Đỗ Hùng Dũng: 'Hà Nội FC đã biết điểm yếu của Wuhan'

Thái Ninh
20:08 ngày 19-10-2023
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng rất tự tin trước khi cùng Hà Nội FC bước vào lượt trận thứ 3 tại bảng J- AFC Champions League
Đỗ Hùng Dũng: “Hà Nội FC đã biết điểm yếu của Vũ Hán”

Một ngày trước khi lên đường sang Trung Quốc đối đầu với đội chủ nhà Wuhan tại lượt trận thứ 3 bảng J - AFC Champions League 2023/24, CLB Hà Nội đã có buổi tập tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trước trận đấu này, Hà Nội FC không có khởi đầu tốt khi toàn thua ở 2 trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League mùa này. Dù vậy với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thì đây không phải vấn đề lớn với đội bóng thủ đổ:

“Thực ra với những đối thủ đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản chúng tôi đã lường trước được khó khăn. Thực ra đây là lần đầu mà CLB Hà Nội chơi ở sân chơi AFC Champions League, việc chúng tôi thiếu kinh nghiệm bỡ ngờ khi gặp những đối thủ mạnh như này là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên chúng tôi đã rút ra những bài học, tôi tin sau trận đấu này đội sẽ có những thay đổi và có kết quả tốt hơn”, cầu thủ sinh năm 1993 chia sẻ. 

Hùng Dũng tự tin sẽ cùng Hà Nội FC giành điểm số đầu tiên tại AFC Champions League

Nói về đối thủ sắp tới, Hùng Dũng đánh giá: “Wuhan họ có tiền đạo người Gana rất tốt, ngoài ra họ có 4 cầu thủ đội tuyển Trung Quốc mà tôi mới gặp. Đối thủ này sức mạnh không thể bằng 2 đối thủ trước, đến từ Nhật Bản đến từ Hàn Quốc tuy nhiên họ cũng đã có kết quả tốt trước Urawa Reds ngay trận đấu đầu tiên”.

Dành sự tôn trọng cho đối thủ song Hùng Dũng cũng rất tự tin về một kết quả tốt ngay trên đất khách: “Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ có điểm tại trận đấu này, ít nhất là 1 điểm”.

“Qua băng hình Wuhan chơi cũng khá tương xứng với ĐT Trung Quốc với sơ đồ 3-4-2-1, tuy nhiên họ đã bổ sung ngoại binh chất lượng. Nhìn chung các cầu thủ bản địa của họ có thể lực và chiều cao rất tốt, tuy nhiên sự phối hợp giữa các cầu thủ đó không nhuần nhuyễn lắm, tôi tin Hà Nội FC sẽ biết cách khai thác và tìm được điểm yếu của họ để khai thác”, tuyển thủ Việt Nam nói thêm.

Ở trận đấu với Wuhan, người dẫn dắt Hà Nội FC vẫn là ông Lê Đức Tuấn. Song theo nhiều nguồn tin, đội bóng thủ đô sẽ sớm tìm một HLV ngoại để tiếp quản chiếc ghế mà ông Bandovic để lại, và điều này cũng được Hùng Dũng ủng hộ:“Việc này là định hướng của ban lãnh đạo, tôi nghĩ mục tiêu của ban lãnh đạo rất tốt, việc sử dụng HLV ngoại sẽ giúp các cầu thủ mở mang được nhiều thứ hơn, tiếp cận được nhiều kiến thức bóng đá hiện đại trên thế giới. 

“Tuy nhiên, HLV ngoại cũng cần phù hợp với những cái đang có tại Việt Nam. Chúng ta thấy cơ sở vật chất cũng như giải đấu ở Việt Nam đôi khi là trở ngại với HLV ngoại, không chỉ ở CLB Hà Nội mà rất nhiều CLB khác ở Việt Nam. Việc đạt chuẩn chuyên nghiệp rất khó, chúng tôi cũng hiểu được điều đấy, không chỉ HLV phải thích nghi mà bản thân các cầu thủ cũng phải thích nghi với việc các HLV đòi hỏi nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Tôi tin khi tìm được người phù hợp có thể thích nghi và giúp bóng đá Việt Nam phát triển thì lúc đấy các cầu thủ sẽ thích nghi nhanh hơn”, Dũng “chíp” thẳng thắn cho hay.

Trận đấu giữa Wuhan và Hà Nội FC tại lượt trận thứ 3 bảng J -  AFC Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 (giờ Việt Nam) ngày 24/10.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x