Lượt 3 vòng loại World Cup 2018: Xứ Wales thụt lùi, Italia so kè Tây Ban Nha

Lộc Trần
Từ 11:31 ngày 10-10-2016
Có khá nhiều bất ngờ đã diễn ra tại lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu tại 3 bảng đấu D, G và I, qua đó tạo nên sức hấp dẫn ở các loạt trận tiếp theo.

Xứ Wales bất ngờ sảy chân tại bảng D

Việc Gareth Bale ghi bàn ngay phút thứ 10 tưởng chừng đảm bảo một chiến thắng chắc chắn cho Xứ Wales trước đối thủ yếu Georgia. Tuy nhiên, sau 90 phút, tất cả những gì Xứ Wales có được chỉ là 1 điểm. 

Qua đó, Xứ Wales đánh mất ngôi đầu bảng khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Serbia và CH Ireland đều có được chiến thắng. Khoảng cách 2 điểm tưởng chừng ít ỏi nhưng có giá trị rất lớn vào thời điểm này.

Đặc biệt là khi trong lượt trận thứ 4, Xứ Wales phải đối mặt với Serbia. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng với phong độ chỉ hòa liên tiếp thời gian qua, Bale cùng các đồng đội khó lòng giành trọn số điểm trước đối thủ. Nhất là khi Serbia đang sở hữu tiền vệ sáng tạo Dusan Tadic đang vào phom. Cầu thủ Southampton này góp dấu giày trong cả 10 bàn gần nhất của Serbia (4 bàn, 6 kiến tạo).

Hai đội bóng này đối đầu nhau tạo điều kiện để CH Ireland có cơ hội vượt lên. Đối thủ của họ trong trận tới là một ĐT Áo đang rất bất ổn.

Phong độ cao của Bale không thể giữ ngôi đầu bảng cho Xứ Wales
Phong độ cao của Bale không thể giữ ngôi đầu bảng cho Xứ Wales

Kết quả cụ thể
Xứ Wales 1-1 Georgia
Moldova 1-3 CH Ireland
Serbia 3-2 Áo


Lịch thi đấu lượt trận thứ 4
Ngày 13/11
Oh00, Áo vs CH Ireland
0h00, Georgia vs Moldova
02h45, Xứ Wales vs Serbia

Tây Ban Nha song hành cùng Italia tại bảng G

Chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn như Albania và Macedonia là điều hiển nhiên với Tây Ban Nha và Italia. Tuy nhiên, trái với sự dễ dàng của La Roja, những chàng trai áo thiên thanh đã phải toát mồ hôi hột mới giành trọn 3 điểm với bàn thắng ở phút 90 của Ciro Immobile.

Có thể tin rằng sự thống trị của 2 đại gia này sẽ còn tiếp tục ở lượt trận thứ 4. Khi đó, Italia chỉ phải đến sân của đội bóng đội sổ là Liechtenstein. Trong khi Tây Ban Nha vừa có lợi thế sân nhà, vừa có thực lực vượt trội so với đội bóng chưa giành được điểm nào Macedonia.

Nhiều khả năng kỷ lục của cả hai sẽ được giữ vững. Với Italia, mạch trận bất bại tại các vòng loại EURO và World Cup sẽ được nối dài hơn con số 53 trận. Với Tây Ban Nha, có lẽ phải rất lâu nữa Bò tót mới lại nếm trải thất bại tại các vòng loại World Cup kể từ lần gần nhất vào năm 1993.

Hiện tượng Albania sau thất bại được dự báo trước trước Tây Ban Nha sẽ có cơ hội tìm lại dư vị chiến thắng khi đối đầu Israel trên sân nhà.

Immobile là người hùng của Italia trong chiến thắng trước Macedonia
Immobile là người hùng của Italia trong chiến thắng trước Macedonia

Kết quả cụ thể
Israel 2-1 Liechtenstein
Albania 0-2 Tây Ban Nha
Macedonia 2-3 Italia


Lịch thi đấu lượt trận thứ 4
Ngày 13/11
02h45, Albania vs Israel
02h45, Liechtenstein vs Italia
02h45, Tây Ban Nha vs Macedonia

Kịch bản khó lường ở bảng I

Sau 3 lượt trận, bảng I vẫn còn đến 3 đội chưa thất bại là Croatia, Iceland và Ukraine. Gây thất vọng nhất là Thổ Nhĩ Kỳ khi dù sở hữu rất nhiều ngôi sao, đội bóng nằm giữa lục địa Á Âu này vẫn chưa có nổi 1 chiến thắng.

Nhưng cơ hội sẽ đến với Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ 4 khi họ chỉ phải đón tiếp đội bóng non trẻ Kosovo trên sân nhà. Nếu không thắng được Kosovo thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng nên quên luôn giấc mơ World Cup 2018 đi là vừa.

Cũng tại lượt thứ 4, ngôi đầu bảng sẽ là phần thưởng cho đội thắng của cặp đấu Croatia và Iceland. Croati sở hữu hàng công đáng mơ ước với ngôi sao sáng Mario Mandzukic. Tuy nhiên Iceland cũng không hề kém cạnh khi có hàng thủ vào loại chắc chắn nhất châu Âu thời điểm này. Dẫu vậy, Croatia vẫn có ưu thế địa lợi để tự tin.

Croatia so kè với Iceland ở ngôi đầu bảng I
Croatia so kè với Iceland ở ngôi đầu bảng I

Kết quả cụ thể
Phần Lan 0-1 Croatia
Ukraine 3-0 Kosovo
Iceland 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ


Lịch thi đấu lượt trận thứ 4
Ngày 13/11
0h00, Croatia vs Iceland
0h00,Thổ Nhĩ Kỳ vs Kosovo
02h45, Ukraine vs Phần Lan
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x