U19 Đức giành chức vô địch châu Âu

TRÍ CÔNG
09:04 ngày 01-08-2014
U19 Đức đã cho thấy họ không hề kém cạnh so với những đàn anh của mình ở ĐTQG, khi giành chức vô địch châu Âu bằng chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết diễn ra đêm qua.
U19 Đức giành chức vô địch châu Âu



Một mùa hè hết sức thành công với bóng đá Đức. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ đã nhận liên tiếp những tin vui từ ĐTQG lẫn đội U19.

Mới cách đây hơn nửa tháng, người Đức còn đắm mình trong men say của bia và chiến thắng khi chứng kiến những chàng trai của họ nâng cao cúp vàng thế giới trên đất Brazil. Và bây giờ, một lần nữa Đức lại có thể mở hội ăn mừng bởi đội tuyển U19 đất nước này cũng vừa đăng quang chức vô địch châu Âu, sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết diễn ra tại Budapest (Hungary).

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn khi cả Đức lẫn Bồ Đào Nha đều tạo ra được những tình huống nguy hiểm lên khung thành đối phương. Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, Đức đã tạo ra một số cơ hội ngon ăn. Nhưng rất tiếc, các học trò của HLV Marcus Sorg lại bỏ lỡ. Đáng chú ý nhất chính là pha dứt điểm chệch cột dọc của tiền đạo Davie Selke (hiện đang thi đấu cho Werder Bremen). Phía Bồ Đào Nha cũng không hề nhún nhường. Họ lập tức phản công ngay sau đó và nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Oliver Schnitzler, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng mở tỷ số. 

Vận may cuối cùng cũng thuộc về người Đức. Phút 39, từ đường căn ngang của tiền vệ Marc Stendera bên phía cánh phải, tiền đạo Hany Mukhtar đã băng vào dứt điểm. Dù bị hậu vệ đối phương gây áp lực nhưng chân sút của Hertha Berlin vẫn kịp dùng ống đồng chạm vào trái bóng, khiến thủ môn của Bồ Đào Nha hoàn toàn bó tay. 

Hany Mukhtar ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết

Sang đến hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra cởi mở khi cả hai vẫn đáp trả bằng những đợt tấn công sắc sảo. Tuy nhiên, tỷ số cuối cùng vẫn là 1-0 nghiêng về phía U19 Đức. 

Với kết quả này, Đức đã lần thứ hai giành chức vô địch U19 châu Âu (lần đầu tiên là vào năm 2008).  

“Thật không thể tin nổi, chúng tôi đã giành chiến thắng. Các học trò của tôi đã chiến đấu không hề biết mệt mỏi. Tôi thật sự tự hào khi được huấn luyện họ”, HLV Marcus Sorg hồ hởi trả lời phỏng vấn sau trận đấu. 

HLV trưởng đội truyển Đức, Joachim Loew cũng đã gửi lời chia vui tới đội tuyển U19 Đức: “Chúc mừng thành công mà đội tuyển U19 của chúng ta đã giành được. Các cầu thủ trẻ đã có một giải đấu tuyệt vời. Chức vô địch châu Âu đã cho thấy bóng đá Đức đang phát triển mạnh mẽ với những tài năng hứa hẹn”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • “Lahm sẽ hối tiếc vì quyết định chia tay ĐT Đức” “Lahm sẽ hối tiếc vì quyết định chia tay ĐT Đức”

    “Hoàng đế” Franz Beckenbauer tin rằng Philipp Lahm sẽ phải hối hận vì tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế đã được đưa ra sau World Cup 2014, và ông vẫn tin tưởng hậu vệ này sẽ suy nghĩ lại.

  • Vụ Di Maria: PSG ngập ngừng, Bayern nhanh tay ra giá Vụ Di Maria: PSG ngập ngừng, Bayern nhanh tay ra giá

    Theo AS, Bayern Munich đang muốn "hớt tay trên" PSG khi sẵn sàng bỏ ra 59 triệu bảng đề mua tiền vệ Di Maria từ Real Madrid.

