Jordan Pickford: Từ cậu bé gầy gò đến thủ môn số 1 ĐT Anh

Minh Nhi
Từ 09:45 ngày 12-06-2018
Từ chỗ liên tục bị Sunderland đem cho các CLB ở hạng dưới mượn, bây giờ thì Jordan Pickford đã trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh và sẽ là “người gác đền” số 1 của Tam sư ở World Cup 2018. Đó là cả hành trình dài với nhiều sự nỗ lực của thủ thành 24 tuổi này.
Pickford được gọi vào ĐT Anh lần đầu năm 2016. Trên xe bus trở đội, Wayne Rooney chụp trộm ảnh chàng khi ấy mới 22 tuổi này rồi gửi cho John O’Shea, đồng đội của Pickford ở Sunderland, kèm theo tin nhắn: “Cậu ấy im re, chẳng nói lời nào”. O’Shea sau đó đã cho các đồng đội ở Sunderland xem, trong đó có George Honeyman, người bạn thân từ năm 11 tuổi của Pickford. 

“Điều đó thật buồn cười. Jordan rất lắm lời ở Sunderland. Cậu ta chẳng bao giờ ngậm mồm. Nhưng khi lên đội tuyển, cậu ta chẳng nói cái gì. Chúng tôi cho rằng đó là điều bất thường”, Honeyman kể lại. 

Chỉ 1 năm sau lần đầu được triệu tập lên tuyển, Pickford đã chấm dứt những tháng ngày liên tục bị Sunderland đem cho các CLB hạng dưới mượn khi chuyển sang Everton và trở thành thủ môn đắt nhất lịch sử nước Anh. Bây giờ, anh đã là thủ môn số 1 của Tam sư ở World Cup 2018. Đó là hành trình rất dài của Pickford. Người bạn thân Honeyman của chàng thủ môn trẻ kể lại: “Tôi chơi với cậu ta ở mọi cấp độ. Pickford hồi bé rất gầy, nhưng luôn là một chiến binh dữ tợn. Chìa khoá để thành công như bây giờ là cậu ta luôn cạnh tranh và thi đấu quyết liệt. Ngoài sân cỏ, không ai có thể ghét cậu ta. Mọi người đều nói rằng gã thủ môn này điên. Nhưng cậu ta thực sự là người rất chân thành. Pickford thích boxing, golf và cậu ấy rất vui tính”. 

Honeyman cũng kể lại chuyện của Pickford với Kevin Ball, cựu HLV đội trẻ của Sunderland: “Quan hệ của Ball với các cầu thủ trẻ không phải lúc nào cũng vui vẻ. Thông thường, khi bị Ball hét vào mặt, chúng tôi sẽ cảm thấy bối rối. Nhưng Jordan thì không. Cậu ấy cả gan chống lại Ball và thách thức ông ta. Chúng tôi biết rằng Jordan sẽ tìm cách chứng minh cậu ấy đúng”. 

Pickford sẽ là điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự của Tam sư
Pickford sẽ là điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự của Tam sư

Cá tính cực mạnh cũng là điều mà HLV Kevin Ball cảm nhận thấy ở cậu học trò này. “Cậu ấy nghĩ rằng mình là người giỏi nhất. Pickford biết mình có tiềm năng và tài năng. Nhưng tôi nói cho cậu ấy hiểu rằng phải làm việc chăm chỉ để có vị trí. Pickford đã làm như vậy. Cậu ta muốn lên đội 1 khi mới 17 tuổi. Thật huênh hoang. Nhưng tôi thích điều đó. Cậu ấy đã thách thức tôi. Pickford đã gọi điện cám ơn tôi sau khi ra mắt đội tuyển. Cậu ta là chàng trai trẻ, nhưng không bao giờ quên gốc rễ”. 

Pickford không chỉ gây ấn tượng với Ball. Adrian Tucker, HLV thủ môn của đội 1 Sunderland, người từng làm việc với Pickford tại đội 1 cũng có ấn tượng tương tự. “Cậu ta không kiêu ngạo, mà tất cả là sự tự tin. Điều khiến tôi thích nhất ở cậu ấy là sức mạnh tinh thần. Chúng tôi thường chơi golf với nhau. Khi tôi dẫn trước cậu ấy vài lỗ, Pickford không bao giờ nao núng. Cậu ấy luôn trở lại mạnh mẽ. Tôi nhớ có lần xem cậu ấy bắt cho Bradford ở cuộc đối đầu với Yeovil, trong 5 phút đầu trận Pickford va chạm cực mạnh và bị đau. Điều đầu tiên cậu ấy làm là ngay lập tức đứng dậy, không một lời kêu ca”. 

Chàng thủ môn trẻ gầy gò năm nào giờ sẽ được thi đấu ở sân chơi World Cup. Đó là giấc mơ với mọi cầu thủ. Pickford xứng đáng với điều đó nhờ sự quyết tâm và cá tính cực mạnh của mình. 

Chuyên gia cản phá penalty
Một trong những điểm mạnh của Pickford là khả năng cản penalty. Trong 10 quả penalty gần nhất phải đối mặt thì anh đã cản phá được tới 4. ĐT Anh luôn yếu bóng vía ở những lượt sút luân lưu ở các giải lớn. Nhưng với Pickford đứng trong khung gỗ, Tam sư có thể cải thiện điểm yếu này ở đất Nga. 

121. Pickford đã có tổng cộng 121 pha cứu thua ở Premier League 2017/18. Anh là thủ thành có số lần cứu thua nhiều thứ 4 ở Premier League, chỉ sau Jack Butland (145), Lukas Fabianski (137) và Mathew Ryan (121).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x