Đánh giá các chân sút Ngoại hạng Anh sau 7 vòng: Aguero là số 1

Quang Hoà Quang Hoà
18:54 ngày 07-10-2016
Giải Ngoại hạng Anh 2016/17 đã đi qua được 7 vòng. Với những gì đã diễn ra từ vòng 1 đến giờ, chúng ta có thể đánh giá sơ bộ về sự hiệu quả của những chân sút hàng đầu ở đây.
Đánh giá các chân sút Ngoại hạng Anh sau 7 vòng: Aguero là số 1
1. MAN CITY

Sergio Aguero 
Kể từ khi gia nhập Man City, số bàn thắng mà Aguero ghi được lần lượt mỗi mùa là 30, 17, 28, 32 và 29. Mùa này Aguero vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn đáng nể với 11 pha lập công trên mọi đấu trường, trong đó có 5 bàn ở giải Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Pep Guardiola, chân sút người Argentina tỏ ra nguy hiểm gấp bội nên hứa hẹn sẽ có một mùa giải bội thu bàn thắng.


Đánh giá hiệu quả: 9,5/10

Kelechi Iheanacho
Iheanacho được HLV Guardiola sử dụng khá nhiều ở mùa giải này. Điều đó có nghĩa chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của anh. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, Iheanacho thi đấu rất ấn tượng khi đã đóng góp 3 bàn và 3 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công ở mọi giải đấu kể từ đầu mùa. 

Màn trình diễn ấn tượng nhất của Iheanacho là ở trận derby thành Manchester, khi anh chuyền bóng cho Kevin De Bruyne ghi bàn và tự mình dứt điểm tung lưới Quỷ đỏ giúp Man City giành chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford.


Đánh giá hiệu quả: 8/10

Raheem Sterling
Sterling từng phải nhận rất nhiều lời chế nhạo sau màn trình diễn tệ hại ở EURO 2016 cũng như mùa 2015/16 trong màu áo Man City. Nhờ được HLV Guardiola động viên và tin tưởng, cầu thủ này đã chơi tuyệt hay trong giai đoạn đầu mùa 2016/17. 

Với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, Sterling dường như đã lấy lại được phong độ đỉnh cao như hồi còn đá cho Liverpool và cho thấy mình phần nào xứng đáng với mức giá 49 triệu bảng.


Đánh giá hiệu quả: 9/10

2. TOTTENHAM

Harry Kane
Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng, Harry Kane đã nhả đạn trở lại vào lưới Stoke City và Sunderland. Tuy nhiên Kane đã không gặp may khi dính chấn thương mắt cá ở trận đấu với Sunderland và phải nghỉ thi đấu cả tháng, do vậy chưa biết đến bao giờ anh mới lấy lại được hiệu suất ghi bàn đáng nể như mùa trước.


Đánh giá hiệu quả: 6/10

Son Heung-min
Nỗi lo về chấn thương của Kane được giảm bớt phần nào bởi phong độ tuyệt vời của Son Heung-min. Hồi mùa Hè vừa qua cầu thủ người Hàn Quốc từng muốn rời White Hart Lane, nhưng cuối cùng HLV Mauricio Pochettino đã thuyết phục được anh ở lại. 

HLV Pochettino hẳn rất vui khi giữ được chân Son, bởi tiền đạo này thi đấu đặc biệt hiệu quả. Sự hiệu quả ấy được thể hiện qua 5 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn, trong đó có 1 pha kiến tạo giúp Tottenham đánh bại Man City với tỷ số 2-0.


Đánh giá hiệu quả: 8,5/10

Vincent Janssen
Chuyển từ AZ Alkmaar tới Tottenham với mức giá cao ngất ngưởng 18,5 triệu bảng, Janssen nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng đến giờ anh chưa để lại dấu ấn gì đặc biệt ở Premier League. Đến thời điểm này của mùa giải, chân sút 22 tuổi người Hà Lan mới ghi được 1 bàn cho Tottenham. 

Đó là cú đá phạt đền thành công ở trận Tottenham đè bẹp Gillingham 5 bàn không gỡ (cúp FA). Trong thời gian Kane vắng mặt vì chấn thương, Janssen sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện mình. Anh cần phải nhanh chóng giành lấy niềm tin nơi BHL cũng như các CĐV Tottenham bởi sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn.


Đánh giá hiệu quả: 5/10

3. ARSENAL

Alexis Sanchez
Sanchez đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong giai đoạn đầu mùa với tổng cộng 5 lần lập công. Màn trình diễn ấn tượng nhất của anh là ở trận Arsenal nghiền nát Chelsea 3 bàn không gỡ hồi cuối tháng trước.


Đánh giá hiệu quả: 9/10

Olivier Giroud
Chân sút cao lớn người Pháp đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn. Anh gặp vấn đề về phong độ, không được HLV Arsene Wenger tin dùng và còn phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận đấu với Paris Saint-Germain vì va chạm với Marco Verratti. Mùa này Giroud chưa chơi trọn vẹn trận đấu nào cho Arsenal và vẫn đang "tắt điện".


