Neymar: Tôi đến Barca là để giành các danh hiệu

Bình Khang
21:23 ngày 15-01-2014
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho tờ Sport, cầu thủ được coi là “hoàng tử bóng đá của Brazil” Neymar Jr khẳng định anh đến FC Barcelona là để giành các danh hiệu.
Neymar: Tôi đến Barca là để giành các danh hiệu
Xin giới thiệu những nội dung chính của cuộc trả lời phỏng vấn nói trên.

Anh có vẻ hạnh phúc.

Vâng. Tôi rất hạnh phúc ở đây.

Phải chăng do quá trình thích nghi đã diễn ra nhanh chóng ?
Đúng vậy. Nhưng quá trình thích nghi của tôi vẫn đang tiếp diễn. Điều quan trọng là gia đình và được sống cùng những đồng đội luôn rộng mở vòng tay và giúp tôi rất nhiều. Mọi người đều rất tốt và tôi cám ơn họ rất nhiều.

Có nghĩa là chúng tôi chưa nhìn thấy một Neymar thực sự...
Qua mỗi trận đấu tôi càng tự tin hơn, nhận thêm kinh nghiệm và chứng tỏ thứ bóng đá của mình. Rõ ràng cùng với sự tự tin tăng lên, tôi cảm thấy được tự do hơn trên sân cỏ với các đồng đội. Nhưng tôi biết tôi có thể có những trận đấu xuất sắc hơn những trận đã qua.

Anh có bất ngờ khi phải ngồi dự bị lâu như vậy. Tôi nói thế vì từ ngày 17/12 tới nay anh không xuất phát trong đội hình chính thức.
Không. Vấn đề là tôi không được khỏe trong thời gian trên, nhưng bây giờ tôi đã khỏe mạnh trở lại. Tôi luôn muốn được chơi bóng, không phụ thuộc vào tầm quan trọng của các trận đấu. Tôi muốn được chơi ngay trận gặp lại Getafe tại Cúp Nhà vua.



Những người không muốn anh thành công nói anh còn thiếu bàn thắng để trở thành một crack
Phải đi từng bước một. Điều tôi muốn trước tiên là giúp đỡ đội bóng. Bàn thắng và các đường chuyền sẽ đến một cách tự nhiên. Sự thực là tôi không lo lắng về điều này. Điều duy nhất tôi quan tâm và ám ảnh tôi là giành các danh hiệu cùng đội bóng.

Anh nói gì về những người cáo buộc anh là kịch sỹ mỗi khi bị người khác phạm lỗi ?
Tôi không là một kịch sỹ. Khi tôi bị phạm lỗi hoặc nhận một cú đạp điều, tôi làm là bảo vệ mình và tránh đụng đầu. Trong mọi trường hợp, tôi không buồn và cũng chẳng tức giận trước những gì người ta nói.

Trong những tháng qua người ta thấy anh biết chịu đựng rất tốt trước các áp lực, nhất là khi Messi vắng mặt, khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tôi luôn từng mơ được chơi cho một CLB châu Âu và bên cạnh những cầu thủ lớn. Bây giờ giấc mơ đó đã trở thành sự thực. Làm sao tôi phải chịu áp lực khi được chơi cạnh Messi, Xavi và Iniesta ? Áp lực tan biến vì tôi đang được thực hiện giấc mơ của cuộc đời mình. Tất cả những gì tôi trải qua ở đây đều rất ấn tượng, nhất là lòng tốt của con người. Sự thực là tất cả đều tỏ ra rất tình cảm với tôi.

Đầu quân cho Barca là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ?
Từ khi tôi quyết định ra nhập Barca tôi biết mình đã có một quyết định đúng đắn. Đến Barca là đạt được một giấc mơ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x