Vấn đề an ninh tại EURO 2016: 82 kẻ khủng bố đội lốt lực lượng an ninh Pháp?

Minh Huy
06:21 ngày 08-06-2016
Tổng cục An ninh nội địa Pháp (DGSI) vừa phát hiện trong 3.500 nhân viên an ninh được thuê bảo vệ các fanzone tại EURO 2016 có 82 người nằm trong danh sách “đen”.
BTC phải tổng huy động 90.000 người (77.000 cảnh sát, số còn lại là binh lính, tình nguyện viên, nhân viên bảo vệ) để bảo đảm an ninh cho EURO 2016. Và theo phân tích của phần mềm chuyên dụng Christina, DGSI đã phát hiện trong 3.500 nhân viên an ninh của các công ty bảo vệ tư nhân có 82 người trong diện tình nghi là khủng bố, hoặc thuộc các thành phần cực đoan. Hồ sơ của 82 người này được lưu đặc biệt tại phần mềm chuyên dụng Christina, để phục vụ cho công tác phòng chống khủng bố.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại cho an ninh EURO 2016, sau vụ 1 công dân Pháp vừa bị bắt với kế hoạch tạo ra 15 cuộc khủng bố trong kỳ EURO này. Tuy nhiên, DGSI trấn an dư luận rằng không nên quá lo ngại bởi phần mềm Christina làm việc tự động, chỉ cần 1 người có mối liên hệ với 1 thành phần nguy hiểm thì nó sẽ tự tính là 2 thành phần nguy hiểm. Con số 82 khá ảo, nhưng không phải không nên đề phòng, nhất là trong bối cảnh ngày khai mạc EURO 2016 đã cận kề.


Phát biểu trên truyền hình hôm qua, Tổng thống Pháp, Francois Hollande thừa nhận nguy cơ khủng bố tại EURO 2016 là thường trực và cần phải đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Tuy nhiên, chính phủ nước này đủ khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra sự kiện lớn nhất châu Âu năm nay. “EURO là sự kiện thể thao đặc biệt, đòi hỏi những tiêu chuẩn an ninh cũng vô cùng khắt khe”, bộ trưởng Nội vụ Pháp, Bernard Cazeneuve nhấn mạnh.

Công tác chuẩn bị và chống khủng bố được nước Pháp thực hiện đồng bộ, từ trung ương tới địa phương. Lấy ví dụ Nice làm điển hình. Sân Allianz Riviera chỉ tổ chức 4 trận, nhưng một khu nghỉ dưỡng cho các đội tại Nice đã phải chi tới 1,2 triệu euro cho vấn đề an ninh, chiếm một nửa ngân sách của họ cho công tác chuẩn bị. 

Và theo tờ Le Point, mỗi đội tuyển tham dự EURO 2016 luôn có ít nhất 17 cảnh sát và 2 nhân viên mật vụ túc trực 24/24. Riêng chủ nhà Pháp được bảo vệ đặc biệt hơn. Hiện các đại sứ quán và tòa lãnh sự ở Paris cũng được tăng cường an ninh ở mức cao nhất.

VIDEO: Khu fanzone vẫn là một đại công trường


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x