Anh không có những siêu phẩm để đời, anh không có những đường chuyền “độc”, anh thậm chí không hề là một cái tên nổi bật trên sân. Nhưng anh là ông Vua về số danh hiệu trong năm. Anh là Toni Kroos!
Kroos kết thúc mùa bóng cuối cùng với Bayern với “chỉ” 2 danh hiệu: Bundesliga và Cúp quốc gia. Anh kết thúc mùa hè với chức vô địch World Cup, đỉnh cao danh vọng của mọi cầu thủ trên đời. Anh kết thúc năm với World Cup các CLB, trở thành cầu thủ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này. Đấy là chưa kể đến chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Cuộc bầu chọn “cầu thủ Đức hay nhất năm” đang diễn ra hết sức sôi nổi trên mạng. Kết quả là Toni Kroos đang dẫn đầu với số phiếu khá xa so với người xếp nhì là Manuel Neuer. Nếu một cầu thủ Đức giành danh hiệu người hay nhất trong một năm mà Mannschaft vô địch World Cup, điều ấy đủ nói lên giá trị của nhân vật ấy.
Trong đoạn clip mừng Giáng sinh mà Kroos gửi đi đến người hâm mộ thế giới, anh đã nói 3 thứ tiếng. Ngoài tiếng Đức mẹ đẻ còn có tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Khả năng ngôn ngữ của Kroos khiến tất cả đều phải ngạc nhiên.
“Nhưng thứ ngôn ngữ tốt nhất mà Kroos biết là ngôn ngữ bóng đá,” Carlo Ancelotti trả lời trang web chính thức của Real Madrid trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của năm 2014. “Anh ấy gần như không cần thời gian thích nghi. Cậu ấy là một trong những cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng huấn luyện”.
Kroos là hạt nhân của Đức tại World Cup 2014. Anh xuất sắc một cách thầm lặng và không phải ai cũng thấy. Anh không thủ hay như Sami Khedira, không tấn công giỏi như Thomas Mueller. Ngay ở Madrid mùa này, Kroos tất nhiên cũng khá chìm nếu so với dàn ngôi sao tấn công “khủng” ở trên anh như bộ 3 BBC hay James Rodriguez, Isco. Thậm chí Kroos còn xử lý bóng không mềm mại được như Luka Modric.
Giá trị của Kroos nằm ở chỗ: anh không bao giờ xử lý lỗi trong bất kỳ tình huống nào. Đứng đúng vị trí, xoạc đúng bóng, chuyền bóng đúng nơi, sút bóng đúng chỗ. Đấy là một cầu thủ khoa học trong từng pha di chuyển. Nghệ thuật chơi bóng của Kroos chính là việc chính xác đến từng li, từng tí như thế.
Con đường thành danh của Kroos cũng lắm gian truân. Bị Bayern mang đi cho mượn, kéo về rồi cũng không được trọng dụng. Anh lênh đên nơi tuyến giữa của Bayern, phòng ngự thì không cạnh tranh được với Luiz Gustavo, tấn công thì không bằng Bastian Schweinsteiger hay Thomas Mueller. Anh đá theo kiểu thiếu chỗ nào thì trám vào chỗ ấy.
Nhưng sự tận tụy về nghề đã dần hoàn thiện Kroos. Từ chỗ đá đâu cũng được, Kroos tự nâng mình lên một cấp cao hơn là “đá đâu cũng hay”. Và ở Real Madrid, Carlo Ancelotti đã kéo Kroos về đúng vị trí mà ông đã từng biến Andrea Pirlo thành ngôi sao ngày trước: vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu. “Những cầu thủ vĩ đại nhất càng chơi càng thấp”, Ancelotti và Pep Guardiola đều đã nói với Kroos như thế. Và Kroos đang định danh ở cái vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ.
“Kroos là cầu thủ khiến tôi bất ngờ nhất,” Ancelotti trả lời phỏng vấn Cadena SER hồi tháng 10. “Vì khi tôi nghĩ anh ấy không thể nào chơi tốt hơn được nữa, Kroos vẫn có cách chứng tỏ tôi sai”.
Đâu là điểm chung của tuyển Đức vô địch World Cup và Real Madrid đang có phong độ hủy diệt? Câu trả lời là họ đều có chiếc động cơ vĩnh cửu Toni Kroos ở giữa sân. Suốt 1 năm qua Kroos gần như không được nghỉ. Trận nào cũng đá, và trận nào cũng hay!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Năm 2014 ghi nhận chiến công vĩ đại của ĐT Đức với chức vô địch World Cup 2014 hết sức thuyết phục. Một chiến thắng làm thay đổi bóng đá thế giới và đưa Đức vươn lên thành một biểu tượng mới!
Toni Kroos, Daniel Welbeck, Mario Balotelli, Ilkay Guendogan… đều là những cầu thủ sinh năm 1990, và theo quan niệm của người phương Đông, năm 2014 là “năm tuổi” tròn hai giáp của họ. Hãy cùng đánh giá năm 2014 của những cầu thủ tuổi Ngựa này.
Siêu sao Cristiano Ronaldo hi vọng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2014" tại lễ trao thưởng thường niên Globe Soccer sẽ đưa anh tới chiến thắng trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng FIFA 2014.
Không ngoài dự đoán, một Cristiano Ronaldo thi đấu bùng nổ trong năm 2014 đã lại đứng trên đỉnh vinh quang trong buổi lễ trao giải thưởng Globe Soccer khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm…
Nhân sự kiện năm 2014 sắp hết và năm 2015 đang đến rất gần, chúng ta hãy cùng điểm lại những vụ chuyển nhượng đình đám nhất trong làng bóng đá thế giới diễn ra trong 12 tháng qua.
Những cuộc tranh luận về Quả bóng Vàng 2014 đã bắt đầu nóng lên. Cristiano Ronaldo là ứng viên sáng giá, được các nhà cái đặt cọc nhiều nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ CR7 xứng đáng với danh hiệu này.
Với hiệu ứng từ World Cup và Champions League, Bayern và Real cùng nhau chiếm tới 7/11 vị trí khi tờ báo danh tiếng L’Equipe của Pháp công bố đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2014.
Trận đại chiến tại vòng 37 Ngoại hạng Anh giữa MU vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội khách. Pháo thủ đã đòi lại ngôi đầu từ tay Man City chỉ 1 ngày sau khi bị mất.
Ở trận đấu giữa Bayern vs Wolfsburg tại vòng 33 Bundesliga 2023/24, đội chủ nhà dù không tung ra đội hình tối ưu nhưng vẫn có được thắng lợi nhẹ nhàng 2-0.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn