Bóng Đá Plus trên MXH

Mổ băng Việt Nam 0-0 Indonesia: Điều gì khiến hàng công Việt Nam bất lực?

17:26 ngày 16/12/2021
28
Tung 21 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 lần dứt điểm trúng đích và không ghi được bàn thắng nào trong trận Việt Nam vs Indonesia, ĐT Việt Nam xem chừng vẫn chưa “out trình” Đông Nam Á.

CĐV Indonesia: “Trình độ Campuchia, Lào hơn Việt Nam'

Hàng thủ Indonesia chơi tốt

Trước hết, phải khẳng định đội tuyển Indonesia đã có một trận đấu rất khác so với chính họ và cũng rất khác so với cách Malaysia hời hợt và yếu đuối khi đối đầu với Việt Nam trong trận đấu ngày 12/12. HLV Shin Tae Yong đã chứng minh vì sao ông có thể dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc ở VCK World Cup 2018.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc với tính kỷ luật cao độ yêu cầu Indonesia phải tổ chức một hàng phòng ngự thật chặt chẽ, kỷ luật ngay trước khu vực 16m50 của đội nhà. Chủ trương của Indonesia là sẽ cố gắng dồn quân số sang một biên mỗi khi đội tuyển Việt Nam triển khai chồng cánh. Số lượng người nhiều hơn cộng thêm cách áp sát “rát” của Indonesia khiến cho Việt Nam rất khó để đưa bóng về khu vực 1/3 sân của đối thủ, chứ đừng nói là trong khu vực vòng cấm địa của Việt Nam.

Indonesia tổ chức đội hình chặt chẽ, lùi thấp ở phần sân nhà

Indonesia tổ chức đội hình chặt chẽ, lùi thấp ở phần sân nhà

Các cầu thủ Indonesia dùng số đông, đẩy về một biên để tích cực áp sát, vây ráp cầu thủ Việt Nam

Các cầu thủ Indonesia dùng số đông, đẩy về một biên để tích cực áp sát, vây ráp cầu thủ Việt Nam

Mỗi khi Quang Hải, Tuấn Anh hay Hoàng Đức có bóng ở sát khu vực 1/3 sân của mình, Indonesia cắt cử 1 cầu thủ băng lên gây sức ép cùng ít nhất một cầu thủ khác di chuyển xuống để bọc lót nhằm cắt đường chuyền hoặc hỗ trợ phòng ngự. Đó là lý do mà Việt Nam hiếm khi có những pha dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm địa.

Nếu như trước Malaysia, riêng trong hiệp 1, ĐT Việt Nam có tới 6 lần dứt điểm ở trong vòng cấm và 2 trong số đó là những bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng thì trong 45 phút đầu tiên trước Indonesia, Việt Nam không thể làm được lấy nổi một lần. Việc các cầu thủ Indonesia chủ động chia người và lấp vào các khoảng trống nguy hiểm trước cầu môn khiến cho cầu thủ Việt Nam không dễ dàng tìm được đường vào cầu môn đối thủ

Không có nhiều khoảng trống cho Việt Nam khi Indonesia quyết định "khoán trắng" trận đấu này ở nhiệm vụ phòng ngự

Không có nhiều khoảng trống cho Việt Nam khi Indonesia quyết định "khoán trắng" trận đấu này ở nhiệm vụ phòng ngự

Indonesia đeo bám, áp sát các cầu thủ có thể tổ chức lên bóng như Tuấn Anh, Văn Thanh...

Indonesia đeo bám, áp sát các cầu thủ có thể tổ chức lên bóng như Tuấn Anh, Văn Thanh...

Giống hiệp một thì Indonesia đá rất chặt, hàng tiền vệ của họ chơi rất quyết liệt. Chúng ta đá vẫn như hiệp một thôi nhưng không tạo được nhiều cơ hội, nên không ghi được bàn thắng” - HLV Phạm Minh Đức 

"Các cầu thủ của chúng ta khá vất vả, điều chuyển bóng rất nhiều để mong tạo ra khẽ hở. Indonesia vất vả khi đuổi theo chúng ta, nhưng chúng ta cũng vất vả để triển khai tấn công" - Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng  


Đội tuyển Việt Nam chưa tấn công hay

Thống kê chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 70% - tức là gấp 3 lần so với những gì mà Indonesia vốn dĩ đã khoán trắng cho mặt trận phòng ngự. Ngoài ra, Việt Nam dứt điểm tới 21 lần về cầu môn. Nói đến đây, chúng ta có thể dễ hiểu nhầm về một thế trận áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội về cầu môn Indonesia. Thực tế, tỷ lệ kiểm soát bóng và số pha dứt điểm không tỷ lệ thuận với hiệu quả trong cách chơi. Minh chứng rõ ràng nhất là trong số 21 lần dứt điểm ấy, Việt Nam chỉ có đúng 1 lần dứt điểm trúng đích.

ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất 1 lần dứt điểm trúng đích

ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất 1 lần dứt điểm trúng đích

Nói như thế để thấy rằng, Việt Nam không chỉ vất vả bởi hàng thủ được tổ chức kín kẽ bên phía Indonesia dẫn đến thiếu hụt cả về thời gian lẫn không gian để tạo ra những cơ hội thật sự sắc sảo.

Trước Malaysia, cách tấn công hiệu quả điển hình của Việt Nam chính là đoạt bóng ở khu trung tuyến và tổ chức lên bóng với tốc độ chưa đến 10 giây để ghi bàn. Nhưng với một Indonesia tổ chức quân số dày đặc và không cho Việt Nam cơ hội phản công chớp nhoáng như vậy, Việt Nam đã không thể xoay sở tốt và tìm kiếm đường vào cầu môn .

Thành Chung không mạnh dạn băng lên để nhận bóng từ Văn Thanh để tiếp tục triển khai bóng

Thành Chung không mạnh dạn băng lên để nhận bóng từ Văn Thanh để tiếp tục triển khai bóng

Việc di chuyển tách người, lôi kéo hậu vệ đội bạn để tìm kiếm khoảng trống trong vòng cấm chưa được Công Phượng, Tuấn Anh làm tốt trong tình huống này

Việc di chuyển tách người, lôi kéo hậu vệ đội bạn để tìm kiếm khoảng trống trong vòng cấm chưa được Công Phượng, Tuấn Anh làm tốt trong tình huống này

Thay vì di chuyển vào khoảng trống trước mặt để đợi Công Phượng thực hiện chuyền bóng ngược ra, Văn Đức lại có phần thụ động. Điều đó dẫn đến việc Công Phượng không tìm được phương án đủ tốt và bị đối phương đoạt lại bóng

Thay vì di chuyển vào khoảng trống trước mặt để đợi Công Phượng thực hiện chuyền bóng ngược ra, Văn Đức lại có phần thụ động. Điều đó dẫn đến việc Công Phượng không tìm được phương án đủ tốt và bị đối phương đoạt lại bóng

Vấn đề con người cũng là điều trăn trở với ĐT Việt Nam. Công Phượng, cầu nối tốt giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo chấn thương ngay sau hiệp 1. Văn Đức trải qua một trận đấu không tốt và chìm vào trong số đông của Indonesia. Hai biên Văn Thanh, Hồng Duy thiếu đi những nhạy bén trong di chuyển khoảng trống để tăng cường việc kiểm soát không gian của Việt Nam. Hàng loạt những yếu tố đó khiến cho Việt Nam bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối thủ.

Việt Nam chưa đến thời điểm vượt trình Đông Nam Á

Suy cho cùng, hình ảnh mà Indonesia tạo ra trước Việt Nam cũng tương đồng với một Việt Nam khi đối đầu với những ông lớn hàng đầu châu Á. Nhưng ở vòng loại thứ 3 World Cup, những Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman hay Trung Quốc vẫn tìm được cách giải quyết thế trận phòng ngự mà Việt Nam tạo ra bằng sự toả sáng của một cá nhân hay chớp thời cơ từ một tình huống.

Đó là tiếng nói của đẳng cấp ở trình độ cao nhất của châu Á. Tiếc rằng với Việt Nam, trận hoà 0-0 trước Indonesia chỉ ra rằng đẳng cấp của chúng ta vẫn chưa đến mức “out-trình” để giải quyết bế tắc trong một thế trận mà đối thủ “đổ bê tông”.

Trí Công • 17:26 ngày 16/12/2021

Bài viết hay? Ấn để tương tác

28
Bình luận
  • Cường 18:33 ngày 16/12/2021

    Trận này theo tôi ông Park nên rút Văn Đức ra từ đầu hiệp hai thay bằng Minh Vương cầu thủ có khả năng sút xa tốt, tổ chức tấn công tốt hơn.

