Bảng A World Cup 2018: Cơ hội nào cho Gấu Nga?

Tiểu Lý
Từ 17:38 ngày 04-06-2018
Ở vòng bảng World Cup 2018, Nga rơi vào bảng A cùng Uruguay, Ai Cập và Saudi Arabia. Dù là nước chủ nhà, nhưng thầy trò HLV Cherchesov không được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngay cả CĐV của Gấu Nga cũng cảm thấy bi quan trước cơ hội vượt qua vòng bảng của đội nhà.
Với nhiều ngôi sao trong đội hình như các tiền đạo Luis Suarez, Edinson Cavani, trung vệ Diego Godin..., Uruguay được đánh giá sẽ cầm chắc 1 tấm vé đi tiếp của bảng A. Chiếc vé còn lại được cho là sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Nga với Ai Cập. Ở một chừng mực nào đó, dù là nước chủ nhà, Nga còn bị đánh giá thấp hơn đại diện của châu Phi, khi đối thủ đang sở hữu ngôi sao Mohamed Salah.

Kể từ sau thành tích vào đến vòng bán kết tại EURO 2008, bóng đá Nga không còn được mở mày mở mặt ở các giải đấu lớn. Ở World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi, họ phải ở nhà làm khán giả. 4 năm sau, Nga tiếp tục gây thất vọng tại World Cup 2014 khi không qua nổi vòng bảng. Trong 2 kỳ EURO gần đây, họ đều phải dừng bước ở vòng đầu tiên.

Trong khoảng 1 thập kỷ qua, bóng đá Nga ngày càng “phú quý giật lùi”. Ngay ở đội hình hiện tại, họ cũng chẳng có ngôi sao nào. Trong tay HLV Cherchesov chỉ có 2 cầu thủ có chút tiếng tăm là thủ môn Igor Akinfeev và tiền vệ Alan Dzagoev. Tuy nhiên, so với các đàn anh thế hệ trước như Andrei Arshavin, Roman Pavlyuchenko, hay Pavel Pogrebnyak..., cả hai vẫn kém tầm.

Sở dĩ bóng đá Nga không xuất hiện ngôi sao nào trong suốt 1 thập kỷ vừa qua một phần bởi chính sách đào tạo kém hiệu quả của các CLB, khi các đội bóng nổi tiếng của xứ sở Bạch Dương như Zenit, CSKA, Lokomotiv Moscow… trong một thời gian dài chỉ thích vung tiền mua cầu thủ để chạy đua thành tích. Các cầu thủ bản địa rất ít được tạo cơ hội đá chính.

Dzagoev là cầu thủ
Dzagoev là cầu thủ "có số má" hiếm hoi của ĐT Nga

Bản thân các cầu thủ Nga cũng không chịu nỗ lực. Họ tự hài lòng với chính mình để rồi dần bị thui chột mà Dzagoev là một điển hình. Anh từng được coi là thần đồng của bóng đá Nga, từng được Real Madrid quan tâm đặc biệt. Nhưng khác với những Arshavin hay Pavlyuchenko trước đây, Dzagoev không có quyết tâm vươn lên thành một ngôi sao. Anh chỉ muốn ở nước Nga thi đấu, vừa nhàn lại vừa được trả lương cao.

Chi rất nhiều tiền để tổ chức World Cup 2018, nhưng Nga lại không đầu tư tốt cho ĐTQG. Không chỉ tham dự giải đấu với đội hình gần như không có ngôi sao, ĐT Nga còn được chèo lái bởi một người cũng khá vô danh. LĐBĐ Nga từng mời HLV nổi tiếng Fabio Capello, nhưng đến khi dự World Cup 2018, thuyền trưởng của họ chỉ là một Stanislav Cherchesov với kinh nghiệm cầm quân khiêm tốn.

Tóm lại, những người yêu bóng đá Nga có lý do để lo lắng. ĐT Nga hiện tại không có thực lực để tiến sâu, lại thiếu kinh nghiệm thi đấu cọ sát đỉnh cao do họ là nước chủ nhà, không phải tham gia vòng đấu loại World Cup 2018.

