Jorge Mendes: Ông hoàng không ngai trong giới chuyển nhượng

Quang Minh
13:41 ngày 07-09-2014
Real Madrid, Barca, Liverpool, Man City, Chelsea hay M.U khiến TTCN luôn có những quả "bom tấn". Tuy nhiên, người kích hoạt những quả bom này không phải là các đội bóng, mà là "siêu cò" Jorge Mendes, đạo diễn của rất nhiều thương vụ chuyển nhượng đình đám.
Jorge Mendes: Ông hoàng không ngai trong giới chuyển nhượng
Jorge Mendes là người đại diện của Angel Di Maria, James Rodriguez, Diego Costa và Eliaquim Mangala, 4 trong số những bản hợp đồng đình đám ở mùa Hè này. Tính tổng cộng, 208,5 triệu bảng đã được trả cho 4 cái tên đó. Chưa kể, còn thêm 51,3 triệu bảng nếu như M.U sớm hoàn tất trong thương vụ chiêu mộ Radamel Falcao của Monaco, sau khi hết hạn cho mượn.

Với những thành công trong mùa Hè vừa qua, "siêu cò" Mendes xứng đáng là nhân vật thành công nhất trên TTCN. Cộng thêm những thương vụ đình đám trong quá khứ, không bất ngờ khi giới phân tích đánh giá Mendes là một ông hoàng không ngai trong thế giới bóng đá.

Theo tính toán của Daily Mail, kể từ khi khởi nghiệp là một người đại diện, Mendes đã đàm phán chuyển nhượng số tiền lên tới hơn 1 tỷ bảng Anh (1.068.370.548 bảng Anh). Với mức phí 10% cho mỗi thương vụ chuyển nhượng, Mendes đã thu về cho bản thân khoảng gần 30 triệu bảng mùa Hè vừa qua. Và nếu tính tổng số tiền thì Mendes đã đút túi hơn 100 triệu bảng Anh trong những năm qua.

Một tay Mendes giúp M.U có 2 siêu sao Falcao và Di Maria mùa Hè vừa qua

Tuy nhiên, thu nhập của ông không dừng lại ở khoản đó. Thông qua công ty chuyển nhượng GestiFute, Mendes còn sở hữu cổ phần của nhiều cầu thủ khác. Công ty của Mendes có một website chuyên để giới thiệu các cầu thủ, với giọng điệu khá hài hước và chân thực chứ không tâng bốc quá đáng thân chủ của mình.

Mendes năm nay 48 tuổi, ông đã kết hôn và có 5 người con. Lúc nào trong người Mendes cũng có tới 4 chiếc điện thoại, ông thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Italia. Công ty môi giới cầu thủ của ông Gestifute đã xây dựng được một mạng lưới thân chủ có phạm vi toàn cầu. Ước tính tổng giá trị của các cầu thủ mà Mendes làm đại diện lên tới cả tỷ bảng và đa số họ đến từ Bồ Đào Nha hoặc Nam Mỹ. 

Ông là đại diện cho sự tương phản, nhiều người coi đó là tốt, cũng có người bảo đó là xấu, thậm chí là rất xấu. Ông có thể là một nhân vật chủ chốt trong một thị trường năng động, với nhiều cầu thủ tài năng. Mặt khác ông cũng được coi là kẻ "độc tài", kiểm soát nhiều cầu thủ.

Mendes thông thạo 5 thứ tiếng, và luôn mang trong người 4 chiếc điện thoại

Tuy nhiên, những người biết về Mendes, tiếp xúc với Mendes lại nói ông là người rất hấp dẫn, chăm sóc tốt cho mọi người. Cistiano Ronaldo tiết lộ Mendes là một "người đàn ông thẳng thắn và trung thực", người mà anh "tin tưởng hoàn toàn". Năm 2010, Jose Mourinho cũng từng đề cập về Mendes: "Khi tôi được thông báo có một giải thưởng cho người đại diện cầu thủ tốt nhất thế giới, tôi nghĩ ngay tới ông ấy (Mendes)".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nói rằng Mendes luôn khuyến khích thân chủ mình "tôn trọng các cam kết của họ với đội chủ quản". Trong khi, Sir Alex Ferguson lại coi Mendes là "đại diện cầu thủ tốt nhất thế giới" mà ông từng có cơ hội làm việc và tiếp xúc.