  • Nam Lai 18:00 ngày 16/12/2021

    Hàng công chưa đủ tốt, ngoài CLB thì lỗi thuộc về LĐBĐVN. Lý do là vì đã từ lâu chúng ta chưa thể tìm được tiền đạo nào đủ sức thay thế cho Anh Đức. Đây là điều hết sức cần suy ngẫm. LĐBĐVN cần phải nhìn thấy những bất cập này để có phương án điều chỉnh chính sách, tạo điều kiện để các CLB tăng cường đào tạo trẻ, tăng cường cọ xát hơn. Có như vậy thì mới tìm ra được nhân tố mới. Tôi rất lo sau lứa cầu thủ này, chúng ta sẽ trở lại mặt đất vì chưa tìm được lớp kế cận tài năng.

    • Hai Duc Nguyen 11:30 ngày 19/12/2021

      Indo đá chặt chém nên chả ai dám giữ bóng hay cân chỉnh thì sao mà sút tốt được. Cứ để vào ck gặp lại cho 1 thẻ đỏ là biết tay.

  • Antonio 17:51 ngày 16/12/2021

    Tuyển Việt Nam vẫn rất khó khăn khi đá với đối phương chủ động phòng ngự như thế. Nhưng cũng phải nói lại là suốt mấy trận đấu tại VLWC, HLV Park để cho đội nhà chơi phòng ngự phản công trước những đối thủ đẳng cấp hơn nên khi về lại sân chơi khu vực chúng ta vẫn chưa thể áp đặt được thế trận. Indonesia mừng vì họ đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, nhưng nếu VN vào bán kết với vị trí nhất bảng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ sân khách trước thì Sin hoặc TL ko có chuyện chơi tử thủ.

    • hoangthanhnt 23:24 ngày 16/12/2021

      Sân nhà sân khách gì ở đây. Giải năm nay bán kết và chung kết gọi là có trận lượt đi lượt về nhưng đều đá tại Singapore, cũng không tính bàn thắng sân nhà sân khách. Chỉ có Singapore là lợi thế được đá toàn bộ trên sân nhà thôi.

  • Giang Nguyen 18:26 ngày 16/12/2021

    Nhiều cầu thủ indo quây quanh mấy người của ta. Vậy những cầu thủ khác đang đứng ở đâu. Đã áp đảo đối phương mà tấn công có lèo tèo vài người, còn chậm chạp triển khai để chờ họ lui về xong mới ban bật, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nghe ông BLV bình luận còn non nghề quá, khen VN như thể dẫn bàn rồi.

  • Đá sao cũng được 18:32 ngày 16/12/2021

    Mấy phút cuối trận các cầu thủ VN toàn chuyền ngang với chuyền về như thế đang dẫn Indo vậy. Trận này Văn Đức vẫn vô hại, Công Phượng vẫn rối rắm như mọi khi. Cuối trận xem Hoàng Đức đá mình nghĩ có lẽ nên đẩy cậu ta lên cao hơn

  • Chi Do 19:11 ngày 16/12/2021

    Đá vậy thấy trình xa Indo rồi. Một ngày dứt điểm không tốt nên hòa là đúng thôi. Nhìn Việt Nam đúng phong cách đàn anh. Vui lắm, tất nhiên là vẫn cần phải cố gắng hơn. Hy vọng asiad và vòng loại tới chúng ta sẽ đạt 1 trình mới. Nhất là Tiến Linh, Công Phượng. Việt Nam đang cần 1 tiền đạo lợi hại hơn để vươn tầm

  • Hò văn tèn 20:08 ngày 16/12/2021

    Nhìn nhận dc chưa out trình là mình đang tiến bộ. Một số tự sướng cứ tưởng mình đạt tầm châu lục, gặp Thái cũng mệt đấy đừng tưởng mình đã ngon, nhìn sự thật mà tiến bộ

  • Rồng Đỏ 20:10 ngày 16/12/2021

    Tác giả suy nghĩ rất phiến diện. Liverpool gặp các đội ngoại hạng Anh đá tử thủ cũng bất lực, mặc dù có Salah khoan phá khủng khiếp.

  • Fan Thái 18:03 ngày 16/12/2021

    Đá dỡ thì không thắng, không thua đã may mắn rồi, chân lý đơn giản vậy thôi.

