Đã đến lúc Brazil 'nóng máy'

Hai trận đấu đã qua, Brazil dù chơi không đến nỗi nào, nhưng vẫn chưa phô diễn được hết sức mạnh thực sự của họ. Với đẳng cấp của một đội bóng lớn, đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để thầy trò Tite khẳng định vị thế của một ứng viên cho chức vô địch.

Thực ra đối với tôi cả 2 trận đấu trước Thụy Sỹ và với Costa Rica mới đây, Brazil đều chơi như nhau. Nhưng trận đầu tiên, thầy trò Tite mới chạy “rốt đa” nên chưa có phong độ tốt, chơi với đúng sự kỳ vọng của nhiều người. Còn ở trận đấu thứ 2 gặp Costa Rica thì Brazil chơi nhuần nhuyễn, tổ chức tốt hơn. 

Dù gặp đôi chút khó khăn và mãi đến tận những phút cuối cùng mới có 2 bàn thắng để giành chiến thắng, nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, Brazil đã có được 3 điểm hoàn toàn xứng đáng. Họ tấn công, đá áp đảo và thể hiện sự nỗ lực trong suốt 90 phút của trận đấu. Thế nên, thật là bất công nếu ở trận đấu đấy, Neymar cùng các đồng đội tiếp tục phải chịu thêm một trận hòa nữa trong thế trận như vậy.

Lại nói đến Neymar. Đây là cầu thủ mang đến nhiều cảm xúc nhất cho chúng ta trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Costa Rica. Dưới nhìn nhận của tôi, Neymar dù ghi bàn, chơi khá hay và mang về chiến thắng 2-0 cho Brazil nhưng để nói anh ta đã thể hiện phong độ cao nhất chưa thì tôi nghĩ là chưa. Nhưng về cơ bản, đội tuyển Brazil phải có Neymar và cần đến Neymar. 


Tập thể Selecao làm việc rất chăm chỉ, cũng giống như các đội bóng khác họ cần một cầu thủ mang đến cảm hứng trong lối chơi cho các đồng đội. Có thể cậu ấy rườm rà một chút, “màu mè” không cần thiết nhưng Neymar vẫn có những thời điểm gây đột biến bằng những tình huống xử lý bóng qua người. Đó mới là những pha bóng mang đến bước ngoặt trong một trận đấu mà Brazil có thể đối mặt với những khó khăn từ hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối phương. 

Tuy vậy, cũng cần phải nói thêm rằng, ngoài Neymar, cầu thủ mà tôi đặt niềm tin nhất thời điểm hiện tại tại Brazil là Coutinho. Tiền vệ của Barcelona chơi sắc xảo và hợp lý hơn Neymar. Thực tế, đây là thời điểm mà Coutinho có phong độ tốt hơn hẳn Neymar. Khi có được phong độ tốt hơn thì anh ta chơi rất hợp lý. Mỗi khi Coutinho cầm bóng thì từ đường chuyền hay nhưng tình huống sút cầu môn của anh ta cũng rất nguy hiểm.

Ở cuộc đối đầu với Serbia đêm nay, tôi tiếp tục đặt niềm tin ở Neymar và đặc biệt là Coutinho. Dù Serbia không được đánh giá cao bằng, nhưng tôi nghĩ đây chắc chắn sẽ là trận đấu rất căng thẳng cho Brazil. Đó sẽ không phải là đối thủ dễ để Brazil vượt qua. Tuy nhiên, về cơ bản thì cửa Brazil giành chiến thắng sẽ rất cao. 

Thực ra theo cảm nhận của tôi thì Selecao càng chơi sẽ càng hay và nguy hiểm hơn rất nhiều. Khi cỗ máy đã vào guồng thì thực sự khó cho các đối thủ phải chạm trán với họ. Tôi vẫn luôn đặt niềm tin cho đội bóng vàng xanh. Nếu được đưa ra dự đoán, tôi nghĩ Brazil sẽ thắng Serbia 2-0.

Nhận định & bình luận trước trận Brazil - Serbia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x