Công ty môi giới GestiFute của Mendes thành lập năm 1996, và ngày càng phát triển. Lúc này, trong tay ông là 58 cầu thủ, 2 HLV là Jose Mourinho (Chelsea) và Nuno Espirito Santo (Valencia).

Danh sách 58 cầu thủ mà công ty môi giới GestiFute sở hữu, hầu hết đều là những ngôi sao chất lượng. Ngoài những Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Angel Di Maria, Radamel Falcao còn có thể kể đến Pepe, Fabio Coentrao (Real Madrid), David de Gea, Anderson (M.U) và Ricardo Carvalho, Joao Moutinho (Monaco). Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là Mendes sở hữu khá nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, khi có 18 "mầm non" dưới 23 tuổi và phần lớn đang thi đấu tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo và James Rodriguez đều dưới trướng Mendes

Mendes lớn lên ở Lisbon, là con trai của một công nhân nhà máy khí thuộc công ty xăng dầu lớn nhất Bồ Đào Nha, Petrogal. Năm 20 tuổi ông là cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí chạy cánh trái, nhưng không thành công và quyết định chia tay nghiệp cầu thủ.

Sau khi giải nghệ, Mendes mở một cửa hàng video, sau đó mở một quán bar ở thị trấn ven biển Caminha. Ở đó, ông bắt đầu bước chân vào nghề môi giới bóng đá khi thuyết phục thủ môn Nuno đến chơi cho Deportivo La Coruna vào năm 1996. Sau thành công đó, Mendes có thêm nhiều "mối" hơn, và vụ Hugo Viana chuyển từ Sporting Lisbon tới Newcastle năm 2002, với mức phí 12 triệu euro, là thương vụ mua bán quốc tế đầu tiên của "ông vua không ngai" người Bồ này.

Thành công của Mendes nhờ vào sự xuất hiện thường xuyên của ông tại các trường học bóng đá và các học viện bóng đá trên khắp Bồ Đào Nha để tìm kiếm và ký kết với những cầu thủ trẻ, những cái tên như Ronaldo, Ricardo Quaresma, Luis Nani là những trường hợp đáng chú ý nhất.

Tại EURO 2008, Mendes là người đại diện cho phần lớn các cầu thủ Bồ Đào Nha với tổng số 16/23 ngôi sao, đồng thời là người đại diện của HLV ĐT Bồ Đào Nha khi đó, Felipe Scolari.

Mendes phát hiện ra Ronaldo và Quaresma nhờ việc thường xuyên theo dõi các tài năng trẻ ở quê nhà

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như vậy, việc Mendes gặp phải sự khó chịu của nhiều người không phải là hiếm. Ông từng bị cáo buộc nẫng tay trên Luis Nani (năm 2007) và Bebe (năm 2011) từ những người đại diện cũ Ana Almeida và Goncalo Reis, ngay trước thời điểm bộ đôi này chuyển sang M.U thi đấu.

Reis từng chỉ trích Mendes sau vụ Bebe: "Khi Mendes đến, tôi đã bị đẩy ra khỏi những cuộc giao dịch. Đó là một điều đáng buồn, bởi tôi là người phát hiện ra tài năng của Bebe nhưng không thể ở bên cạnh cậu ta thời điểm có một đội bóng lớn quan tâm".

Việc chuyển nhượng Bebe sang M.U cũng cho thấy mức độ "kiếm ăn" khủng khiếp của Mendes. Công ty GestiFute của ông kiếm được khoảng 2,87 triệu bảng trong tổng số tiền chuyển nhượng 7,4 triệu bảng. Con số này thậm chí còn ấn tượng hơn số tiền khoảng 5 triệu bảng Mendex kiếm được trong vụ Ronaldo chuyển tới Real với mức phí đắt nhất lịch sử.

Tuy nhiên, không phải phi vụ nào mà Mendes là người đại diện cũng mang lại thành công. Ông mang về cho M.U một Ronaldo tài năng với mức phí chỉ hơn 12 triệu bảng, nhưng cũng giúp Quỷ đỏ thu về khoảng 80 triệu bảng khi bán cho Real. Tuy nhiên, Bebe lại là một món hàng hớ "kinh điển" mà ông gửi tới sân Old Trafford. Ngoài Bebe, Nani hay Anderson cũng phần nào cho thấy điều đó.

Không có duyên với nghiệp cầu thủ, không có cơ hội nâng cao các chức vô địch nhưng Mendes vẫn xứng đáng được coi là một ông hoàng của thế giới bóng đá. Với khả năng đạo diễn tài tình của ông, những vụ áp-phe đình đám, những quả "bom tấn" sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào trên TTCN.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Sir Alex ca ngợi "siêu cò" Mendes Sir Alex ca ngợi "siêu cò" Mendes

    Cựu HLV huyền thoại của M.U, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng ca ngợi "siêu cò" Jorge Mendes là một trong những người đại diện xuất sắc nhất thế giới.

  • Real bất ngờ lên kế hoạch mua Yaya Toure Real bất ngờ lên kế hoạch mua Yaya Toure

    Chỉ vài ngày sau khi TTCN mùa Hè đóng cửa, BLĐ Real Madrid đã lại lên kế hoạch tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. Theo báo giới Anh, mục tiêu mới nhất lọt vào “tầm ngắm” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là tiền vệ Yaya Toure của Manchester City.

  • Nhìn lại TTCN mùa Hè: Từ sự điên rồ ở chợ, đến mức lương trên trời Nhìn lại TTCN mùa Hè: Từ sự điên rồ ở chợ, đến mức lương trên trời

    Những vụ chuyển nhượng đắt giá thường đi kèm mức lương không tưởng. Từ “thiên đường trốn thuế” Monaco sang Man United, Falcao đã buộc đội chủ sân Old Trafford phải trả cho anh số tiền được tờ SB Nation mô tả là “mức lương bệnh hoạn” lên đến 346 nghìn bảng/tuần (trước thuế, vì ở Monaco, Falcao nhận 200 nghìn bảng mà không bị đánh thuế).

  • Góc nhìn về TTCN Hè 2014: Lý lẽ của tư bản Góc nhìn về TTCN Hè 2014: Lý lẽ của tư bản

    Man United không điên với trường hợp của Di Maria, cũng như Real Madrid không điên vì mua Gareth Bale, James Rodriguez, hay Barcelona không điên vì đã mang về Neymar, Suarez với những cái giá trên trời.

  • Real tính mua Verratti và Guarin Real tính mua Verratti và Guarin

    Nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ sau khi đã bán Xabi Alonso và Di Maria trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, HLV Carlo Ancelotti đã đưa Marco Verratti (PSG) và Fredy Guarin (Inter Milan) vào tầm ngắm.

  • Ronaldinho sang Mexico chơi bóng Ronaldinho sang Mexico chơi bóng

    Cựu ngôi sao của Barcelona và AC Milan, Ronaldinho đã ký hợp đồng 2 năm với đội bóng Mexico, Queretaro sau khi phớt lờ khá nhiều lời đề nghị trên khắp thế giới.

  • Ronaldinho được... đội hạng 6 của Anh liên hệ Ronaldinho được... đội hạng 6 của Anh liên hệ

    CLB Basingstoke Town, đang thi đấu ở giải Conference South (giải hạng 6 của Anh) đã gửi lời đề nghị đến Ronaldinho. Cựu cầu thủ của Barcelona và AC Milan hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi rời Atletico Mineiro.

  • Valdes ký hợp đồng Liverpool vào tháng tới Valdes ký hợp đồng Liverpool vào tháng tới

    Nếu vượt qua đợt kiểm tra y tế ở Anfield, thủ thành Victor Valdes sẽ đầu quân cho Liverpool trong tháng 10 tới.

  • [Infographic] Tổng quan chuyển nhượng Premier League 2014/15 [Infographic] Tổng quan chuyển nhượng Premier League 2014/15

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè của nước Anh đã khép lại với nhiều dư âm, con số, phi vụ mua bán hoành tráng nhưng cũng đầy bất ngờ.

  • “Siêu cò” Jorge Mendes "vớ bẫm" mùa chuyển nhượng 2014 “Siêu cò” Jorge Mendes "vớ bẫm" mùa chuyển nhượng 2014

    Không phải M.U, cũng chẳng Chelsea hay Real Madrid mà chính “siêu cò” Jorge Mendes mới là người thắng to trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ước tính, ông đã bỏ túi 24 triệu bảng tiền hoa hồng từ các thương vụ mua bán.

  • Mùa tới, Reus sẽ đến Real? Mùa tới, Reus sẽ đến Real?

    Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận với Borrusia Dortmund về việc chiêu mộ ngôi sao Marco Reus.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x