ĐT Pháp đến World Cup 2018: Còn lắm mối lo

Hà Trang
Từ 11:28 ngày 10-06-2018
ĐT Pháp tham dự World Cup 2018 với đội hình đắt giá nhất trong lịch sử nhưng thầy trò Didier Deschamps chẳng thể song hành cùng sự yên tâm dành cho người hâm mộ.
Lịch thi đấu World Cup 2018

Điểm sáng hàng công

Tính cả trận hòa với Mỹ thì Pháp đã tham dự 7 trận giao hữu trước thềm World Cup 2018. Trong 7 trận đó, họ thắng 4, hòa 2 và thua 1. Điều đáng nói nhất là hàng công của Pháp vẫn giữ được hiệu quả.

Les Bleus ghi tới 15 bàn, trung bình 2,14 bàn/trận. Sở hữu cho mình một đội hình siêu tấn công, vì thế những con số khả quan như vừa rồi đã đáp ứng được phần nào kỳ vọng của người hâm mộ Pháp.

Giroud chơi ổn định thời gian qua
Giroud chơi ổn định thời gian qua

Cùng với đó, nhiệm vụ ghi bàn của Pháp được san sẻ chứ không tập trung vào một cá nhân cố định nào. Những người từng lập công cho Gà trống gaulois là Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Kylian Mbappe, Paul Pogba, Nabil Fekir, Samuel Umtiti và Ousamne Dembele. Đấy là chưa kể Alexandre Lacazette không có tên trong danh sách tới Nga.

Nhìn chung, một hàng tấn công như vậy là ổn với một ứng viên vô địch. Trận hòa 1-1 với Mỹ bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong khâu tận dụng cơ hội nhưng hãy hi vọng đó chỉ là một ngày kém phong độ chứ không phải là lỗi hệ thống của Deschamps.

Những bất cập tồn tại

Trước những đối thủ có thực lực ngang bằng hoặc nhỉnh hơn, Pháp thường thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Đơn cử như trận hòa 2-2 với Đức hay trận thua ngược 2-3 trước Colombia, Les Bleus đều là đội vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ, thể hiện qua các sai lầm cá nhân đã dẫn đến những kết quả thất vọng. Điều này một lần nữa lặp lại trước Mỹ khi mà hậu vệ phải Djibril Sidibe phá bóng ngớ ngẩn tạo điều kiện cho Julian Green dứt điểm góc hẹp mở tỷ số.

Hàng thủ mắc bệnh, hàng công dù ghi nhiều bàn nhưng cũng chưa hoàn thiện. Bởi lẽ Deschamps vẫn chưa tìm được cách tốt nhất biến tất cả các ngôi sao thành một khối thống nhất. Trong những trận đấu dễ dàng thì không sao, nhưng khi đối diện những hàng thủ vững chãi, Pháp thường tấn công rất rời rạc.

Hàng thủ Pháp vẫn tồn tại nhiều sai lầm
Hàng thủ Pháp vẫn tồn tại nhiều sai lầm

Thay vì kiên trì phối hợp như một tập thể, các ngôi sao của Pháp mải mê thể hiện kỹ năng cá nhân. Điều này vừa cho thấy cái tôi quá lớn, vừa chỉ ra sự thiếu niềm tin cần thiết vào những đồng đội bên cạnh.

Những cái tên gây thất vọng và bị chính CĐV nhà la ó gồm có Pogba, Sidibe. Một vài cầu thủ thi đấu dưới sức là Corentin Tolisso, Blaise Matuidi, N'Golo Kante, Raphael Varane...

Trái lại, có những cái tên không quá tiếng tăm nhưng thể hiện được mình và xứng đáng góp mặt trong đội hình xuất phát như Benjamin Pavard, Nabil Fekir, Luis Hernandez.



Pháp 1-1 Mỹ

Những trận giao hữu trước World Cup
Pháp 2-0 Xứ Wales
Đức 2-2 Pháp
Pháp 2-3 Colombia
Nga 1-3 Pháp
Pháp 2-0 CH Ireland
Pháp 3-1 Italia
Pháp 1-1 Mỹ

Lịch thi đấu ở vòng bảng World Cup 2018
17h00 ngày 16/6, Pháp vs Australia
22h00 ngày 21/6, Pháp vs Peru
21h00 ngày 26/6, Đan Mạch vs Pháp
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x