Chelsea sẽ có ngày 'chết' vì hàng thủ

Lâm Phong
06:34 ngày 22-09-2016
Thua trước Leicester 0-2, gỡ lại 2-2 sau 90 phút và thắng ngược 4-2 trong hiệp phụ, trên khía cạnh cảm xúc, Chelsea vừa tặng cho NHM một bữa tiệc đầy hứng khởi. Những màn ngược dòng kỳ diệu như trận đấu rạng sáng qua luôn tạo ra sự hưng phấn tột độ.
Chelsea sẽ có ngày 'chết' vì hàng thủ

Tuy nhiên, nếu được lựa chọn hẳn NHM Chelsea không muốn huyết áp của họ nhảy loạn xạ như thế. Người ta muốn Chelsea phải chơi theo kiểu của Antonio Conte: Kiểm soát thế trận, đá trên cơ và thắng nhàn nhã như trận đấu với Burnley tại vòng 3 Premier League. 

Nhưng những điểm chết nơi hàng thủ đang khiến kế hoạch “Conte hóa Chelsea” của HLV người Italia mới chỉ dừng ở ngưỡng lý thuyết. Kể từ đầu giải, ngoại trừ thắng lợi 3-0 trước Burnley, trận nào Chelsea cũng bị đẩy vào thế phải rượt đuổi. 


Hai vòng đầu, Chelsea ngược dòng thành công trước West Ham và Watford, nhưng thời gian gần đây, mọi chuyện đã trở khó khăn hơn rất nhiều. Chelsea bị Swansea cầm hòa 2-2 và rồi thua Liverpool 1-2, tất cả đều bởi sự hớ hênh của hàng thủ, đặt The Blues trong thế phải rượt đuổi, nhưng không phải trận nào hàng công cũng có thể chuộc lại lỗi lầm giúp hàng thủ.

Những bức xúc tích tụ đã bùng nổ rạng sáng qua. CĐV Chelsea chỉ trích dữ dội Gary Cahill, dù anh chính là người ghi bàn đặt nền móng cho cuộc lội ngược dòng trước Leicester. NHM The Blues không chờ đợi một trung vệ như Cahill biết cách ghi bàn. “Bàn thắng” đẹp nhất mà Cahill có thể ghi cho Chelsea chính là góp phần bảo toàn mành lưới đội nhà.

Leicester 2-2 Chelsea (HP: 0-2, vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2016/17)



Trong triết lý của Antonio Conte, phòng ngự phải là nền móng. Nhưng với thực trạng mà các hậu vệ dễ dàng bị đánh bại như thời điểm hiện tại, Chelsea lúc này chắc chắn không phải Chelsea mà Conte mong đợi. 

Rồi sẽ có ngày hàng công The Blues mệt mỏi và Chelsea sẽ hứng chịu hậu quả nếu không làm gì đó để thay đổi hàng phòng ngự.

Lần đầu sau 12 năm

Thắng ngược Leicester 4-2 sau khi thua 0-2, lần đầu tiên sau 12 năm, Chelsea thắng ngược trong thế thua trước với cách biệt 2 bàn. Lần gần nhất The Blues làm được điều này là chiến thắng 3-2 trước Charlton ngày vào 17/8/2002.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x