Lượt về futsal VĐQG 2016: Thái Sơn Nam so tài Sanna.KH

HỒNG QUẢNG
10:39 ngày 06-05-2016
Ngày mai (7/5), lượt về giải futsal VĐQG 2016 sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Q11), TP.HCM. Tâm điểm của lượt về chính là sự cạnh tranh của hai ứng viên hàng đầu là Thái Sơn Nam và nhà ĐKVĐ Sanna Khánh Hòa.
Lượt về futsal VĐQG 2016: Thái Sơn Nam so tài Sanna.KH

CUỘC LẬT ĐỔ NGOẠN MỤC 

Với quyết tâm cao để hy vọng kiếm một suất vào ĐTQG dự World Cup 2016, các cầu thủ đã trình diễn lối chơi cống hiến ở lượt đi. Trong những ngày theo dõi để tuyển quân ở Đà Nẵng, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam Bruno Garcia Formoso tỏ ra khá hài lòng với chuyên môn của các cầu thủ. Hơn hết, chính nỗ lực ấy đã giúp cho lượt đi diễn ra với nhiều bất ngờ. 

Dễ nhận thấy nhất là những đội bóng tưởng chừng như sẽ trở thành “ngân hàng điểm” như Sài Gòn FC, Cao Bằng… đều đã có những chiến thắng ấn tượng. Điển hình là thắng lợi 3-2 của Sài Gòn FC trước Thái Sơn Nam trong khi Cao Bằng cũng cầm chân Thái Sơn Nam (4-4) dù đã liên tục bị dẫn trước. 

Chính điều đó đã khiến cho cuộc đua ở ngôi đầu BXH ở lượt đi diễn ra khá kịch tính. Trong giai đoạn khởi đầu, Sanna.KH chơi như không có đối thủ khi thắng 4 trận liên tiếp. Những tưởng đội bóng phố Biển này sẽ dễ dàng bảo vệ ngôi vô địch thì ở thời điểm quyết định, sự chểnh mảng tâm lý cùng với sự bùng lên mạnh mẽ của các đội chiếu dưới đã buộc Sanna.KH phải liên tục nhận 3 thất bại. 

Trong lúc đó, Thái Sơn Nam đã lấy lại hình ảnh của một đội bóng giàu bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Xuất phát từ tâm lý chủ quan nên Bảo Quân và đồng đội khởi đầu không tốt khi chỉ có được 7 điểm sau 4 trận. Nhưng sau đó, Thái Sơn Nam đã củng cố lại nội tình và giành 3 trận thắng để tạo nên cuộc đổi ngôi đầy ngoạn mục với Sanna.KH ở vị trí dẫn đầu. 

 

SANNA.KH THỪA NHẬN KHÓ KHĂN 

Với khoảng cách chỉ chênh nhau 9 điểm nên tất cả 8 đội dự giải đều vẫn còn cơ hội để tranh chức vô địch. Tuy nhiên, ngay cả đội đang đứng thứ ba là Sài Gòn FC với 10 điểm sau lượt đi cũng khó có thể cạnh tranh ngôi đầu bởi nói như HLV Nguyễn Bảo Trung thì “Sài Gòn FC thua cả về chuyên môn lẫn tài chính nên khó có thể đua tranh”, dù vẫn khẳng định, nếu cờ đến tay Sài Gòn FC vẫn sẽ phất. 

Vì  thế, cuộc đua đến ngôi vị cao nhất được nhận diện chủ yếu diễn ra ở thế “song mã” giữa Thái Sơn Nam và Sanna.KH. Với 4 điểm nhiều hơn đối thủ đứng sau là Sanna.KH cùng với việc sở hữu dàn sao chất lượng bậc nhất của futsal Việt Nam, nên Thái Sơn Nam được đánh giá là ƯCV sáng giá nhất. 

Trên lý thuyết, 4 điểm không phải là khoảng cách quá lớn và Sanna.KH hoàn toàn có thể san bằng điểm số, hy vọng giành lại ngôi vị số 1 từ tay Thái Sơn Nam. Về những thất bại bất ngờ ở lượt đi, HLV trưởng Sanna.KH Đặng Đình Khang giải thích: “Sanna.KH đã gặp một số vấn đề tâm lý trong giai đoạn quan trọng của lượt đi nên đã để thua 3 trận".

"Chúng tôi đã tập trung để khắc phục điểm yếu này trong thời gian nghỉ vừa qua”. Tuy vẫn hy vọng nhưng ông Khang cũng thừa nhận, cơ hội vô địch của Sanna.KH là khá khó khăn: “Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thành công chức vô địch nhưng phải thừa nhận mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình để chiến đấu và hy vọng, Thái Sơn Nam sẩy chân”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x