HLV Vũ Ngọc Lợi: Chuyện ông thầy 10 lần lên bàn mổ…

Dương Văn Thái và Nguyễn Thị Huyền đã giành 5/11 chiếc HCV cho bộ môn điền kinh tại SEA Games 28. Người ta vẫn nói rằng, đằng sau thành công của các học trò có bóng dáng của người thầy. Vậy ở đây, người đó là ai?
HLV Vũ Ngọc Lợi: Chuyện ông thầy 10 lần lên bàn mổ…

Khi Dương Văn Thái (giành 2 HCV ở nội dung 800m và 1500m) và Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV (nội dung 400m rào và 400m, đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games, đạt 2 chuẩn tham dự Olympic 2016 cùng tấm HCV ở nội dung 4x400m), họ đều chạy về phía khán đài để ôm chầm lấy người đàn ông đã ở tuổi 65 và nước mắt thầy trò cứ thế tuôn trào. Người đàn ông mà chúng tôi đang nhắc đến là HLV Vũ Ngọc Lợi của tổ cự ly ngắn và rào của môn điền kinh.

Ông Lợi kể rằng, cuộc đời ông gói gọn trong một chữ “ngông”. Cái ngông ở đây có từ ngày ông còn là cậu học sinh chuyên toán của trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). Ấy vậy mà, chàng trai này lại nuôi ý định theo con đường thể thao. Năm thi đại học, cậu học sinh ấy thi đậu cả Trường ĐH Ngoại thương lẫn ĐH TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh). Và rồi, gạt qua những ý kiến phản đối quyết liệt của gia đình, chàng trai năm ấy đã đi theo tiếng gọi đam mê, vào trường Từ Sơn.


Tốt nghiệp đại học, ông Lợi được cử đi Nga học lớp HLV chuyên sâu điền kinh. Và đó là những ngày tháng theo như ông chia sẻ: “Điền kinh Nga đã cho tôi các phương pháp huấn luyện hết sức cơ bản, giúp tôi biết được các nguyên lý tập luyện, tâm sinh lý của các VĐV…”. Với “số vốn” gom được từ đợt du học, HLV Vũ Ngọc Lợi đã phát hiện ra những “viên ngọc thô” Dương Văn Thái (năm 16 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (17 tuổi), gọt giũa và giúp họ trở thành những ngôi sao sáng giá. Giờ đây, chính những học trò của ông đã mang về gần một nửa số HCV cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28.

Ít ai biết rằng, để theo đuổi cái nghiệp đã chọn, HLV Vũ Ngọc Lợi đã phải trải qua những giây phút “thập tử nhất sinh”. Người đàn ông này đã phải thực hiện đến 10 ca mổ nhằm tìm kiếm sự sống. “Tôi giống như kẻ chết đi sống lại bởi đã trải qua 9 ca mổ ở bụng và 1 ca mổ tim. Vậy mà giờ tôi vẫn có thể đứng ở đây và tận hưởng niềm hạnh phúc tột cùng với các học trò”, ông Lợi không giấu được cảm xúc đang dâng trào.

Ông kể thêm: “Sức khỏe bây giờ của tôi đã yếu nhiều. Vì vậy, sáng, trưa và chiều tối nào cũng phải bỏ một nắm thuốc vào bụng. Ngoài thuốc, lý do giúp tôi vẫn còn theo nghề được là nhờ có đam mê với điền kinh, bộ môn mà tôi vẫn gọi nó với cái tên mỹ miều: Người tình trăm năm”.

Cũng nói thêm, Nam Định đã từng là “cái nôi” của điền kinh Việt Nam, nhưng rồi theo thời gian, họ thụt lùi so với các địa phương khác trong cả nước. Tuy nhiên, dưới bàn tay của “phù thủy” Vũ Ngọc Lợi, điền kinh Nam Định đã trở lại với những cú “bứt tốc” đáng kinh ngạc. Cụ thể, tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, họ đứng thứ nhì ở môn điền kinh (chỉ chịu thua Thanh Hóa) sau gần 1 thập kỷ ngủ quên trên chiến thắng. 

Xin cám ơn HLV Vũ Ngọc Lợi và xin cũng được gọi ông là “người tình trăm năm” của môn thể thao Nữ hoàng!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Chuyển động SEA Games ngày 15/6
    15-06-2015 06:02
    Chuyển động SEA Games ngày 15/6

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh SEA Games 28 trong 24h qua.

    15-06-2015 06:02
  • U23 Việt Nam: Gạt nước mắt mà cất bước
    15-06-2015 05:51
    U23 Việt Nam: Gạt nước mắt mà cất bước

    Sau trận bán kết, những dòng tin nhắn từ U23 Việt Nam về khiến tôi đau thắt. Có tuyển thủ bảo: “Tôi vẫn chưa tin là U23 Việt Nam đã thất bại. Lỗi của tôi vì đã không thể ghi bàn. Thôi, đành cố quên để hướng đến trận tranh HCĐ. Tôi hứa sẽ mang HCĐ qua nhà anh chơi”.

