Đủ quân số cho “chung kết La Liga”, Martino vẫn mệt đầu

DUY TIẾN
20:14 ngày 14-05-2014
Sự trở lại của Pique, Jordi Alba, thậm chí cả Neymar đem đến lực lượng hùng hậu nhất cho Barca trước đại chiến định mệnh tiếp Atletico. Thế nhưng, HLV “Tata” Martino vẫn đau đầu với giải pháp tấn công của đội bóng.
Đủ quân số cho “chung kết La Liga”, Martino vẫn mệt đầu
Mất mát duy nhất với Barca trước ngày 18/05 tới đây là chấn thương nghỉ 6 tháng của Victor Valdes và việc bất đắc dĩ phải dùng đến đôi găng Pinto đã ít nhiều cho thấy thiếu an toàn. Ở cái tuổi gần 40, Pinto vừa chậm chạp lại phản xạ kém đi nhiều.

Trái lại, Barca sẽ có số lượng cầu thủ góp mặt hùng hậu nhất trong 1 tháng trở lại đây. Trung vệ Gerard Pique đã sẵn sàng góp mặt sau chấn thương đùi gặp phải. Hậu vệ cánh Jordi Alba cũng trở lại sau 6 tuần điều trị vết đau gân khoeo. Về Neymar, tưởng như anh phải nghỉ luôn cả mùa nhưng mới đây đội ngũ y tế cho biết ngôi sao người Brazil hoàn toàn có thể chơi trận “chung kết” La Liga. Nghĩa là về quân số, “Tata” Martino có thoải mái về lựa chọn.

Tuy nhiên, câu chuyện của Barca khi giáp mặt với Atletico lại không hoàn toàn nằm ở lực lượng, thay vào đó là hệ thống chơi bóng cũng như cách sắp xếp các vị trí đảm bảo sự hiệu quả tối đa. Về điều này, tất cả những lần Martino bài binh bố trận trước Atletico mùa giải năm nay đều không khả quan. Neymar là sự lựa chọn sáng suốt nhất với 2 lần cứu cho Barca khỏi một trận thua, song thành công ấy vẫn là quá ít.


4-3-3 là sơ đồ được Martino duy trì trong cả 5 cuộc đối đầu trước đó, mà sự thay đổi chỉ là việc bố trí theo lần lượt Messi, Sanchez, Fabregas là mũi nhọn, trong khi hai cánh tấn công cũng được luân chuyển vị trí giữa Pedro, Sanchez, Iniesta, Neymar và Fabregas. Có một nghịch lý đang diễn ra ở Barca là mùa giải này họ có ba cầu thủ (Messi, Pedro, Sanchez) đều ghi được 15 bàn trở lên ở La Liga, song thực tế Martino không thể xếp thành “tam tấu BBC” như hàng công của Real Madrid. Sự hiệu quả mang tính độc lập này là lí do giải thích hàng công Barca thiếu sự bùng nổ cần thiết trong những trận cầu quyết định.

Ngoài ra, quân số đủ ở hàng thủ cũng chưa thể đặt ra sự yên tâm tuyệt đối cho Barcelona, bởi cả 5 cuộc gặp với Atletico thì Barca đều có sự phục vụ của bộ tứ “Alves - Mascherano - Pique - Alba” nhưng có đến 3/5 trận họ bị thủng lưới. Ổn định lại hàng thủ cũng là nhiệm vụ bức thiết đặt ra cho vị thuyền trưởng người Argentina.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Messi sẽ đá vì người đã khuất Messi sẽ đá vì người đã khuất

    Ngày cuối cùng của mùa giải, trận “chung kết” Barca - Atletico hứa hẹn sẽ có một ngọn lửa Lionel Messi ở Nou Camp. Như siêu sao người Argentina đã tuyên bố, tất cả là bởi anh muốn Tito Vilanova thật yên lòng nơi chín suối.

  • Barca: Chạy làng và vứt bỏ giá trị cốt lõi Barca: Chạy làng và vứt bỏ giá trị cốt lõi

    Một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay của Barcelona là vì hàng loạt các vụ từ chức khiến CLB liên tục mất ổn định về thể chế và thể thao.