Đánh giá hiệu quả: 4/10

Theo Walcott
Walcott lâu nay không được đánh giá cao ở khả năng ghi bàn, nhưng anh đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại khi lần lượt chọc thủng lưới của Liverpool, Hull City, Chelsea và Basel mùa này. Không chỉ trực tiếp lập công, Walcott cũng tạo ra rất nhiều cơ hội cho các đồng đội. 


Đánh giá hiệu quả: 9/10

Lucas Perez
Bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng mới tới Emirates từ Deportivo vẫn đang cố gắng chứng minh giá trị. Với việc cỗ máy Arsenal đang vận hành tốt, Perez không có nhiều cơ hội thể hiện mình nhưng anh cũng đã kịp lập cú đúp vào lưới Nottingham Forest ở cúp FA. Hy vọng trong phần sau mùa giải anh sẽ được sử dụng nhiều hơn.


Đánh giá hiệu quả: 6,5/10

4. LIVERPOOL

Daniel Sturridge
Phong độ quá cao của Firmino khiến Sturridge thi đấu khá ít và gần như chưa đóng góp được gì cho Liverpool mùa này. Đến thời điểm này của mùa giải, Sturridge mới ghi 2 bàn vào lưới Burton ở cúp FA, anh cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn lấy lại được sự sắc sảo vốn có.


Đánh giá hiệu quả: 5/10

Roberto Firmino
Firmino đang là điểm tựa đáng tin cậy nhất trên hàng tấn công của Liverpool. Nhờ 4 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn ở mọi sân chơi của tiền đạo người Brazil, Liverpool đã khởi đầu mùa giải khá suôn sẻ.


Đánh giá hiệu quả: 9,5/10

Divock Origi
Dù Christian Benteke đã rời Liverpool, Origi vẫn chủ yếu phải giữ vai trò dự bị. Tuy cũng ghi được những bàn thắng giúp Liverpool đánh bại Burton và Derby ở cúp FA, tiền đạo người Bỉ vẫn cần được HLV Juergen Klopp sử dụng thường xuyên hơn mới có thể ghi dấu ấn.


Đánh giá hiệu quả: 6/10

5. MAN UTD

Wayne Rooney
Rooney mới ghi 1 bàn mùa này và đó là bàn thắng ở vòng đấu mở màn. Sau đó anh gặp vấn đề về phong độ và còn không giữ được suất đá chính. Ở trận M.U đại thắng nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Leicester City 4-1, "gã Shrek" chỉ xuất hiện vỏn vẹn 7 phút trên sân.


Đánh giá hiệu quả: 5/10

Zlatan Ibrahimovic
Dù đã 35 tuổi và mới chân ướt chân ráo sang Anh, Ibra không hề tỏ ra bỡ ngỡ hay hụt hơi. 6 bàn thắng được ghi trong 11 trận đầu đá cho M.U cho thấy tiền đạo cao lớn người Thụy Điển rất biết cách hòa nhập với đội bóng mới.


Đánh giá hiệu quả: 8,5/10

Marcus Rashford
Tiền đạo trẻ Rashford tiếp tục thể hiện được cái duyên của cầu thủ có tiềm năng trở thành ngôi sao sáng trong tương lai. Dù không thường xuyên được HLV Jose Mourinho sử dụng trong vai trò tiền đạo cắm, Rashford vẫn đóng góp 4 bàn cho đội chủ sân Old Trafford.


Đánh giá hiệu quả: 8/10

Anthony Martial
Martial mới ghi 1 bàn sau 6 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đó là bàn thắng anh vừa ghi được ở vòng 7 vào lưới Stoke City. Rõ ràng, Martial chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.


Đánh giá hiệu quả: 5/10

6. CHELSEA

Diego Costa
Đúng là Chelsea đã để thua 2 đối thủ lớn Arsenal và Liverpool ở 7 vòng đầu, nhưng không ai có thể trách cứ Diego Costa vì anh đã có 6 lần làm tung lưới đối phương.


Đánh giá hiệu quả: 9/10

Michy Batshuayi
Batshuayi chưa có nhiều đất diễn ở Chelsea vì Diego Costa đang làm quá tốt công việc của mình. Dẫu vậy, chân sút trẻ người Bỉ cũng đã có 1 bàn ở giải Ngoại hạng Anh (vào lưới Watford) và cú đúp ở cúp Liên đoàn (vào lưới Bristol Rovers).


Đánh giá hiệu quả: 7/10

7. EVERTON

Romelu Lukaku
Lukaku đã ghi 5 bàn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó có cú hat-trick vào lưới Sunderland. Đây là thành tích không tồi với 1 tiền đạo.


Đánh giá hiệu quả: 8,5/10

Arouna Kone
Kone vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực và cảm giác ghi bàn sau quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đến giờ anh mới ghi 2 bàn vào lưới Yeovil ở cúp Liên đoàn mùa này.


Đánh giá hiệu quả: 6/10

Các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này
6 - Diego Costa
5 - Romelu Lukaku, Sergio Aguero, Michail Antonio
4 - Raheem Sterling, Alexis Sanchez, Son Heung-min, James Milner, Zlatan Ibrahimovic, Leroy Fer, Jermain Defoe, Etienne Capoue 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x