    15-06-2015 05:51
  • U23 Việt Nam vs U23 Indonesia: Nhiều cầu thủ đá trận cuối ở SEA Games
    15-06-2015 05:46
    U23 Việt Nam vs U23 Indonesia: Nhiều cầu thủ đá trận cuối ở SEA Games

    Với các cầu thủ sinh năm 1992 thì trận tranh HCĐ chiều nay là lần cuối họ được ra sân ở SEA Games. Và họ đang hẹn nhau “cháy” hết mình để tái hiện “tinh thần 1997” thay cho lời chào từ biệt.

    15-06-2015 05:46
  • 13h00 ngày 15/6, U23 Việt Nam vs U23 Indonesia: Vì màu cờ sắc áo!
    15-06-2015 05:40
    13h00 ngày 15/6, U23 Việt Nam vs U23 Indonesia: Vì màu cờ sắc áo!

    Rất khó để U23 Việt Nam nuốt trôi nỗi buồn sau thất bại cay đắng ở bán kết trước U23 Myanmar. Nhưng hơn hết lúc này, thầy trò HLV Toshiya Miura phải biết biến nỗi đau thành hành động và một chiến thắng trong trận tranh HCĐ với U23 Indonesia sẽ phần nào an ủi cho chính họ và cho NHM.

    15-06-2015 05:40
  • Khoảnh khắc SEA Games 14/6: Mất HCV vì... quá mạnh
    14-06-2015 21:01
    Khoảnh khắc SEA Games 14/6: Mất HCV vì... quá mạnh

    VĐV Nguyễn Nguyên Thái Linh đã bị xử thua trong trận chung kết đối kháng nam hạng cân 55-60kg môn Pencak Silat do đối thủ người Thái Lan bị ngất vì bị anh đấm vào mặt. Đây chính là một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm nay của Đoàn TTVN.

    14-06-2015 21:01
  • SEA Games 28 ngày 14/6: Rowing khép lại giải đấu thành công
    14-06-2015 20:27
    SEA Games 28 ngày 14/6: Rowing khép lại giải đấu thành công

    Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của Rowing và các VĐV đã khép lại giải đấu thành công ngoài mong đợi khi mang về thêm 3 chiếc HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

    14-06-2015 20:27
  • U23 Việt Nam quyết biến nỗi buồn thành sức mạnh
    14-06-2015 19:48
    U23 Việt Nam quyết biến nỗi buồn thành sức mạnh

    Sau một đêm dài gặm nhấm nỗi buồn, các cầu thủ U23 Việt Nam đã quay lại với nhịp sống bình thường và đang tập trung cho trận đấu tranh HCĐ với U23 Indonesia vào ngày 15/6.

    14-06-2015 19:48
  • Tường thuật SEA Games 28 ngày 14/6
    14-06-2015 17:39
    Tường thuật SEA Games 28 ngày 14/6

    Võ sĩ taekwondo Hà Thị Nguyên đã giành HCV hạng cân -62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain với tỷ số áp đảo 22-0 trong trận chung kết.

    14-06-2015 17:39
  • Đấm ngất xỉu đối phương, võ sỹ Việt Nam mất HCV
    14-06-2015 15:24
    Đấm ngất xỉu đối phương, võ sỹ Việt Nam mất HCV

    VĐV Nguyễn Nguyên Thái Linh bị xử thua trong trận chung kết đối kháng nam hạng cân 55-60 kg môn Pencak Silat do đối thủ người Thái Lan bị ngất vì bị anh đấm vào mặt.

    14-06-2015 15:24
  • U23 Việt Nam phải thắng chính bản thân mình
    14-06-2015 14:54
    U23 Việt Nam phải thắng chính bản thân mình

    Vẫn còn một trận đấu cuối cùng đang chờ đợi U23 Việt Nam ở SEA Games 28. Ở đó, Indonesia, một đội bóng kỵ giơ khác đang chờ đợi họ. Song để có thể giành tấm huy chương danh dự, thầy trò Miura cần phải vượt qua chính bản thân mình.

    14-06-2015 14:54
  • Blog SEA Games: U23 Việt Nam & lời xin lỗi có trách nhiệm
    14-06-2015 14:13
    Blog SEA Games: U23 Việt Nam & lời xin lỗi có trách nhiệm

    Sau trận thua U23 Việt Nam ở bán kết, rất nhiều đồng nghiệp của tôi nói rằng: “Vậy là SEA Games đã kết thúc”. Nhưng không, SEA Games sẽ tiếp tục bởi rất nhiều VĐV của các môn thể thao khác vẫn chiến đấu vì danh dự và vì màu cờ sắc áo, còn bóng đá vẫn còn chiếc HCĐ...

    14-06-2015 14:13
  • Công Phượng chấn thương & chuyện người không khóc ở Singapore
    14-06-2015 13:50
    Công Phượng chấn thương & chuyện người không khóc ở Singapore

    Công Phượng rời sân vận động quốc gia Singapore với ánh mắt đỏ hoe, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi…

    14-06-2015 13:50
x