Ghi chép ngày thi đấu 18/12: Võ lập đại công!

TRUNG DŨNG
06:21 ngày 19-12-2013
Với 6 tấm HCV giành được trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang nằm trong Top 3 trên BXH dù gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Myanmar và Indonesia. Các môn võ tiếp tục chứng tỏ là thế mạnh của chúng ta khi đóng góp 5/6 HCV ở ngày 18/12.
Ghi chép ngày thi đấu 18/12: Võ lập đại công!
TAEKWONDO LẬP HAT-TRICK 
Hôm qua được đánh giá là ngày thi đấu khó khăn của đoàn Việt Nam. Ở nhiều nội dung thi đấu, các VĐV của chúng ta gặp phải những sự cạnh tranh rất quyết liệt. Phải đến 10 giờ sáng, tấm HCV đầu tiên trong ngày 18/12 mới xuất hiện khi bộ ba nữ võ sỹ taekwondo Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân và Châu Tuyết Vân  xuất sắc về nhất ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ.

Sau tấm HCV “mở hàng ngày 18/12” cho đoàn thể thao Việt Nam, taekwondo tiếp tục trải qua một ngày thi đấu đáng nhớ. Ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ, Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú cũng xuất sắc giành 8,355 điểm sau 2 bài thi để giành HCV. Trong khi đó, ở nội dung đối kháng 62kg nữ, võ sỹ Phạm Thị Thu Hiền dù phải đọ sức với VĐV của chủ nhà Myanmar trong trận chung kết nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội để giành HCV với tỷ số chung cuộc 7-3. Với 3 HCV, các VĐV đội tuyển taekwondo là những người thi đấu nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 18/12. 

Đình Toàn - Minh Tú lên ngôi ở nội dung biểu diễn đôi nam nữ

Ngoài taekwondo, các môn võ thuật khác là judo và kempo cũng “lên tiếng”. Ở môn judo, nội dung đối kháng hạng 55kg nam, Huỳnh Nhất Thống cũng vượt qua đại diện của chủ nhà trong trận chung kết để giành HCV. Trong khi đó, cặp Phạm Thị Mão - Phan Thị Kiều Duyên giành HCV nội dung biểu diễn đôi nữ đai nâu.

ĐIỀN KINH ÁP SÁT KỶ LỤC “LỚN”
Hôm qua, thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27 đã vượt mốc 20 huy chương, nhờ có thêm 1 HCV ( Vũ Thị Hương - chạy 200m nữ), 3 HCB (Nguyễn Thị Oanh - chạy 3000m vượt chướng ngại vật nữ, Đào Văn Thủy - nhảy cao nam, Phạm Tiến Sản - chạy 3000m vượt chướng ngại vật nam) và 3 HCĐ (Nguyễn Thị Oanh - chạy 200m nữ, Bùi Thị Thảo - nhảy xa nữ, Lê Trọng Hinh - chạy 200m nam). Tính đến hết ngày 18/12, đội tuyển điền kinh đã có tổng cộng 25 huy chương các loại (5 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ) và là đội tuyển giành được nhiều huy chương nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Đình Toàn - Minh Tú lên ngôi ở nội dung biểu diễn đôi nam nữ

Số huy chương kể trên sẽ còn tăng thêm trong ngày thi đấu hôm nay khi 12 nội dung cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 27 diễn ra. Gần như chắc chắn, vị trí số 1 của điền kinh trong “BXH huy chương của đoàn thể thao Việt Nam” sẽ được giữ nguyên cho tới khi SEA Games 27 kết thúc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, môn thể thao nữ hoàng có kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp (từ SEA Games 25 năm 2009 tại Lào) là mũi chủ công của thể thao Việt Nam trong cuộc đua huy chương.

Nếu giữ nguyên phong độ như ở ngày 18/12, các VĐV điền kinh  sẽ phá kỷ lục huy chương mà họ đóng góp cho thể thao nước nhà trong 1 kỳ SEA Games. Kỷ lục hiện tại được lập ở SEA Games 26 (năm 2011 tại Indonesia) khi điền kinh Việt Nam có 32 huy chương (9 HCV, 9 HCB, 14 HCĐ). Do vậy, nếu có thêm 7 huy chương như hôm qua, điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27 sẽ san bằng kỷ lục của 2 năm trước.

TỔNG HỢP NGÀY THI ĐẤU 18/12
Trong ngày thi đấu thứ 8, Đoàn TTVN đã giành thêm 6 HCV ở các môn điền kinh, taekwondo, kempo và judo. Với 54 HCV, Việt Nam vẫn ở vị trí thứ 2 trên BXH trước sự bám đuổi mạnh mẽ của chủ nhà Myanmar.

Tính đến hết 18/12, các VĐV Việt Nam đã giành được 54 HCV, 52 HCB và 62 HCĐ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x