Ngôi sao ĐT Nga: Igor Akinfeev


LỊCH THI ĐẤU BẢNG A
Ngày 14/6
22:00 Nga - Saudi Arabia
Ngày 15/6
19:00 Ai Cập - Uruguay
Ngày 20/6
01:00 Nga - Ai Cập
22:00 Uruguay - Saudi Arabia
Ngày 25/6
21:00 Nga - Uruguay
        Saudi Arabia - Ai Cập

TỈ LỆ CƯỢC QUA VÒNG BẢNG
Uruguay: 10/11*
Nga: 19/10
Ai Cập: 15/2
Saudi Arabia: 50/1
(*) Đặt 11 ăn 10 theo Bet365

GÓC CHIẾN THUẬT
Một trong những điều đầu tiên mà HLV Stanislav Cherchesov làm khi lên thay người tiền nhiệm Leonid Slutsky là bỏ sơ đồ 4 hậu vệ để chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Theo lý giải của Cherchesov, Nga chưa từng làm được điều gì đáng kể với sơ đồ 4 hậu vệ, và bởi một nửa số đội ở giải VĐQG Nga chơi với sơ đồ 3 trung vệ, nên ông cần phải “linh hoạt”.

Vấn đề là, Nga không có nhiều hậu vệ giỏi và phù hợp để có thể yên tâm triển khai sơ đồ 3 trung vệ. Trong vòng 2 năm, ông Cherchesov đã sử dụng tới 10 trung vệ khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm ra được bộ ba ưng ý nhất. Ông thậm chí còn phải gọi lại trung vệ 38 tuổi Sergey Ignashevich, người đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau EURO 2016.

Vị trí tiền vệ mỏ neo, một vị trí có vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ 3 hậu vệ, cũng không mang lại sự yên tâm. Người chơi hay nhất ở vị trí này là Igor Denisov. Tuy nhiên, tiền vệ của Lokomotiv Moscow lại có mâu thuẫn với Cherchesov từ khi hai người còn cùng làm việc ở Dynamo Moscow, và chưa bao giờ được Cherchesov gọi lên tuyển.

4 KỲ VỌNG Ở BẢNG A

Salah có thể tạo ra ma thuật
Không có gì phải nghi ngờ, ngôi sao đáng chú ý nhất ở bảng A là Mohamed Salah, người đã trải qua một mùa giải không thể tin nổi với Liverpool. Tuy nhiên, chấn thương vai trong trận chung kết Champions League ngày 27/5 vừa qua đã khiến khả năng Salah có thể có mặt trong các trận đấu ở vòng bảng trở thành một dấu hỏi. Đó tất nhiên là điều mà không ai mong muốn xảy ra.

Nga lần đầu vượt qua vòng bảng
ĐT Liên Xô từng là một thế lực ở World Cup, thường xuyên vượt qua vòng bảng và 2 lần giành vị trí thứ tư. Tuy nhiên, ĐT Nga thì không được ổn định như vậy. Trong 7 kỳ World Cup từ sau khi Liên Xô tan rã, Nga bỏ lỡ 3 kỳ. Trong 3 kỳ mà Nga được tham dự (trước kỳ này), họ đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Hy vọng lần này sẽ khác. World Cup sớm vắng chủ nhà thì nhạt lắm.

World Cup “an lành” với Suarez
Trong cả 2 kỳ World Cup mà Luis Suarez tham dự, anh đều chia tay theo cách không giống ai. Ở World Cup 2010, Suarez đã dùng tay để cản một bàn thắng mười mươi của Ghana, góp phần quan trọng đưa Uruguay vào bán kết. Ở World Cup 2014, anh lại dính scandal cắn vai Chiellini, và bị cấm thi đấu cho đội tuyển tới 9 tháng. World Cup này, kỳ World Cup có thể là cuối cùng, Suarez sẽ khác?

Châu Á không lép vế
Xét theo BXH FIFA, Saudi Arabia (65) là đội bóng kém thứ 2 ở World Cup 2018, chỉ hơn mỗi chủ nhà Nga (68), đối thủ của họ trong trận khai mạc. Nhưng Saudi Arabia tới Nga không phải để lót đường. Dưới bàn tay của HLV Pizzi, họ không chơi kiểu chịu đựng, mà rất chủ động với pressing tầm cao và triển khai bóng từ hàng thủ. Và dù gì, Saudi Arabia cũng sở hữu chân sút tốt nhất vòng loại, Mohammad Al-Sahlawi, người ghi tới 16 bàn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x