10 điểm nhấn sau lượt trận đầu vòng bảng World Cup 2018

Lâm Phong
Từ 09:46 ngày 21-06-2018
Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2018 đã khép lại. Tờ The Guardian vừa giúp độc giả có cái nhìn khái quát về lượt trận đầu qua 10 điểm nhấn đáng chú ý nhất sau đây.
1. Nga là nước chủ nhà tuyệt vời
Ánh nắng chan hòa, thời tiết thuận lợi, người dân địa phương thân thiện, hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, những công trình kiến trúc đẹp mắt, tình nguyện viên nhiệt huyết… nước chủ nhà Nga đã mang tới cho NHM một kỳ World Cup ấn tượng về công tác chuẩn bị. Trước thềm World Cup, khá nhiều CĐV lo ngại về tình trạng bạo lực, những sự phức tạp về chính trị. Tuy nhiên, trái bóng Telstar 18 đã lăn hết lượt trận đầu mà chưa có bất kỳ rắc rối nào xuất phát từ nước chủ nhà.

2. Ít thẻ đỏ nhất từ năm 1986
Phải đến tận trận đấu thứ 15, World Cup 2018 mới chứng kiến chiếc thẻ đỏ đầu tiên được rút ra dành cho hậu vệ Carlos Sanchez (Colombia) vì lỗi dùng tay chơi bóng. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1986, lượt trận mở màn của một VCK World Cup chỉ xuất hiện đúng 1 thẻ đỏ. 16 trận đầu mới có 12 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được sử dụng.


3. Người khen, kẻ chê VAR
Hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR) đã được sử dụng khá nhiều lần trong loạt mở màn. Pháp là một trong những “ông lớn” hưởng lợi từ VAR. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều lời than phiền về việc khi nào thì trọng tài quyết định dùng VAR. Brazil thua oan vì trọng tài không dùng VAR. ĐT Anh mất ít nhất 1 quả penalty vì VAR không được sử dụng trong tình huống Harry Kane bị hậu vệ của Tunisia vật ngã trong vòng cấm.


4. Những đội bóng 1 người gây thất vọng
Argentina với Lionel Messi, Ai Cập với Mohamed Salah và phần nào đó cả Brazil-Neymar. Đó là những “đội bóng 1 người” tại World Cup năm nay và toàn bộ họ đều gây thất vọng lớn. Bóng đá hiện đại đang ngày càng chứng minh rõ sự thất bại của những đội tuyển chỉ dựa vào một ngôi sao duy nhất. Bóng đá sau cùng vẫn là môn thể thao của tập thể.


5. Neymar và Messi gây thất vọng
Hai ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất tại World Cup lần này: Neymar và Lionel Messi đã gây thất vọng lớn trong loạt mở màn. Messi sút hỏng penalty, trong khi đó Neymar có một màn trình diễn bị chỉ trích là lố bịch trước Thụy Sỹ. Ngôi sao của ĐT Brazil liên tục mất bóng, thi đấu nặng tính biểu diễn nhưng lại kém hiệu quả. Anh đã nhận rất nhiều chỉ trích từ cả CĐV nhà đến trung lập.


6. Nở rộ các pha “đốt đền”
Sau 16 trận đầu của World Cup lần này đã xuất hiện tới 4 tình huống đá phản lưới nhà, lần lượt thuộc về Bouhaddouz (Morocco), Behich (Australia), Etebo (Nigeria) và Cionek (Ba Lan). Kỷ lục về số bàn đá phản lưới nhà trong một kỳ World Cup là 6 bàn, tại France’98. World Cup năm nay chỉ sau 16 trận đầu đã tiệm cận kỷ lục không ai muốn phá này.


7. Các đội châu Á không còn là lót đường
Iran thắng Morocco, Nhật Bản quật ngã Colombia, Hàn Quốc gây khó khăn cho Thụy Điển. Các đội bóng châu Á thường bị mang tiếng là lót đường tại các kỳ World Cup đã chứng minh được sự hiện diện của họ trên đất Nga mùa Hè này. Thành tích của các đại diện châu Á (2 thắng, 2 thua) thậm chí còn tốt hơn các đội bóng châu Phi (1 thắng, 4 thua).


8. Sự quật khởi của những chú tí hon
Những đội bóng bị đánh giá rất thấp như Iceland, Australia, Mexico, Nhật Bản đều để lại ấn tượng cực mạnh trong trận ra quân. Iceland cầm hòa “ông lớn” Argentina, Australia gây khó dễ cho ứng viên vô địch Pháp, còn Mexico tạo ra cú sốc lớn nhất loạt mở màn khi đánh bại nhà ĐKVĐ Đức. Sự quật khởi của những chú tí hon cho thấy trình độ của World Cup đang ngày càng gần lại.


9. Hướng tới một kỳ World Cup “sạch”
Ngoại trừ sự kiện 2 CĐV Anh bị bắt vì say rượu gây rối, World Cup 2018 tính đến lúc này gần như sạch bóng bạo lực, phân biệt chủng tộc, xung đột giữa CĐV 2 đội. Theo quan sát của phóng viên The Guardian, CĐV các đội tuyển rất hòa nhã với nhau. Trước trận đấu, họ thậm chí còn tụ tập giữa phố cùng nhau hát và chụp ảnh. Đây là một trong những hình ảnh đẹp của World Cup lần này.


10. Trái bóng Telstar 18 gây khó khăn cho thủ môn
Khá nhiều thủ môn đã lên tiếng than phiền về quỹ đạo bay rất khó lường của trái bóng chính thức tại World Cup lần này: Telstar 18. Thủ môn ĐT Ai Cập, Essam El Hadary cho biết, anh không nắm được quỹ đạo bay. Igor Akinfeev (Nga) cũng cho rằng trái bóng Telstar 18 giúp ích cho các cầu thủ nhưng lại gây khó khăn cho thủ môn. Điều này lý giải cho những cú sút phạt trực tiếp thành bàn rất đẹp mắt của Ronaldo hay Golovin.


Nội soi World Cup số 1: Quy định nào về luật ăn mừng bàn thắng?


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x