Màn trình diễn của Sturridge lấn lướt cả Rooney

VIỆT DŨNG
13:32 ngày 06-03-2014
Ngôi sao đang nhận lương cao nhất xứ sương mù luôn là số một tại ĐT Anh trong nhiều năm nay, nhưng tới thời điểm này, có vẻ như đó chỉ còn là một quan niệm lỗi thời.
Màn trình diễn của Sturridge lấn lướt cả Rooney

Cho tới thời điểm này của mùa giải, khi đã ghi được tới 18 bàn tại Premier League (chưa kể 2 bàn tại Cúp Liên đoàn và 1 bàn tại Cúp FA), Daniel Sturridge đã chứng tỏ rằng anh mới là ngôi sao đáng được kì vọng nhất của ĐT Anh tại VCK World Cup sắp tới, thay vì Wayne Rooney hay Steven Gerrard.

Đó hoàn toàn không phải một kết luận vội vàng. Sturridge đang chơi quá hay, nhưng đó không phải cái hay của phong độ nhất thời, mà đó chính là đẳng cấp. Phong độ sẽ không giúp một tiền đạo ghi bàn “sòn sòn” như vắt chanh bất chấp mùa giải của anh ta bị ngắt quãng bởi chấn thương. Phong độ cũng sẽ không giúp anh có chuỗi 8 trận liên tiếp “nổ súng” tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Không phải chờ tới bàn thắng vào lưới Đan Mạch sau khi đá trám vào vị trí của Rooney đã rời sân, Sturridge mới xứng được xem là kì vọng số một của ĐT Anh. Với khả năng săn bàn của một “sát thủ”, với tốc độ của một mũi tên, và với kĩ thuật chẳng kém bất kì một ngôi sao xứ Samba nào, S15 hoàn toàn đủ tiềm năng để tỏa sáng trên mọi đấu trường lớn nhất.


Bên cạnh đó, qua trận đấu vừa qua với Đan Mạch, một trận đấu mang tính chất gần như màn “duyệt binh” của “Tam sư”, Roy Hodgson đã chẳng thèm giấu giếm ý đồ “bê” nguyên công thức chiến thắng của Liverpool lên tuyển. Trong đó, đương nhiên vai trò của một cầu thủ tấn công tới từ chính Anfield phải được đặt lên hàng đầu. Đó là Sturridge, không phải Rooney với lối chơi đơn giản chuyền bóng sang 2 cánh rồi đợi những quả tạt vào như David Moyes “nhào nặn” nên.

Nếu quả thực Hodgson định áp dụng sơ đồ 4-3-3 đang mang tới một Liverpool hủy diệt tại Premier League, ông không phải không có lý. Trong chiến thuật đó, “tam tấu” S.S.S (Suarez-Sturridge-Sterling) là chìa khóa, và trong tay chiến lược gia 66 tuổi này hiện cũng đã có 2 chữ S phía sau. Ông chỉ thiếu duy nhất Luis Suarez, nhưng Rooney của ông không phải không có khả năng chơi tương tự tiền đạo người Uruguay.

Và cuối cùng, tại Liverpool, Luis Suarez luôn là số một, còn Sturridge là số hai. Ấy vậy mà hiện tại, những bàn thắng của tiền đạo người Anh thậm chí đôi lúc làm lu mờ đi S7. Tiền đạo người Uruguay xuất sắc là thế mà còn đang phải “nhường” đất diễn cho Sturridge, cớ gì Rooney lại không?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x