Trong 17 trận tranh hạng Ba từng diễn ra tại các kỳ World Cup, 13 trận xuất hiện bàn thắng kể từ phút 20 tới hết hiệp 1 và 13 trận có sự thay đổi tỷ số trong 20 phút cuối hiệp 2. Không trận nào không có bàn thắng ở cuối hiệp 1 và hiệp 2.
9 trận tranh huy chương đồng vào các năm 2010, 2002, 1986, 1982, 1978, 1966, 1958, 1954 và 1938 còn có bàn thắng ở cả cuối hiệp 1 và hiệp 2. Rõ ràng, đây những khoảng thời gian mà các đội đều tăng tốc nhằm đạt được lợi thế. Tính chất “thăm dò” ít khi xuất hiện ở trận cầu có tính giải trí cao như tranh hạng Ba, vì thế mới hay có nhiều bàn thắng tại cuối mỗi hiệp.
Vài trường hợp đặc biệt như trận Italia-Anh (năm 1990) có 3 bàn trong 20 phút cuối hiệp 2, hay trận Thụy Điển-Bulgaria 4 năm sau đó xuất hiện 3 bàn chỉ từ phút 30 tới phút 40.
3 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên ở VCK World Cup, bao gồm trận tứ kết năm 2010, bán kết năm 1998 và tứ kết năm 1994 cũng đều có bàn thắng trong 20 phút cuối hiệp 2. Nên nhớ đó đều là những trận cầu đầy căng thẳng ở vòng knock-out, chứ không nặng tính “giao hữu” như trận đêm nay.
NHM nên tin vào khả năng có bàn thắng trong 25 phút cuối hiệp 1. Nếu chẳng may nó không xảy ra, hãy có niềm tin lớn hơn vào việc lưới rung kể từ sau phút 70.