezmann, 9. Olivier Giroud, 10. Andre-Pierre Gignac, 11. Anthony Martial, 20. Kingsley Coman
 
Tỷ lệ vô địch: 3/1
(Đặt 1 ăn 3 theo Skybet)



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x