ĐT Anh: Sư tử nhỏ, giấc mơ lớn

Thạch Long
Từ 11:45 ngày 18-05-2018
Với độ tuổi trung bình 25,4 tuổi, 23 tuyển thủ Anh mà HLV Gareth Southgate vừa triệu tập sẽ tạo nên chú Tam sư trẻ kể từ World Cup 1958. Điểm yếu lớn nhất của ĐT Anh tại World Cup năm nay chính là kinh nghiệm. Nhưng khát vọng và tiềm năng, dàn sao trẻ này vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra cú nổ lớn trên đất Nga.

Trẻ nhưng không non

Sau nhiều ngày chờ đợi, rốt cuộc HLV Gareth Southgate cũng công bố danh sách 23 niềm tự hào của bóng đá Anh góp mặt tại VCK World Cup 2018. Điểm nhấn lớn nhất của đợt triệu tập này là sự trẻ trung. Có tới 52,7% số tuyển thủ dự World Cup nằm trong độ tuổi từ 19 - 25. Trẻ nhất là ngôi sao đang lên Trent Alexander-Arnold (19 tuổi, Liverpool) và già nhất là trung vệ Gary Cahill (32 tuổi, Chelsea).

Một vài tờ báo Anh đặt câu hỏi: Chất lượng cầu thủ Anh vốn thua kém so với những đại gia như Argentina, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha…, nay còn mang đi đội hình quá ít kinh nghiệm liệu có làm nên “cơm cháo”? Có quá nửa tuyển thủ Anh trong đợt triệu tập này chưa từng dự World Cup, một vài trường hợp (như thủ thành Butland, tiền vệ Loftus-Cheek) thậm chí còn chưa từng chơi bóng tại Champions League. Một Tam sư ít kinh nghiệm cọ xát với những đấu trường lớn như vậy liệu có đáng để hy vọng?

Tuy nhiên, lịch sử các kỳ World Cup gần đây đã chứng minh, trẻ không có nghĩa là non kém. Tại World Cup 2014, ĐT Đức lên ngôi với đội hình có tuổi trung bình chỉ 26,4 (trẻ thứ 6 giải đấu). Một thống kê được Telegraph công bố năm ngoái còn thú vị hơn: Tuổi trung bình của các nhà vô địch World Cup (cả lịch sử) chỉ là 26. Quá rõ ràng rồi, HLV Southgate đang mang tới World Cup đội hình có độ tuổi lý tưởng để vô địch. Những trường hợp như của ĐT Tây Ban Nha (vô địch World Cup với tuổi trung bình 27,8) là rất hiếm.


Một ĐT Anh đồng đều

Hơn thế nữa, dù trẻ nhưng chất lượng các cầu thủ Anh trong đợt triệu tập lần này khá đồng đều ở ngưỡng cao. Sau đây là một vài ví dụ điển hình: Thủ thành Jack Butland đã thực hiện tới 144 cú cứu bóng tại Premier League 2017/18, nhiều nhất giải.

Trung vệ Gary Cahill đã thực hiện tới 123 pha cứu bóng giải nguy mùa này (nhiều nhất Chelsea). Kyle Walker nằm trong nhóm những hậu vệ có nhiều đường kiến tạo thành bàn nhất giải (6 lần). Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Fabian Delph lên tới 90,9%, ngang ngửa Marcelo của Real Madrid.

Trong mùa bóng 2017/18, với 18 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, Raheem Sterling trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên trong lịch sử có số bàn thắng và kiến tạo đều vượt qua mốc 10 trong một mùa Premier League. Harry Kane ghi tới 30 bàn thắng tại giải VĐQG, và xếp thứ 3 trong cuộc đua Giày vàng châu Âu (chỉ kém Lionel Messi - 34 bàn và Mohamed Salah - 32 bàn).


Jordan Henderson thi đấu chững chạc ở Champions League, giúp Liverpool lọt vào chung kết. Trent Alexander-Arnold càng là một phát hiện thú vị. Việc vào tới chung kết Champions League là minh chứng cho thấy đẳng cấp của Henderson hay Alexander-Arnold đã ở tầm châu Âu. 

Tất nhiên khi trái bóng chưa lăn, chưa thể khẳng định điều gì. Việc HLV Gareth Southgate đặt niềm tin vào một thế hệ trẻ trung, khát vọng, có tư duy chơi bóng hiện đại là bước đi liều lĩnh, mạo hiểm, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Đã rất nhiều kỳ World Cup, Tam sư xuất quân với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhưng rốt cuộc vẫn không làm nên trò trống gì. Bước thử nghiệm của Southgate sẽ đi vào lịch sử nếu ĐT Anh thành công ở giải đấu trên nước Nga Hè này.

ĐT Anh trẻ thứ nhì lịch sử


ĐT Anh dự World Cup 2018 có độ tuổi trung bình chỉ 25,4. Đây chính là Tam sư trẻ thứ nhì trong lịch sử nếu chỉ tính độ tuổi trung bình ở các kỳ World Cup (kém ĐT Anh ở World Cup 1958, 24,8 tuổi). ĐT Anh già nhất từng dự một kỳ World Cup là tại Nam Phi 2010 (29,8 tuổi).

Thành tích của Anh 10 kỳ World Cup gần đây


Kể từ sau chức vô địch World Cup năm 1966, ĐT Anh liên tục trải qua những kỳ World Cup ngập tràn thất vọng. Hãy cùng nhìn lại thành tích của Tam sư tại 10 kỳ World Cup gần nhất.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x