  • Góc nhìn: Madrid cần học từ sai lầm của Bayern Góc nhìn: Madrid cần học từ sai lầm của Bayern

    Sau 9 tháng chiến đấu nhọc nhằn, chỉ trong một tuần Real Madrid đã đánh mất cơ hội chinh phục La Liga. Ba cú sảy chân liên tiếp khiến đội bóng Hoàng gia bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu sớm trước một vòng. Có người nói Madrid đã thua chứ chẳng có chuyện buông xuôi gì cả, chủ yếu bởi vì chủ quan và bị ám ảnh bởi La Decima.

  • Bình luận Atletico Madrid: Đừng đổ lỗi cho số mệnh! Bình luận Atletico Madrid: Đừng đổ lỗi cho số mệnh!

    Atletico Madrid đã tiến rất sát đến cú đúp lịch sử (vô địch La Liga, Champions League). Nhưng cũng rất có thể đội bóng của HLV Diego Simeone sẽ kết thúc mùa giải với cảnh trắng tay, nếu thua Barcelona tại vòng cuối La Liga và thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League.

  • Vì “Giày vàng”, CR7 đòi ra sân gặp Espanyol Vì “Giày vàng”, CR7 đòi ra sân gặp Espanyol

    Với 31 bàn thắng ghi được tại La Liga tính đến thời điểm này, Cristiano Ronaldo hiện cùng Luis Suarez (Liverpool) đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu.

  • Barca trước trận "chung kết" với Atletico: Một mùa giải lạ lùng Barca trước trận "chung kết" với Atletico: Một mùa giải lạ lùng

    Nhiều người đã phải thốt lên: “Thế hệ cầu thủ Barcelona hiện nay vĩ đại đến mức họ có thể vô địch ngay khi… không muốn”. Câu nói chua chát này có lý. Bởi Barca đã buông súng từ 2 vòng trước, vậy mà bây giờ họ lại đang đứng trước cơ hội vô địch La Liga. Một mùa giải lạ lùng!

  • “Chung kết” với Atletico: 5 điều Barca phải cải thiện “Chung kết” với Atletico: 5 điều Barca phải cải thiện

    4 ngày, thời gian còn lại quá ít cho Barca tìm kiếm giải pháp đánh bại Atletico. Thế nhưng, họ vẫn buộc phải cải thiện nhiều thứ trong 90 phút định mệnh nếu không muốn kéo dài thành tích không thắng đối thủ sau 5 lần đụng độ ở mùa giải năm nay.

  • Góc nhìn: Ancelotti cần cải thiện thành tích trong nước Góc nhìn: Ancelotti cần cải thiện thành tích trong nước

    Carlo Ancelotti đã giành 14 danh hiệu lớn trong sự nghiệp cho tới giờ, nhưng đã gặp khó khăn trong việc khẳng định khả năng của mình ở giải đấu nền tảng cho mọi HLV: các giải VĐQG.

  • Chủ tịch Atletico xem thường Barca trước "chung kết" Chủ tịch Atletico xem thường Barca trước "chung kết"

    Enrique Cerezo, chủ tịch của Atletico đã có những trao đổi với truyền thông trước trận đấu mang tính quyết định với Barca tới số phận La Liga vào cuối tuần này.

  • Bình Luận: Cám ơn Caballero! Bình Luận: Cám ơn Caballero!

    Willy Caballero là cái tên sẽ khiến CĐV Atletico mất ngủ, từ nay cho đến khi trận “chung kết” tại Nou Camp cuối tuần này kết thúc. Cái tên ấy cũng mau chóng trở thành... thần tượng của các culé, những người ngỡ đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một mùa bóng trắng tay, bỗng thấy cơ hội vô địch mở toang trước mắt.

  • Góc nhìn: Niềm tin cho thày trò HLV Diego Simeone Góc nhìn: Niềm tin cho thày trò HLV Diego Simeone

    Trong lịch sử, đây mới là lần thứ 3, La Liga được chứng kiến hiện tượng 2 CLB đua tranh ngôi vô địch gặp nhau ở vòng cuối. Thật trùng hợp là cả Barca lẫn Atletico đều từng trải qua cảm giác này. Tuy nhiên, chỉ Atletico được hưởng niềm vui chiến thắng...

  • Ten Hag khiến fan MU chán ghét với bình luận về mùa giải tới Ten Hag khiến fan MU chán ghét với bình luận về mùa giải tới

    HLV Erik ten Hag đã khiến nhiều người hâm mộ Man United chán ghét với những bình luận của ông về mùa giải tới trong một cuộc họp báo trước trận gặp Burnley.

  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x