Không khí trước trận Anh vs Panama: Tôi biết thế nào là Hooligan

Hôm qua, vào thời điểm 1 ngày trước trận Anh - Panama, tôi đã được trải nghiệm thế nào là hooligan khi các CĐV quá khích người Anh gây rối ở Nizhny Novgorod.

Hooligan bị giải đi trước mặt tôi

Chiều hôm qua, phóng viên báo Bóng đá đã tản bộ trên phố đi bộ bên cạnh quảng trường Maxime Gorki, trung tâm thành phố Nizhny Novgorod. Khung cảnh nhộn nhịp hơn hẳn so với 1 ngày trước đó với các sắc màu rực rỡ của CĐV Anh và nhất là Panama. 

CĐV Panama xuất hiện đông hơn, nhưng không khiến giới chức Nizhny Novgorod lo sợ bằng các hooligan đến từ Anh. Ngay khi bước vào tuyến phố đi bộ, tôi đã được chứng kiến cảnh sát còng tay, dẫn giải một hooligan Anh quá khích. Chiếc áo thun của tay hooligan này ghi dòng chữ “Chào đón” bằng tiếng Anh và tiếng Nga, được hiểu như hành vi khiêu khích CĐV chủ nhà. 

Trò chuyện với tốp cảnh sát bên cạnh, tôi được biết tay hooligan Anh này hoàn toàn chưa uống bia rượu, nhưng bị còng tay vì nhóm của anh ta đã cố gây chuyện với 4 thanh niên địa phương mặc quần áo của ĐT Nga. Để tránh một vụ xô xát lớn, cảnh sát đã bắt luôn tay đầu sỏ sau khi lục soát thấy có dao trong người. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, mọi trận đấu của ĐT Anh đều có lực lượng cảnh sát được tăng cường gấp đôi so với các trận khác, họ làm việc cật lực vào thời điểm trước, trong và khoảng 1 ngày sau trận đấu. Tại VCK EURO 2016, các hooligan của Anh và Nga đã xô xát lớn tại Marseille, làm nhiều người bị thương nặng. Vụ việc này càng khiến các trận đấu của Anh trên đất Nga bị “soi” chặt chẽ. 


CĐV Panama đi theo nhóm để bảo vệ nhau

Vào thời điểm hôm qua, các CĐV Panama xuất hiện tại khu vực trung tâm Nizhny Novgorod đông đảo hơn người Anh. Họ đi theo từng đoàn, mặc bộ quần áo truyền thống của ĐTQG kèm theo lá quốc kỳ. Ngay tại cửa ga metro Gorkovskaya, nơi gần sân vận động Nizhny Novgorod nhất, tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với một nhóm CĐV Panama. 

Chị Maria, CĐV Panama nói: “Chúng tôi biết về hooligan Anh, trước khi sang đây đã được huấn luyện một khóa nhỏ để tránh bạo động rồi. Kinh nghiệm là chúng tôi luôn đi theo nhóm tối thiểu từ 5-10 người. Những người lớn tuổi sẽ đứng ra dàn xếp khi có nguy cơ xảy ra xô xát. Nếu Panama thắng, chúng tôi sẽ càng phải cảnh giác trước CĐV Anh, nhưng những người Anh tôi đã gặp đều rất lịch sự”. 

Điều thú vị tiếp theo mà tôi chứng kiến là sự xuất hiện của 2 thanh niên Nga bán khăn quàng. Họ chào mời tôi mua chiếc khăn quàng dành riêng cho trận Anh - Panama với giá 1.000 rúp. Sau khi mặc cả, tôi đồng ý mua chiếc khăn đó cùng 2 chiếc khăn của trận Argentina - Croatia và Argentina - Iceland (đã thi đấu nên giá rẻ hơn) với giá tổng cộng 2.000 rub.

Sau khi tôi đã đưa 1.000 rúp, đang tìm nốt tờ 1.000 rúp nữa để đưa cho họ thì có cảnh sát đi tới gần. 2 thanh niên Nga nói vội với tôi rằng 1.000 rúp là đủ, rồi nhanh chân bỏ đi. Đến lúc này tôi mới biết 2 thanh niên Nga này bán khăn trong khu phố đi bộ mà không có phép, họ rất sợ cảnh sát phát hiện. Thay vì bỏ tiền vào túi, họ có một lọ bằng nhựa đề chữ “donate” tức là quyên góp, để che mắt cảnh sát. 

Một viên cảnh sát địa phương nói với tôi vào hôm nay 24/6, họ sẽ còn phải làm việc vất vả và tập trung hơn nữa khi trận Anh - Panama diễn ra

Vẹt Natasha dự đoán trận Anh - Panama

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x