Thời gian qua, các đội bóng tham dự V.League đã dần trẻ hoá đội hình. Ở đấy, các gương mặt trẻ đã và đang thổi những luồng gió tươi mới vào giải đấu cao nhất của bóng đá Việt.
Đi đầu trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ là HAGL. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sau khi đôn nguyên đội hình U19 với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn… lên chơi ở V.League từ mùa giải 2015 đến nay, HAGL là đội bóng trẻ nhất tính đến thời điểm này. Trong danh sách đăng ký mùa giải 2017 với khoảng 30 cầu thủ, đội bóng phố Núi có đến 27 gương mặt ở độ tuổi từ 23 trở xuống.
Tuy nhiên, nói về việc trẻ hoá đội hình mạnh mẽ nhất ở V.League có lẽ khó ai vượt được Hà Nội FC. Sau một thời gian bỏ tiền chiêu mộ ngôi sao từ khắp nơi, những năm gần đây cựu vương này đã chú trọng xây dựng nền móng qua việc đào tạo trẻ.
Để rồi 3 mùa giải gần đây, họ gần như không mua nội binh từ bên ngoài, thay vào đó CLB này đã đôn các cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo lên đội 1. Những năm qua, Hà Nội FC đã giới thiệu được rất nhiều gương mặt trẻ và dần thành danh ở làng bóng đá Việt như Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thành, Duy Khánh, Minh Long, Đức Huy…
Hà Nội FC ngày càng nhiều cầu thủ trẻ ấn tượng
Cần nói thêm, trong danh sách đăng ký 30 cầu thủ ở mùa giải 2017, lực lượng của Hà Nội FC có đến 15 cầu thủ ở độ tuổi dưới 23 và hầu hết trong số đó đều được tung ra thử lửa ở V.League. Ngoài 2 CLB kể trên, 12 đội bóng còn lại ở V.League vừa qua đều có trong đội hình những cầu thủ dưới 23 tuổi và con số này dự kiến sẽ còn đông hơn ở mùa giải 2018.
Cầu thủ trẻ cần được tạo cơ hội nhiều hơn
Các CLB dần trẻ hoá đội hình đang là tín hiệu vui, nhưng việc các cầu thủ trẻ có được tin tưởng trao cơ hội hay không lại là một vấn đề khác. Nói đâu xa, mùa giải 2017, lãnh đạo B.Bình Dương đã để rất nhiều gương mặt gạo cội ra đi với mong muốn trẻ hoá lực lượng. Tuy nhiên, 5 gương mặt được đưa lên đội 1 thì vị trí hầu hết của họ là ghế dự bị hoặc khán đài, trong lúc các cựu binh phải chạy sạt… giò cẳng.
Không chỉ B.Bình Dương, hầu hết cầu thủ trẻ ở các CLB khác cũng đều trong tình trạng tương tự, hoặc do khó cạnh tranh vị trí với các đàn anh tên tuổi, hoặc không được sự tin tưởng của HLV bởi cuộc đua tranh thành tích ở V.League rất khốc liệt.
Câu chuyện của hậu vệ Đoàn Văn Hậu là một ví dụ. Ở Hà Nội FC, Văn Hậu gần như chưa khoác áo thi đấu suốt giai đoạn 1 V.League 2017, nhưng anh lại nổi lên trong màu áo đội tuyển U19, U23 và sau đó là khoác áo thi đấu ở cả ĐTQG. Nhờ sự vượt trội trong màu áo đội tuyển, cầu thủ trẻ này mới được HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng đưa vào sân ở những trận đấu cuối mùa giải của Hà Nội FC.
Văn Hậu chưa đá V.League, nhưng lại có tên trong ĐTQG
HLV Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ: “Hà Nội đang trẻ hoá lực lượng và hằng năm chúng tôi đều đôn các cầu thủ trẻ lên đội 1 để các em có cơ hội học hỏi thi đấu cọ xát và học hỏi kinh. Tuy nhiên, cuộc đua tranh thành tích buộc chúng tôi phải cân nhắc và tính toán cho hợp lý, bởi chỉ cần một sai lầm sẽ ảnh hưởng đến công sức chuẩn bị của cả mùa giải”…
Chính việc không được thi đấu cọ xát nhiều từ cấp CLB, khiến các gương mặt trẻ dễ thiếu tự tin và bản lĩnh ở những cuộc tranh tài quan trọng trong màu áo các đội tuyển trẻ, U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua là một ví dụ. Làn gió mới từ những gương mặt trẻ, nhưng vẫn cần những cú hích mạnh mẽ hơn trong tương lai!
Con số
113 - Co 113 cầu thủ 23 tuổi trở xuống đăng ký trong 14 CLB. Đông nhất là HAGL 27 người, ít nhất là XSKT Cần Thơ 2 người.
94- Có 94 cầu thủ được 14 CLB sử dụng, nhưng chỉ một nửa trong số này được ra sân thi đấu, còn lại là ngồi dự bị.
25 - Có 25 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống ghi bàn. Số bàn thắng cao nhất là 7 bàn (3 cầu thủ). Thấp nhất 1 bàn (13 cầu thủ)
Theo dự kiến, Quảng Nam sẽ tổ chức Gala tổng kết vào ngày 5/1 sắp tới. Tại đây, các nhà ĐKVĐ V.League có thể sẽ nhận “cơn mưa tiền thưởng” từ những nguồn khác nhau.
Cuối mùa giải 2017, nhiều cầu thủ của bóng đá Việt Nam giã từ sự nghiệp quần đùi áo số trong lặng lẽ. Đáng nói là rất nhiều người trong số họ từng là những cái tên một thời lừng lẫy trên sân cỏ nước nhà.
Sau một mùa giải khoác áo Uijeongbu FC tại giải hạng K3 Basic League của Hàn Quốc, hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài sẽ trở về khoác áo HAGL ở mùa giải 2018. Và bây giờ, đã đến lúc Tài “Huế” phải thể hiện được khả năng để chiếm suất đá chính ở đội bóng phố Núi.
Ít ngày sau khi Hà Nội FC phủ nhận thông tin Hoàng Vũ Samson sang Thái Lan thi đấu, bất ngờ xuất hiện hình ảnh tiền đạo gốc Nigeria tươi cười ra mắt trong màu áo của Buriram United.
Nguyễn Minh Phương là một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam mà đỉnh cao mà màn trình diễn chói sáng tại AFF Suzuki Cup 2008. Và bây giờ anh bước vào chinh phục một thử thách mới trên cương vị là HLV của SHB Đà Nẵng.
Vừa kết thúc khóa học HLV chuyên nghiệp của AFC, HLV Phan Thanh Hùng đang nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi trở lại Quảng Ninh để tập luyện cho mùa giải mới. Vị chiến lược gia này cho biết, ông sẽ tập trung hết sức cho đội bóng vùng Mỏ trong mùa giải tới cho dù nhận được lời mời chào của một số CLB.
Hướng đến các giải đấu Quốc gia năm 2018, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thành lập 3 đoàn khảo sát sân thi đấu, điều kiện tổ chức ở các đội bóng tại V.League và hạng Nhất.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn