02h00 ngày 11/9, Belarus vs Pháp: Không còn đường lùi

Minh Huy
Từ 06:12 ngày 10-09-2013
ĐT Pháp đã bị dồn vào chân tường. Chỉ có thắng Belarus đêm nay, thày trò HLV Didier Deschamps mới giải tỏa được cơn khát chiến thắng cũng như cơn hạn hán bàn thắng kéo dài trong suốt 5 trận gần đây.
Giống hệt hành trình kiếm vé dự World Cup 2010, ĐT Pháp với nhiều tài năng cùng một HLV giỏi lại rơi vào cảnh khốn khó. Cần ít nhất 1 chiến thắng trong 2 trận còn lại với Belarus và Phần Lan, Les Bleus mới chắc chắn giành quyền đá play-off. Và tất nhiên, đụng độ Belarus sẽ dễ chịu hơn Phần Lan rất nhiều. Vì thế, đạo quân HLV Deschamps cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép, trước khi bước vào 3 trận quan trọng (gặp Phần Lan và 2 trận play-off).

Nhiều người cho rằng, Deschamps cần “xới tung” đội hình  ĐT Pháp sau trận hòa đáng thất vọng tại Georgia cách đây 4 ngày. Nhưng, những người đã theo dõi, quan sát Les Bleus thi đấu từ đầu hành trình ở vòng loại cũng như các trận giao hữu gần đây lại khuyên chiến lược gia 47 tuổi này hãy dừng lại những điều chỉnh, để tập trung cho sự ổn định và tránh tối đa những xáo trộn tâm lý không cần thiết. Thời gian dành cho đội bóng áo Lam còn rất ít nên không có chỗ cho những thử nghiệm, thay đổi, điều chỉnh chiến thuật, trừ có những chấn thương và án treo giò.

Chưa bao giờ kể từ khi dẫn dắt ĐT Pháp đến nay (13 trận), HLV Deschamps sử dụng cùng 1 đội hình xuất phát cho 2 trận đấu liên tiếp. Điều đó phần nào nói lên phong độ hiện tại của các tuyển thủ áo Lam cũng như tâm lý bất ổn của chính cựu chiến lược gia Marseille này. Trở lại chuyến làm khách quan trọng tại Belarus, việc 2 chuyên gia đánh chặn Matuidi và Pogba mãn hạn treo giò là vô cùng cần thiết. Bởi, tuy đội chủ nhà không có ngôi sao lớn trong đội hình, ngoài A.Hleb đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng lại có lối chơi rất khó chịu với dàn cầu thủ giàu sức mạnh thể lực và không ngại va chạm.

Ribery vẫn chưa chắc chắn ra sân. Song trong trường hợp “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013” vắng mặt, Nasri sẵn sàng trám vào vị trí của anh bên hành lang trái. Hàng công vẫn là sự phối hợp giữa Benzema và Giroud - lần thứ 4 dưới triều đại Deschamps được đá chính cùng nhau. Tuy nhiên, trận này, Benzema chơi lùi hơn để hỗ trợ cho chân sút Arsenal. Hy vọng, với quyết tâm cao độ và đẳng cấp vượt trội, Pháp sẽ không tự đưa mình vào thế khó.

THÔNG TIN
Theo châu Á, Belarus thắng 2, thua 1 ở 3 lần chạm trán với Pháp.

Theo châu Á, Belarus thắng 7, hòa 1, thua 12 ở 20 trận gần nhất; thắng 8, hòa 3, thua 9 ở 20 trận sân nhà vừa qua.

Theo châu Á, Pháp thắng 8, thua 12 ở 20 trận gần nhất; thắng 10, thua 10 ở 20 chuyến làm khách gần đây.

Belarus thắng 5, hòa 7, thua 8 ở 20 trận gần nhất; thắng 7, hòa 8, thua 5 ở 20 trận sân nhà gần đây.

Pháp thắng 8, hòa 5, bại 7 ở 20 trận gần nhất; thắng 10, hòa 6, bại 4 ở 20 chuyến làm khách vừa qua.

ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng

9/12 trận gần nhất của Belarus và 12/19 trận gần đây của Pháp đều khép lại với tổng bàn thắng là chẵn. Ngoài ra, 18/20 trận sân nhà gần nhất của Belarus cũng có kịch bản tương tự.
Không quá 2 bàn
 2/3 cuộc đối đầu giữa hai đội, 7/8 trận gần nhất của Belarus và 4/5 trận gần đây của Pháp đều có không quá 2 bàn. Hơn nữa, 11/13 trận sân nhà gần đây của Belarus và 6/8 chuyến làm khách của Pháp cũng có tối đa 2 bàn cả trận.



DỰ ĐOÁN: 0-2

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x