  • 07h00 ngày 1/8, Guadalajara vs Bayern: Ghi điểm trên đất Mỹ 07h00 ngày 1/8, Guadalajara vs Bayern: Ghi điểm trên đất Mỹ

    Chuyến du đấu của Bayern trên đất Mỹ là dịp để đội bóng xứ Bavaria chiếm cảm tình cũng như xâm nhập thị trường Bắc Mỹ. Bởi vậy, họ rất muốn tạo nên những ấn tượng đẹp...

  • Dortmund đang nỗ lực nội địa hóa đội hình Dortmund đang nỗ lực nội địa hóa đội hình

    Dortmund đang đi theo con đường dẫn tới thành công của Bayern Munich cách đây một thập kỷ. Đó là, xây dựng đội hình dựa trên những tài năng trẻ sáng giá người Đức. Có thể thấy rõ điều đó qua chiến lược mua sắm của Dortmund trong những mùa giải gần đây.

  • Klopp làm gì để giúp Dortmund trèo qua núi khó khăn? Klopp làm gì để giúp Dortmund trèo qua núi khó khăn?

    Bayern đã vô địch Bundesliga 2 mùa liên tiếp với những màn “tốc chiến, tốc thắng”. Nhưng theo chu kỳ 2 năm, mùa giải này là lúc để Dortmund soán ngôi đội bóng xứ Bavaria. Nhưng điều đó có khả thi với thày trò HLV Juergen Klopp?

  • Bayern bất ngờ muốn giải cứu Khedira Bayern bất ngờ muốn giải cứu Khedira

    Theo thông tin từ Marca, Bayern Munich đang liên hệ với Real Madrid về trường hợp của tiền vệ Sami Khedira. Mục đích của “Hùm xám” là đưa anh trở về nước Đức.

  • Bayern: Badstuber trở lại, nhưng chưa thể lợi hại như xưa! Bayern: Badstuber trở lại, nhưng chưa thể lợi hại như xưa!

    Sau 594 ngày dài đằng đẵng làm bạn với chấn thương, trung vệ Holger Badstuber đã hoàn toàn bình phục và có trận trở lại đầu tiên cho Bayern Munich.

  • Schalke: Gieo mầm đến ngày hái quả Schalke: Gieo mầm đến ngày hái quả

    Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Schalke đã sản sinh cho bóng đá Đức những tài năng bóng đá kiệt xuất mà nổi bật là Mesut Oezil và Manuel Neuer. Nhưng đó dường như chỉ mới là sự khởi đầu với Schalke…

  • Philipp Lahm: Chơi, sống và đầu tư an toàn Philipp Lahm: Chơi, sống và đầu tư an toàn

    An toàn là số 1 - bản chất của một chuyên gia phòng ngự ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của Philipp Lahm. Và cũng vì sợ mạo hiểm, cựu đội trưởng Die Mannschaft đã bỏ qua một cơ hội trở thành đại gia tầm cỡ như Uli Hoeness…

  • Ribery không tiếc lời tán dương Lewandowski Ribery không tiếc lời tán dương Lewandowski

    Tiền vệ của Bayern Munich đã dành rất nhiều mỹ từ cho tiền đạo Robert Lewandowski, khi chứng kiến người đồng đội mới có hai trận ra mắt trên cả tuyệt vời.

  • Wolfsburg phá két đón Lukaku? Wolfsburg phá két đón Lukaku?

    Báo chí Đức đưa tin Wolfsburg đã sẵn sàng cho một thương vụ chuyển nhượng kỷ lục của CLB. Theo đó, đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn xe hơi Volkswagen đã sẵn sàng chi 25 triệu euro để thuyết phục Chelsea nhượng lại tiền đạo trẻ Romelu Lukaku.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x