
Thể Công có màn khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League Two khi cầm hòa Melbourne Victory 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Sau trận đấu, HLV Popov dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò, nhất là khi đội bóng này chịu tổn thất lớn về lực lượng.
“Gặp một đội bóng mạnh và ở trình độ cao như Melbourne Victory luôn rất khó khăn. Chúng tôi không có gì để mất và muốn tận hưởng giải đấu này. Toàn đội sẽ chiến đấu từng trận một và tự hào vì đã làm tất cả những gì có thể. Tôi tự hào với tất cả các cầu thủ của mình. Hôm nay, họ đã làm hết sức, cống hiến tất cả những gì có thể trên sân, từ chiến thuật, thể lực, kỹ thuật đến tâm lý. Tôi chỉ biết nói rằng mình tự hào về toàn đội”, chiến lược gia người Bulgaria chia sẻ.
Theo HLV Popov, Melbourne Victory là đối thủ có trình độ cao, trong khi Thể Công bước vào trận đấu với nhiều trụ cột vắng mặt. Dù vậy, Á quân V.League vẫn tạo ra không ít cơ hội và thậm chí có thể nghĩ tới chiến thắng.
“Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó khăn. Mỗi điểm giành được đều quý giá, nhất là trong hoàn cảnh chúng tôi mất rất nhiều cầu thủ trụ cột. Với những hạn chế về đội hình, đây hoàn toàn là kết quả tối đa chúng tôi có thể làm được ở thời điểm hiện tại. Nếu có thêm một chút may mắn, có thể chúng tôi đã thắng bởi đội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng trong bóng đá, may mắn là điều không thể kiểm soát”, ông nói.
Trận đấu này, Thể Công thường xuyên sử dụng những tình huống tạt bóng từ hai biên. Phan Tuấn Tài là một trong những cầu thủ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Hậu vệ sinh năm 2001 từng là học trò được HLV Philippe Troussier trao nhiều cơ hội ở U23 và ĐT Việt Nam. Dưới thời Popov ở đội bóng áo lính, Tuấn Tài tiếp tục được sử dụng ở vị trí hậu vệ biên và đóng vai trò quan trọng trong những phương án tấn công.

“Tuấn Tài là một cầu thủ rất tốt nhưng không phải Roberto Carlos hay Cafu để có thể tạo ra những tình huống hoàn hảo. Tuy nhiên, đó cũng là chiến thuật của chúng tôi bởi đội có 2 tiền đạo cao lớn và không chiến tốt. Nếu chỉ tạt một hoặc 2 lần, cơ hội khiến đối phương mắc lỗi gần như bằng không. Nhưng nếu thực hiện 20 tình huống, chắc chắn sẽ xuất hiện sai sót để chúng tôi tận dụng”, HLV Popov giải thích.
Nhà cầm quân người Bulgaria cho rằng tạt bóng vẫn là phương án hữu hiệu trong bóng đá hiện đại, đặc biệt với những đội không sở hữu khả năng kiểm soát bóng vượt trội: “Trong bóng đá hiện đại, tạt bóng là một trong những vũ khí lợi hại. Không phải đội nào cũng có thể kiểm soát bóng, chơi tiki-taka rõ ràng như Man City hay Barcelona. Các đội khác phải thích nghi”.
Bên kia chiến tuyến, HLV Giovanni Savarese thừa nhận Melbourne Victory không thể hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm nhưng đánh giá cao màn trình diễn của Thể Công Viettel: “Chúng tôi tới đây với mục tiêu chiến thắng. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của trận đấu, việc rời sân với một điểm là điều quan trọng. Đây cũng là một bài học đắt giá cho toàn đội. Màn trình diễn của Thể Công Viettel nằm đúng trong dự tính của chúng tôi. Đây là một đối thủ khó chịu, thi đấu rất kiên cường, nhưng chúng tôi hiểu rõ mình phải làm gì trong trận đấu này. Họ là một tập thể gắn kết, thi đấu nỗ lực và kết nối rất tốt với nhau trong suốt 90 phút”.

























