World Cup 2018 & làn sóng Latin trên ghế huấn luyện

Minh Tâm
Từ 09:38 ngày 10-06-2018
Các chiến lược gia Latin đang chiếm số lượng áp đảo tại World Cup 2018. Họ không chỉ dẫn dắt các đội tuyển trên bán đảo Iberia hay Nam Mỹ, mà còn vươn xa tới các khu vực khác. Tuy nhiên, giữa việc áp đảo về số lượng và lên ngôi là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Lịch thi đấu World Cup 2018

Phong cách Latin ngự trị

Những chiến lược gia Latin đang tỏa đi khắp thế giới. Họ không chỉ ngự trị ở Trung, Nam Mỹ hay trên bán đảo Iberia, mà còn khai phá nhiều vùng đất mới. Tại World Cup 2018, có tới 14 trên tổng số 32 đội tuyển sử dụng các HLV tới từ Latin. Trong đó, Argentina (4 HLV) và Tây Ban Nha (3) là hai quốc gia có số lượng HLV đông đảo nhất tại ngày hội bóng đá trên đất Nga.

Hector Cuper trở thành người hùng ở Ai Cập. Chiến lược gia người Argentina này trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt đội tuyển của đất nước kim tự tháp góp mặt ở World Cup trong vòng 28 năm qua. Trong khi đó, Juan Pizzi (quốc tịch Tây Ban Nha) vực dậy ĐT Saudi Arabia sau nhiều năm đại diện châu Á vắng mặt ở các giải đấu lớn.

Song nhân vật tiêu biểu nhất, minh chứng cho sự xâm chiếm của làn sóng HLV Latin là Roberto Martinez. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này giúp Bỉ thắng như chẻ tre ở vòng loại và dễ dàng giành vé vào VCK. Trước đây, bóng đá Bỉ vốn tự hào về phong cách riêng và họ thường chọn một người bản địa dẫn dắt ĐTQG. Trường hợp trong nước khan hiếm tài năng, LĐBĐ Bỉ thường quay sang tìm kiếm một nhà cầm quân người Hà Lan do có sự tương đồng về văn hóa (tiếng Hà Lan là một trong ba ngôn ngữ chính thức của Bỉ, bên cạnh tiếng Pháp và tiếng Đức). Nhưng sau khi kết thúc EURO 2016, LĐBĐ Bỉ đã rẽ theo xu hướng Latin. Họ chia tay Marc Wilmots để bổ nhiệm Roberto Martinez, bởi không muốn thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đi qua độ tuổi sung sức trong sự lãng phí.

Làn sóng “Latin hóa” ở cấp CLB giờ đây đã lan sang cả ĐTQG. Những HLV thành danh ở La Liga như Pep Guardiola, Diego Simeone, Manuel Pellegrini, Unai Emery… được nhiều CLB lớn săn đón với mức lương hậu hĩnh. Nhiều ĐTQG hiện cũng đang đi theo xu hướng này.

Chờ đợi làn gió mới

Những nhà cầm quân người Latin đang chiếm số lượng áp đảo tại World Cup 2018. Tuy nhiên, sự có mặt của họ không đảm bảo là các đội bóng sẽ tiến sâu hay lên ngôi vô địch. World Cup 2014 là một ví dụ. Khi đó, các HLV Latin chiếm số lượng 13 người. Nhưng cuối cùng, đăng quang tại World Cup 2014 ngay trên đất Mỹ Latin là một nhà cầm quân người Đức - Joachim Loew.

Những quốc gia cung cấp nhiều HLV nhất cho World Cup 2018
Những quốc gia cung cấp nhiều HLV nhất cho World Cup 2018

Điều tương tự hoàn toàn có thể diễn ra tại VCK năm nay. Oscar Tabarez (ĐT Uruguay) Jose Pekerman (Colombia), Fernando Santos (Bồ Đào Nha)… đều là những nhà cầm quân lão luyện. Nhưng sự xuất hiện từ năm này qua năm khác của họ tạo ra sự nhàm chán. NHM chờ đợi sự vươn lên của các nhà cầm quân trẻ tuổi cùng những xu hướng chiến thuật mới.

Trong số các HLV từ 50 tuổi trở xuống, Didier Deschamps là một nhân vật đáng gờm. Ông đã đưa Pháp lọt vào chung kết EURO 2016 và giờ đang hướng tới cái đích cao nhất của World Cup 2018. Nếu cần tìm một gương mặt mới mẻ hơn, hãy nhìn sang Gareth Southgate. Chiến lược gia 47 tuổi đang là ẩn số thú vị của mùa Hè năm nay. Southgate tiếp quản ĐT Anh trong tình cảnh có khá nhiều xáo trộn, nhưng đã giúp Tam sư vượt qua vòng loại một cách êm đẹp. Không giống như các đời HLV người Anh dẫn dắt Tam sư trước đây, Southgate đã biến ĐT Anh “phổi bò” trở thành một đội bóng đầy toan tính. World Cup 2018 sẽ là sân chơi gây dựng danh tiếng của nhà cầm quân này, sau nhiều năm ẩn mình ở cấp độ bóng đá trẻ.

Kinh nghiệm áp đảo
Những HLV giàu kinh nghiệm đang chiếm số lượng áp đảo tại World Cup 2018. Theo đó, trong 32 đội bóng tham dự VCK, thì chỉ có 8 đội trao quyền dẫn dắt cho những nhà cầm quân từ 50 tuổi trở xuống. Những chiến lược gia trẻ tuổi đó gồm Didier Deschamps (Pháp), Heimir Hallgrimsson (Iceland), Aliou Cisse (Senegal), Roberto Martinez (Bỉ), Gareth Southgate (Anh), Shin Tae-yong (Hàn Quốc), Juan Pizzi (Saudi Arabia) và Mladen Krstajic (Serbia).

Dùng “người nhà” sẽ vô địch
Từ trước tới nay, tất cả các đội lên ngôi vô địch ở đấu trường World Cup đều dùng HLV bản địa. Thậm chí tại World Cup 2014, cả 4 đội vào bán kết đều tin dùng “người nhà”. Đó là Felipe Scolari (Brazil), Joachim Loew (Đức), Alejandro Sabella (Argentina) và Louis van Gaal (Hà Lan).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x