Với 278 bàn thắng trong sự nghiệp, bao gồm 205 bàn ở Premier League, nhiều thứ nhì lịch sử giải đấu, Wayne Rooney không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Nhưng anh vẫn còn một cột mốc để chinh phục: ghi bàn ở derby Merseyside.
Trong ngày đầu trở lại Everton và được hỏi trận đấu mong đợi nhất, Wayne Rooney đáp ngay không do dự: Liverpool. “Một trong những hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không ghi bàn ở trận derby Merseyside”, tiền đạo 32 tuổi nói.
Lần đầu gặp The Kop (trận hòa 0-0 vào tháng 12/2002), Rooney khi mới 17 tuổi 60 ngày, suýt chút nữa trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử derby Merseyside. Tiếc thay từ pha dứt điểm của anh, trái bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Tại Anfield hôm ấy, các CĐV The Kop đã lo lắng về sự nổi lên của cậu bé sinh ra ở Croxteth, nhưng cuối cùng có thể thở phào. 3 trận chạm trán Liverpool sau đó, ngôi sao mới của Everton không thể “nổ súng”.
13 năm sau, Rooney trở lại để hoàn thành giấc mơ của một CĐV Everton. “Là người hâm mộ suốt đời của Everton, cậu ấy sẽ làm tất cả để tỏa sáng và cố gắng tái hiện màn trình diễn như trước West Ham cách đây 10 ngày với hat-trick ghi được”, Sam Allardyce nói trước chuyến hành quân tới Anfield.
Có khá nhiều cơ sở để tin vào Rooney trong trận derby thứ 5. Tiền đạo 32 tuổi đang có một mùa giải thực sự tốt với trung bình 142 phút cho mỗi bàn thắng (mùa trước là 308 phút) và đạt tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn cao nhất sự nghiệp 33,3% (7 bàn/21 pha dứt điểm). Đó là lý do khiến Juergen Klopp tỏ ra thận trọng. “Nếu ai đó hỏi tôi có lo lắng về Rooney không, sẽ thật ngớ ngẩn nếu tôi nói không”, HLV của Liverpool cho biết.
Tuy nhiên, cũng không dễ để Rooney thỏa ước nguyện được ăn mừng bàn thắng nếu nhìn vào thống kê khá nghèo nàn của anh trước Liverpool. Mặc dù ghi gần 300 bàn thắng trong sự nghiệp và chinh phục vô số kỷ lục, song Gã Shrek lại không thường xuyên chọc thủng lưới The Kop, chỉ 6 lần sau 25 trận Ngoại hạng Anh (bình quân 0,24 bàn/trận). Điều này khá bất thường bởi Rooney không phải mẫu cầu thủ không biết cách gây ấn tượng ở các trận đấu lớn. Anh từng ghi 13 bàn vào lưới Arsenal, 12 bàn trước Man City và 9 lần làm rung mành lưới Chelsea.
Nhưng hôm nay là derby Merseyside, niềm tự hào của một thành viên của Everton cùng lòng hận thù Liverpool luôn hằn sâu trong tâm khảm sẽ thúc đẩy Rooney vượt lên chính mình. Trước đây Michael Owen từng nói sự thù ghét có thể biến mất theo thời gian. Bằng chứng là tiền đạo này đã gia nhập M.U, kình địch của The Kop hoặc Steve McManaman cùng Robbie Fowler, hai huyền thoại của đội bóng áo đỏ nhưng lại hâm mộ Everton. Song Rooney không thế.
Anh có sẵn mối thù địch với Liverpool từ khi còn là một đứa trẻ. Năm 9 tuổi, cậu từng đến Melwood (sân tập của Liverpool) với chiếc áo xanh như một sự thách thức. Nó không những không phai mờ mà còn lớn mãi lên đến tận bây giờ.
“Chọc thủng lưới Liverpool trong màu áo Everton, sự kiện đó hẳn sẽ rất tuyệt”, chân sút 32 tuổi nói vào tháng 7. Anh đã đợi đủ lâu để được một lần trải nghiệm cảm giác này.
Klopp đặc biệt thích thú Rooney
Rooney đã 2 lần ghi bàn tại Anfield và một trong số đó chính là lần đầu chạm trán Klopp (17/01/2016). “Khi tôi đến Anh, người ta cứ nói thời của Rooney đã qua nhưng cậu ta vẫn chọc thủng lưới chúng tôi”, HLV người Đức nói, “Tôi thích Rooney như một con người và càng thích cậu ấy với tư cách cầu thủ”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Người ta đã xem Manchester là “thành phố quan trọng nhất” trong thế giới bóng đá hiện nay. Tờ báo La Republica của Italia đã cử một phóng viên giỏi sang Manchester, không phải để xem và kết luận tương tự, mà chỉ để tìm hiểu vì sao lại như thế.
Tottenham đã gây thất vọng khi liên tiếp sảy chân ở giải Ngoại hạng trong những vòng đấu gần đây. Trận đấu với Stoke là cơ hội để thầy trò HLV Pochettino lấy lại được sự tự tin và họ đã không phụ lòng khán giả khi tạo ra một cơn mưa bàn thắng.
Dựa vào giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ, đội hình ra sân (theo dự kiến) trận derby Manchester vào ngày mai sẽ có giá trị đắt nhất lịch sử bóng đá.
Trận derby Manchester là tâm điểm của vòng 16 Ngoại hạng Anh và nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định về đại chiến này. Jamie Carragher cũng không phải là ngoại lệ. Điều đặc biệt là cựu danh thủ Liverpool lại bày mưu cho M.U đánh bại Man City.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Trong cuộc đua song mã đến với chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/24, Arsenal sẽ gặp MU và Everton trong 2 trận đấu còn lại. Còn Man City sẽ gặp Fullham ở vòng này, sau đó đụng độ Tottenham và West Ham. Thế bạn có nhận ra điểm chung của 3 đối thủ của Man City không? Chính xác rồi: họ đến từ London.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn