Có Fabregas, Mourinho đã hoàn tất công thức chiến thắng?

Chiêu Văn
15:07 ngày 17-06-2014
Sự có mặt của Cesc Fabregas ở Chelsea vẫn còn là một hình ảnh chưa quen mắt với các CĐV áo xanh trên các khán đài của Stamford Bridge, nhưng thay đổi lớn nhất là ở trên sân, khi Jose Mourinho có vẻ như đang hồi phục lại công thức chiến thắng kinh điển của ông.
Có Fabregas, Mourinho đã hoàn tất công thức chiến thắng?

Với Fabregas trong đội 1, sơ đồ 4-2-3-1 đã áp đảo trong lối chơi của Chelsea vài mùa giải qua giờ có lẽ sẽ không còn được sử dụng. Vị trí tiền vệ trung tâm là một vấn đề với hàng thủ của The Blues đã 1-2 mùa giải qua, một vị trí phải chịu rất nhiều áp lực, với mục tiêu chính là giành lại bóng từ đối thủ, xử lý và phân phối cho Eden Hazard hay Oscar. Sử dụng Fabregas ở vị trí đó có thể không thích hợp, làm bộc lộ những điểm yếu và sự cô lập của anh: Cesc chỉ giành chiến thắng 34% trong các tình huống tắc bóng cho Barca mùa trước.

Ngược lại, anh tạo ra được 58 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội ở La Liga, chỉ kém Lionel Messi. Fabregas thường được sử dụng như một “số 9 ảo” ở Barcelona, lùi sâu lại từ vị trí tiền đạo cắm để nhận bóng từ những tiền vệ như Xavi và Andres Iniesta.


Fabregas sẽ phát huy được hết khả năng ở Chelsea

Nếu Chelsea muốn khai thác tối đa hiệu suất của chữ ký 27 triệu bảng, Mourinho sẽ phải trao cho Fabregas nhiều sự tự do hơn so với chỉ là một tiền vệ trụ thuần túy, dù HLV người BĐN nổi tiếng với việc bắt mọi cầu thủ của ông phải đóng góp cho phòng ngự, và yêu cầu đó càng ngặt nghèo với các tiền vệ trung tâm.

Điều đó có nghĩa là Chelsea có thể trở lại với sơ đồ 4-3-3 từng giúp Mourinho thống trị Premier League trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ở tây London. Nhiều người nghĩ rằng Ramires thiếu kỷ luật chiến thuật trên sân ở mùa trước và anh sẽ là một trong những mục tiêu chính sẽ bị thanh lý trong mùa hè này, nhưng tuần rồi, Mourinho đã khẳng định tiền vệ người Brazil sẽ không đi đâu hết, kể cả sang Real Madrid.

Ramires sẽ được hưởng lợi nếu Chelsea trở lại sơ đồ 4-3-3. Khả năng chuyền bóng có phần hạn chế của anh được bù đắp bằng những pha vào bóng cấp tập quyết liệt khiến anh là một điểm dễ tổn thương khi Chelsea đá chỉ 2 tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, có thêm 1 người ở khu trung tuyến trong đội hình 4-3-3, Chelsea có thể tận dụng ưu thế của Ramires: nguồn năng lượng dồi dào cho phép anh lao lên phía trước, và ít phải đảm nhận nhiệm vụ chuyền bóng hơn.

Chữ ký hồi tháng 1 Nemanja Matic sẽ chơi ở một vai trò phòng ngự hơn, một “phiên bản Makelele”, trong khi Ramires sẽ là “con thoi” giữa hàng thủ và hàng công, rất quan trọng trong khả năng chuyển đổi cực nhanh từ phòng ngự sang tấn công mà Mourinho luôn nhấn mạnh, một vai trò mà Michael Essien đã thực hiện hoàn hảo trong mùa giải thứ 2 của HLV người BĐN ở Chelsea.


Matic đã chơi rất thành công kể từ khi trở lại Chelsea

Fabregas sẽ chơi ở vị trí của Frank Lampard trong hệ thống đó, thực hiện những đường chuyền tấn công cực kỳ quan trọng cho Hazard và Oscar, cũng như dâng cao dứt điểm, dù anh không có được sức mạnh như tiền vệ người Anh thời còn ở đỉnh cao.

Người đã đá chính ở mùa trước có thể phải nhường chỗ là Willian. Trong khi tiền vệ người Brazil đã gây ấn tượng ở mùa giải ra mắt, anh có lẽ không cạnh tranh được với Eden Hazard và Oscar. Oscar có phần sa sút vào nửa sau mùa giải trước, nhưng màn trình diễn ấn tượng của anh ở trận Brazil thắng Croatia 3-1 tại World Cup nhắc mọi người thấy tài năng của Oscar ra sao. Anh có thể chơi lệch phải trong sơ đồ 4-3-3, dạt vào trong thường xuyên và gây ra rất nhiều rắc rối cho đối thủ.


Diego Costa

Trong khi đó, Hazard sẽ trở lại vai trò quen thuộc bên cánh trái, nơi anh đã nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa. Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa 4-3-3 của Mourinho trong nhiệm kỳ đầu và hiện giờ sẽ là các tiền đạo cánh dạt vào trong để nhường khoảng trống cho các hậu vệ cánh dâng cao, thay vì bám biên bằng tốc độ và kỹ thuật như  Damien Duff và Arjen Robben. Willian và sự trực diện của Andre Schuerrle sẽ phải hài lòng với việc được ra sân theo kiểu xoay tua.

Cho hàng công, có lẽ tất cả đều đã nhất trí rằng Fernando Torres đã hết thời sau những gì anh thể hiện trong trận TBN-Hà Lan ở World Cup. May mắn cho Chelsea là họ đang chuẩn bị chào đó ngôi sao của Atletico Madrid Diego Costa.

Costa, với những khoảnh khắc bùng nổ rất khó đoán, khả năng gây đột biến và cả lối chơi rất dũng mãnh, sẽ khiến nhiều CĐV áo xanh nhớ lại Didier Drogba. Mỗi vai trò của Mourinho trong kế hoạch chinh phục chức vô địch Premier League đều khác chút ít so với những nhà vô địch năm 2005, nhưng bộ khung đã hình thành thì tương tự, với Fabregas là mảnh ghép cực kỳ quan trọng nơi trung tâm hàng tiền vệ.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x