BCH VFF cho rằng, cần phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý, phân công trọng tài. Rằng, sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào cho các ông Vua sân cỏ. Ai vi phạm kỷ luật, người đó sẽ phải trả giá đắt bằng chính “nồi cơm” của mình. Bên cạnh đó, những người làm bóng đá Việt Nam đã tính đến chuyện mời trọng tài ngoại điều hành những trận đấu nhạy cảm trong giai đoạn về đích sắp tới.
VFF đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ trọng tài. Thế nhưng, ở một góc độ khác, giới chuyên môn cho rằng, chỉ nhắm tới đối tượng là các trọng tài là chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề mà bóng đá Việt Nam đang đối diện. Bản thân các cầu thủ, lãnh đạo các đội bóng nhiều thời điểm cũng là nguyên nhân của những ì xèo trên sân cỏ. Sự phản ứng thái quá, thậm chí sai bản chất của sự việc cũng góp phần làm xấu hình ảnh bóng đá nước nhà.
Các đội bóng luôn kêu gọi các trọng tài phải nâng cao nghiệp vụ và công bằng trong xử lý trên sân. Thế nhưng, chỉ mình trọng tài cố gắng thôi là chưa đủ. Bản thân các cầu thủ và đặc biệt là lãnh đạo đội bóng cũng phải nhìn lại cách hành xử của mình.
Nhiều chuyên gia cho rằng, cần phải xử lý một cách công bằng những vi phạm trên sân cỏ. Trọng tài sai sẽ phải trả giá đắt, nhưng nếu cầu thủ và đội bóng đi vượt giới hạn cho phép thì cũng cần phải có những chế tài nghiêm khắc. Có như vậy thì tình trạng “nhờn thuốc”, thậm chí lu loa đổ lỗi cho trọng tài để né tránh những hạn chế, yếu kém của mình mới không còn diễn ra.