Phát biểu trước báo giới, Scholes cho biết: “Lối chơi phòng ngự của M.U lúc này là phong cách mà Sir Alex Ferguson không xem trọng. Tôi nghĩ HLV Van Gaal đã quá chú trọng vào việc huấn luyện cả đội đá phòng ngự. Trong khi đó, việc khó nhất với HLV là dạy cách tổ chức tấn công một cách sáng tạo và ghi bàn”.
“M.U hiện giờ là đội bóng mà chẳng đối thủ nào muốn giáp mặt. Đây cũng là đội bóng mà có lẽ bạn không muốn là một phần trong đó. Xem M.U lúc này, chúng ta không thấy có sự mạo hiểm hay ngẫu hứng. Dường như các cầu thủ của HLV Van Gaal không muốn tấn công một cách ồ ạt để ghi bàn. Nếu vẫn còn đủ sức chơi bóng thì tôi cũng chẳng muốn đá cho M.U như vậy”.
Trước việc tiền đạo Wayne Rooney của M.U đang phải nhận nhiều lời chỉ trích vì phong độ yếu kém, Scholes đã bình luận như sau: “Tôi đã xem trận derby Manchester và theo dõi Wayne thi đấu trong 20 phút đầu. Khả năng di chuyển của cậu ấy rất tuyệt, nhưng khi chơi bóng trong một tập thể mà không ai định chuyền bóng cho mình thì rất khó để bạn có thể tỏa sáng”.

“Ngay cả những chân sút siêu hạng như Ruud van Nistelrooy, Teddy Sheringham hay Andy Cole cũng không thể làm được gì khi đá cho một đội bóng như thế này. Theo tôi, vị trí trung phong đơn giản là không có đất diễn ở M.U”.
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Scholes còn bày tỏ sự quan ngại về công tác đào tạo trẻ ở M.U: “Hãy nhìn vào đội U16 và U17 M.U, chúng ta có thể thấy được những lỗ hổng lớn do sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài”.
“Không giống như ở Chelsea và Arsenal, các cầu thủ người Anh của M.U không có cơ hội để cạnh tranh với các đồng nghiệp ngoại quốc. Đây quả là thực trạng đáng buồn và không khó để bạn hiểu được lý do tại sao M.U lại gặp phải những rắc rối”, Scholes kết luận.