Đội bóng nào sở hữu “mũi đinh ba” mạnh nhất thế giới?

TRÍ CÔNG
19:36 ngày 17-10-2014
Barcelona, Real Madrid, M.U, Man City, Bayern hay Man City đang là những đội bóng sở hữu các chân sút thượng thặng hành tinh. Vậy ai đang có trong tay bộ ba tấn công xuất chúng nhất thế giới?
Đội bóng nào sở hữu “mũi đinh ba” mạnh nhất thế giới?
Cách đây không lâu, tiền vệ Ander Herrera đã ca ngợi mũi đinh ba Wayne Rooney, Robin van Persie và Radamel Falcao là mạnh nhất lúc này. 

Thế nhưng dựa theo các tiêu chí về số trận, bàn thắng, số phút nổ súng, kiến tạo mà các cây viết của tờ Daily Mail đánh giá, hàng công Quỷ đỏ vẫn còn kém xa so với Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea.

1. Barcelona (tổng 27/30 điểm)
Theo Daily Mail, đây là hàng công số 1 của thế giới. Dù tân binh Luis Suarez vẫn đang lĩnh án treo giò, nhưng với đẳng cấp và thương hiệu vốn được khẳng định trong màu áo Liverpool và ĐT Uruguay, cầu thủ 27 tuổi xứng đáng được đánh giá cao. 

Messi và Neymar đang trình diễn phong độ xuất sắc

Vấn đề lúc này là anh sẽ hòa nhập thế nào với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Lionel Messi đã có 6 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trong 7 trận ở La Liga. Neymar cũng không hề kém cạnh khi trung bình cứ 49 phút, anh lại “nã pháo” vào lưới đối phương.

Barca đang sở hữu một hàng công vô cùng giá trị cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 


2. Real Madrid (Tổng 26/30 điểm)
Không có gì để bàn cãi, Ronaldo hiện đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Với phong độ chói sáng và thể lực dồi dào, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 15 bàn trong 9 trận gần đây, trong đó có tới 3 hat-trick. 

Ronaldo liên tục ghi bàn trong giai đoạn vừa qua

Bên cánh đối diện, Gareth Bale cũng đang chứng tỏ anh có thể cùng Ronaldo làm nên một cặp bài trùng chất lượng cao của “Kền kền trắng”, với 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Ngôi sao trị giá 86 triệu bảng Anh được xem như là cầu thủ nhanh nhất thế giới lúc này. 

Với Benzema, đội bóng hoàng gia của thủ đô Tây Ban Nha có một mũi khoan sắc bén ở vị trí cao nhất trên hàng công. Tiền đạo người Pháp đủ tầm “chung mâm” với Ronaldo và Bale, qua đó tạo nên bộ ba BBC khét tiếng. 


3. Bayern Munich (Tổng 25/30 điểm)
Cũng như Real Madrid, Bayern cũng đang sở hữu đôi cánh thuộc dạng nhất nhì của bóng đá thế giới đương đại. Frank Ribery tuy đã 31 tuổi, cộng thêm thể lực giảm sút vì chấn thương nhưng anh vẫn cho thấy tốc độ, kỹ năng chọn vị trí cùng khả năng đi bóng đầy lắt léo. 

Ở tuổi băm, "gừng già" Ribery vẫn "cay"

Trong khi đó, với những gì đã đóng góp trong màu áo Bayern và ĐT Hà Lan, Arjen Robben nhiều khả năng sẽ là 1 trong 3 ứng viên giành Quả bóng vàng năm nay. Hiện tại anh đã ghi 3 bàn và có 2 đường chuyền thành bàn cho nhà ĐKVĐ Bundesliga mùa này. 

Ở vị trí trung phong, tân binh từ Dortmund – Robert Lewandowski đã hòa nhập nhanh với đội bóng mới. Bằng chứng là anh đã nổ súng 4 bàn, kiến tạo 2 lần trong 3 trận ở giải quốc nội. 


