


Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácKHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA.NHÀ VÔ ĐỊCH ĐANG Ở ĐÂY.CHELSEA THE BLUES.......
I love Chelsea
Man city luôn với tinh thần chiến đấu tới vòng cuối cùng, họ không bao giờ bỏ cuộc
Manchester City có bỏ cuộc hay không thì cũng không vô địch được, thành thật chia buồn ...
Tui thấy chel còn nhiều vấn đề.Thứ 1 khoảng cách giữa đội 1 và dự bị khá chêch lệch.Thứ 2 ko biết phải do chiến thuật của hlv hay ko mà chel nhập cuộc khá chậm,ai xem trận chel đá với lvp vừa rồi và chel với MC mùa giải này dễ nhận thấy chel vẫn chưa tiệm cận được khả năng tấn công của 2 đội bóng này dù trong đội hinh sỡ hữu rất nhiều ngôi sao tấn công.Để ý vào cuối trận chel rất muốn dành bóng để giải nguy và phản công nhưng khá bất lực.Chưa kể cặp Matic - F4 khá yếu khi gặp những đội bóng mạnh
vâng thực sự là hình như 3 vấn đề bạn đưa ra đều ngược lại , thứ nhất , chelsea luôn rất mạnh khoảng thời gian đầu trận . Thứ 2 hàng công chelsea chơi rất sắc bén và luôn biết tạo ra các cơ hội để dứt điểm trận đấu . Và cặp Matic - F4 cộng với sự cơ động của Oscar , Ramires hay William luôn đảm bảo tuyến giữa chelsea không hề thua kém bất cứ đối thủ nào . Nếu có điểm yếu có lẽ là hàng công quá phụ thuộc vào Costa , cánh phải của William hay thỉnh thoảng là Shurrle chơi hơi thiếu sáng tạo . Ko có
F4 luôn thích dâng lên phía trên cướp bóng nên để lộ khoảng trống rất nhiều... . Một mình Matic là hơi mỏng manh, gặp những đội tuyến giữa chơi pressing cực tốt thì chelsea gặp rất nhiều khó khăn. Thực ra đội hình Mou ưa thích 4-2-3-1; F4 đá phía sau costa, 2 cánh là Harzad, oscar, ở dưới matic vs...Nhưng: 1) Mou muốn rèn F4 trở nên toàn diện hơn nhất là khả năng chọn vị trí đánh chặn từ xa ở mùa này. 2) Hiện nay cầm trịch và phân phối bóng làm cầu nối chỉ có F4 làm tốt nhất.
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|