Dự đoán đội hình ra sân của M.U trong trận gặp Swansea

THIÊN MINH
20:12 ngày 15-08-2014
Tối mai, M.U sẽ chạm trán Swansea trong trận khai mạc Premier League mùa bóng 2014/2015. Vậy, đội hình ra quân của Quỷ đỏ sẽ như thế nào?
Dự đoán đội hình ra sân của M.U trong trận gặp Swansea
Thủ môn: David de Gea
Thủ thành người Tây Ban Nha luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của M.U, kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford mùa hè năm 2011. Mùa giải năm ngoái, De Gea cũng là một trong số ít những cầu thủ vẫn giữ được phong độ và thi đấu tròn vai. Khi HLV Louis van Gaal lên nắm quyền, anh vẫn giữ được suất bắt chính trong màu áo Quỷ đỏ. Do đó, khó có chuyện De Gea ngồi ngoài ở trận đấu gặp Swansea tối mai.  

Cầu thủ chạy cánh phải: Chris Smalling
Hiện tại, Smalling là sự lựa chọn khả dĩ nhất của “Tulip thép” ở vị trí này. Do Valencia và Rafael đang chấn thương, cộng thêm các thương vụ chuyển nhượng vẫn đang ở thế bế tắc, Van Gaal không có nhiều phương án để cân nhắc. Một cầu thủ khác cũng có thể đá được ở hành lang phải là Luis Nani. Song tiền vệ này hiện đã bị ông thầy người Hà Lan liệt vào danh sách 7 cầu thủ cần thanh lý.

Trung vệ: Phil Jones
Giống như Smalling, Phil Jones cũng đã trải qua một mùa giải không thực sự thuyết phục. Đã thi đấu cho M.U được 3 mùa giải, nhưng cầu thủ 22 tuổi này vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ vượt bậc như nhiều người kỳ vọng. Dẫu sao, ở thời điểm này, khó có ai đảm nhận tốt vị trí trung vệ được như anh tại M.U.  

Phil Jones sẽ phải nỗ lực hơn nếu được trao cơ hội đá chính 

Trung vệ: Johny Evans
Kể từ khi bộ đôi lão tướng Nemanja Vidic và Rio Ferdinand nói lời chia tay, Evans nổi lên như một niềm hy vọng mới của Quỷ đỏ. Thực tế, anh đã chứng minh những mong mỏi từ phía BHL và NHM dành cho mình là có cơ sở. Ở loạt trận giao hữu vừa qua, trung vệ người Bắc Ireland đã chơi ổn định và góp phần tạo nên sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Evans hiện cũng đã bình phục chấn thương, anh hoàn toàn có thể tham dự trận đấu với Swansea với thể lực tốt nhất.

Trung vệ: Tyler Blackett
Tài năng trẻ người Anh đã được Van Gaal trao cơ hội thi đấu trong một số trận giao hữu trước mùa bóng. Không phụ lòng tin từ người thầy, Blackett đã thi đấu khá tốt. Anh cũng là mẫu trung vệ có thể đá hơi chếch sang bên phía cánh trái. Đó là điều mà M.U cần trong sơ đồ chiến thuật sử dụng 3 hậu vệ. Sẽ không ngạc nhiên nếu trong đội hình ra quân của M.U đêm mai có sự xuất hiện của tài năng trẻ này. 

Cầu thủ chạy cánh trái: Ashley Young
Từ một cầu thủ bị coi là “hàng thừa” ở M.U, tiền vệ Ashley Young bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ. Anh là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất của M.U trong loạt trận giao hữu vừa rồi. Tuy không xuất thân trong vai trò cầu thủ chạy cánh thuần túy, nhưng cựu cầu thủ của Aston Villa vẫn đủ làm cho Van Gaal hài lòng. Bên cạnh đó, chấn thương của Luke Shaw cũng sẽ tạo cơ hội để Ashley Young trở thành sự lựa chọn số 1 cho vị trí hành lang cánh trái.  
 
Tiền vệ trung tâm: Ander Herrera
M.U đã chứng minh việc họ theo đuổi Ander Herrera trong suốt 1 năm qua là không hề vô nghĩa. Cầu thủ người Tây Ban Nha thực sự là mẫu tiền vệ tổ chức tuyệt vời. Anh nhanh chóng lấy được sự thiện cảm từ người hâm mộ và Ban Huấn luyện đội bóng. Sẽ là rất bất ngờ nếu ở trận đấu ngày mai người ta không thấy Herrera tiến ra từ cánh gà “Nhà hát của những giấc mơ”.

Herrera sớm chứng minh anh là ông chủ tuyến giữa của Quỷ đỏ

Tiền vệ trung tâm: Darren Fletcher
Khoảng thời gian mà Fletcher vật lộn với căn bệnh viêm ruột cũng là lúc tuyến giữa M.U thiếu đi một mắt xích quan trọng. Anh mới chỉ bình phục hồi đầu mùa hè, nhưng đã nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong chiến thuật của tân HLV Louis van Gaal. Đội phó của M.U xứng đáng được trao cơ hội ra sân. Ở trận đấu đêm mai, những tiền vệ như Tom Cleverley hay Marouane Fellaini khó có thể cạnh tranh với Fletcher một suất đá chính. 

Tiền vệ công: Juan Mata
Bản hợp đồng kỷ lục của M.U đã không thể hiện được nhiều dưới triều đại David Moyes. Việc phải chơi dạt sang cánh phải đã hạn chế nhiều khả năng của tiền vệ này. Chỉ đến khi được HLV Van Gaal bố trí đá “số 10”, Mata mới có thể phát huy hết những tố chất của anh. Ngoài Mata, M.U còn có Adnan Januzaj và Shinji Kagawa. Song cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất ở trận mở màn mùa giải mới.

Tiền đạo: Wayne Rooney
Rooney đã phải chịu sự chỉ trích không nhỏ sau khi đội tuyển Anh sớm bị loại khỏi World Cup. Nhưng chân sút của Quỷ đỏ lại bất ngờ chơi ấn tượng dưới sự dẫn dắt của Van Gaal. Hiện ngôi sao người Anh là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Quỷ đỏ. Việc được chọn làm đội trưởng sẽ là động lực không nhỏ thúc đẩy tinh thần chiến đấu của "Gã Shrek". 

Tiền đạo: Javier Hernandez
Tiền đạo người Mexico là 1 trong 7 cầu thủ bị liệt vào danh sách đen cần bán của Van Gaal. Nhưng chấn thương của tiền đạo Robin van Persie một lần nữa lại mở ra cơ hội với Chicharito. Nhiều khả năng, Javier Hernandez sẽ được bố trí đá cặp với Rooney, chứ không phải là Danny Welbeck. 

Đội hình dự kiến của M.U trước Swansea


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x