4. Chelsea (Tổng 25/30 điểm)
Chelsea đang sở hữu một trong những cầu thủ rê dắt hay nhất châu Âu là Eden Hazard. Cầu thủ người Bỉ tuy có thể hình khiêm tốn nhưng tốc độ và khả năng tạo ra đột biến thì vô cùng đáng nể. Đồng đội của Hazard, Oscar cũng thi đấu ngày càng chói sáng và được dự đoán sẽ trở thành một Lampard mới ở sân Stamford Bridge trong tương lai không xa. 

Hazard là viên ngọc quý của Chelsea

Sức mạnh của The Blules như “hổ mọc thêm cánh” khi có Diego Costa. Chân sút người Tây Ban Nha đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League mùa này với 9 bàn sau 7 vòng đấu. 


5. Man City (Tổng 24/30 điểm)
Cựu danh thủ Liverpool và hiện là bình luận viên của Daily Mail đã đánh giá tiền vệ David Silva là 1 trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League. Cầu thủ 28 tuổi là bậc thấy trong tư duy chiến thuật, quan sát bóng. Tốc độ, chuyền bóng và khả năng chọn khoảng trống cũng là những điểm mạnh của Silva song anh cần cải thiện nhiều hơn nữa kỹ năng dứt điểm. 

Silva là bậc thầy về tư duy chiến thuật ở Man City

Người được lợi nhất từ Silva hẳn là Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina đang khởi đầu mùa giải ấn tượng. Ở tuổi 26, anh đang đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất.

Cùng với Silva, Aguerso, tiền vệ 27 tuổi Samir Nasri cũng được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm dày dạn ở Premier League với 250 trận cho Arsenal và Man City. 


6. M.U (Tổng 23,5/30 điểm)
Tiền vệ Ander Herrera cách đây ít lâu đã ca ngợi bộ ba Rooney – Van Persie và Falcao là hàng công mạnh nhất thế giới. Thực tế dù không thể sánh tầm như Barca hay Real nhưng những gì mà “mũi đinh ba” của Quỷ đỏ thể hiện trong giai đoạn đầu mùa giải cũng khiến các CĐV cảm thấy yên tâm phần nào. Nhất là trong bối cảnh hàng thủ của họ đang rơi vào khủng hoảng do chấn thương. 

Falcao đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U

Trước khi lĩnh án treo giò 3 trận, đội trưởng Rooney đã đóng góp 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Chân sút 31 tuổi Van Persie dù bị chỉ trích trong thời gian gần đây nhưng cũng đã nổ súng 2 lần. 

Tân binh trong giờ chót chuyển nhượng Falcao cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U. Đó là pha lập công mang về 3 điểm quý giá cho đội chủ sân Old Trafford trước Everton. 


7. PSG (Tổng 22/30 điểm)
Lĩnh xướng hàng công của gã nhà giàu thủ đô Paris hẳn nhiên là Ibrahimovic. Chân sút người Thụy Điển đã ghi 5 bàn trong 5 trận của PSG mùa này, qua đó nâng tổng số pha lập công của anh lên 83 (trong 94 trận ở tất cả các đầu trường).

Bộ ba tấn công của PSG

Song hai cầu thủ sát cánh với Ibrahimovic là Edinson Cavani và Lucas Moura lại chưa thể thoát khỏi cái bóng khổng lồ của anh.

Cavani vẫn đóng vai kép phụ cho cầu thủ Thụy Điển kể từ khi chuyển đến PSG mùa trước. Chân sút người Uruguay mới chỉ có 3 bàn thắng sau 9 trận mùa này. Cầu thủ chạy cánh Lucas Moura cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bản hợp đồng lên đến 44 triệu bảng từ Sao Paulo năm 2012 vẫn chưa chứng minh được hết giá trị của anh ở đội bóng nước Pháp. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x