Europa League 2013/14, Lượt đi vòng 1/8, sân sân Dragao

01h00, ngày 14/3, Porto vs Napoli: Đòi món nợ 40 năm!

Minh Hạnh
05:12 ngày 13-03-2014
Napoli từng loại Porto khỏi UEFA Cup 1974/75 với thắng lợi chung cuộc 2-0. Gần 40 năm sau, Porto ôm mộng báo thù để có cơ hội lần thứ hai chạm tay vào chức vô địch Europa League.
01h00, ngày 14/3, Porto vs Napoli: Đòi món nợ 40 năm!
Phòng truyền thống của Porto không thiếu bất cứ danh hiệu châu Âu nào, từ Champions League tới UEFA Cup rồi Europa League. Thứ mà đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Bồ Đào Nha muốn chinh phục lúc này chính là vượt qua bản thân họ để khép lại một cách tốt đẹp nhất một mùa giải không mấy ấn tượng. Không chỉ bị loại khỏi sớm khỏi vòng bảng Champions League, Porto còn không có cơ hội cạnh tranh chức VĐQG Bồ Đào Nha với kỳ phùng địch thủ Benfica vì đã thua kém họ tới 9 điểm.

Do vậy, mục tiêu lớn nhất của Porto lúc này là đánh bại Napoli để giành quyền đi tiếp ở Europa League. Với những thay đổi đáng kể trong đội hình, tân HLV Luis Castro vừa giúp đội chủ sân Dragao chặn đứng chuỗi 4 trận không thắng bằng thắng lợi đậm 4-1 trước Arouca ở vòng 22 giải VĐQG. Đây cũng là trận đấu ra mắt của chiến lược gia 52 tuổi này kể từ khi ông thay thế Paulo Foncesca trên chiếc ghế nóng Porto ngày 5/3 vừa qua. Nhân đà này, Luis Castro cũng muốn đội nhà khẳng định được bản lĩnh và đẳng cấp ở sân chơi châu Âu.

Rất may cho Porto khi họ đụng độ Napoli ở thời điểm đội bóng Italia không sung sức nhất. Mất 3 trụ cột Juan Zuniga, Rafael Cabral, Giandomenico Mesto vì chấn thương, đại diện Italia lại không có được phong độ ổn định trên sân khách. Ở 11 chuyến xa nhà gần nhất, thày trò HLV Rafael Benitez chỉ thắng 3, hòa 4 và thua 4 trận. Đặc biệt, quan sát ở những thất bại trên sân đối phương thì thấy rõ, Napoli rất yếu bản lĩnh khi thi đấu ở tổ ấm của các đội bóng mạnh hoặc khó chơi (Juventus, Dortmund, Atalanta hay Roma). Mà Porto luôn là đối thủ đáng gờm ở các đấu trường châu lục.

Trong khi đó, ngoài thất bại bất ngờ trước Estoril-Praia ở giải VĐQG, Porto không thua thêm trận nào ở 14 lần gần nhất được chơi ở Dragao với 10 chiến thắng (3 hòa, 1 bại). Đây cũng sẽ là điểm tựa tinh thần cực lớn để thày trò HLV Castro hoàn tất mục tiêu: trả món nợ cách đây 40 năm và tạo cú hích cho chặng nước rút. Xem ra “vua đấu cúp” Benitez cũng phải cúi đầu trước một “vua đấu cúp” khác Porto và chờ cơ hội ở trận lượt về trên sân San Paolo một tuần sau.

THÔNG TIN
Theo châu Á, Porto thắng 8, hòa 1, thua 11 ở 20 trận gần nhất; thắng 9, hòa 1, thua 10 ở 20 trận sân nhà vừa qua.
Theo châu Á, Napoli thắng 10, hòa 1, thua 9 ở 20 trận gần nhất; thắng 9, thua 11 ở 20 chuyến làm khách gần đây.
Porto thắng 11, hòa 4, thua 5 ở 20 trận gần nhất; thắng 14, hòa 3, thua 3 ở 20 trận sân nhà vừa qua.
Napoli thắng 11, hòa 7, thua 2 ở 20 trận gần nhất; thắng 8, hòa 5, bại 7 ở 20 chuyến làm khách gần đây.


ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối hiệp 1
13/14 trận gần nhất của Porto và 7/9 trận vừa qua của Napoli đều có ít nhất 1 bàn thắng từ phút 16-45. Ngoài ra, 9/10 trận sân nhà gần đây của Porto và 18/20 chuyến làm khách vừa qua của Napoli cũng có kịch bản tương tự trước giờ nghỉ.

3 bàn trở lên
10/12 trận gần nhất của Porto, 9/13 chuyến làm khách gần đây của Napoli đều có tối thiểu 3 bàn thắng mỗi trận. Đặc biệt, 9/10 trận sân nhà vừa qua của Porto đều có ít nhất 3 bàn.

DỰ ĐOÁN: 3-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x