  • nguyễn văn cảnh 19:32 ngày 16/12/2021

    VN vẫn sạch lưới và tiến vô bán kết bằng trận thắng Campuchia ở lượt cuối, tôi tin VN thắng ít nhất 2 bàn cách biệt ( k chủ quan nhưng tự tin trình độ Vn trội hơn cam hiện nay)

  • Trần Văn Hưng 21:18 ngày 16/12/2021

    Thế giả dụ ĐTVN hòa Nhật Bản 1-1 thì cũng bảo BĐ Nhật Bản chưa out trình Châu Á à? Bóng đá không phải trận nào cũng giống nhau, có trận đá dở có trận hay, mỗi đối thủ có một lối đá khác nhau, tiếc rằng ĐTVN ra đấu trường Châu Lục vẫn còn thiếu tự tin và chưa thể hiện được năng lực chính mình, dù đó là các đội bóng mạnh, nhưng chúng ta cũng lọt vào trong tốp đó, không có nghĩa là chúng ta yếu, cái quan trọng là chiến thuật HLV chưa dám tự tin đưa ra chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý.

  • nguyễn văn cảnh 18:44 ngày 16/12/2021

    ai cũng có ưu khuyết điểm, ĐT Vn cũng vậy, chúng ta nhìn nhận và luyện tập kiên trì bình tĩnh và cố gắng nghiên cứu để có phương án tối ưu. VN vẫn bất bại và không thủng lưới tính tới thời điểm hiện tại. VN cần kiên trì, bình tĩnh và luyện tập bền bỉ hơn, Chúc ĐT VN tự tin và may mắn hơn

  • Tran Phi 19:43 ngày 16/12/2021

    Vietnam dứt điểm kém và thiếu chỉnh chu thôi. Chứ thế trận này thì indo đá kiểu này chỉ có chết chắt. Trận sau mã lai đá cho chết các chú indo. Trình còn kém lắm.

  • Baoanh 19:57 ngày 16/12/2021

    Bài phân tích chính xác,kiểm soát bóng nhiều không đồng nghĩa với hiệu quả tốt. Bạn làm gì khi không có bóng? Chạy chỗ thông minh, gây áp lực khi không bóng di chuyển vào khoảng trống thì hôm qua chúng ta chưa làm dc. Hy vọng sau trận indo thầy Park sẽ có những đấu pháp hiệu quả hơn khi gặp những đội chơi tử thủ để giành chiến thắng và bảo vệ chức vđ. Chúc đt thành công.

  • Duong Ky 18:13 ngày 16/12/2021

    Chọn chơi chiến thuật thế này sẽ giúp cầu thủ họ có niềm tin hơn rất nhiều, có thể HLV biết tuyển họ bị áp chế tâm lý trước VN tại những lần thua rất bất lực trước đây. Trận hòa này giúp họ xóa đi bóng ma đó và cái nguy cơ hơn là họ không lộ mũi thương nào trước tuyển VN, nhìn hệ số họ đang có, dám chắc họ tấn công kém? Chỉ chờ họ khẳng định trước Malay. Bắt đầu thấy được ông HLV bên Indo rồi đấy.

  • Trac Ngoduc 19:12 ngày 16/12/2021

    Khi gặp các đối thủ đổ bê tông, thì đấu pháp "chim mồi" của các mũi nhọn mà đội bạn dè chừng là hữu hiệu. Vì chắc chắn đối thủ sẽ khóa chặt các họng pháo mà họ cho là đáng gờm, nhưng mà họ phải mất từ 2 tới 3 hậu vệ để ngăn chặn khi tiền đạo VN có bóng gần khu 16m50. Khi đó các vị trí khác sẽ hở, dù nhỏ. Đáng lẽ ra ông Park phải nghĩ tới điều này và tạo một "con bài bí mật" cho giải pháp này.

  • Kelvin Doan 09:36 ngày 17/12/2021

    Đến lúc nay mới thấy cần thiết có thêm những cầu thủ Việt Kiều để bổ sung cho đội tuyển QG hoặc các đội trẻ của ta. Tôi không hiểu vì sao ta chẳng chấm được bất cứ một cầu thủ Việt Kiều nào, cứ chê là không hiểu tiếng Việt để giao tiếp, trình độ kỹ, chiến thuật không hơn cầu thủ Việt ??? Trong khi các đội khác vẫn sử dụng cầu thủ nửa dòng máu bản xứ và cũng chẳng rành tiếng mẹ đẻ vẫn đá ầm ầm. Có thêm các cầu thủ Việt Kiều sẽ tạo thêm động lực cạnh tranh cho các cầu thủ nội ở tất cả các vị trí

  • Chiên gia bóng đá 10:43 ngày 17/12/2021

    Gánh 2 ông chân gỗ trên sân(Tiến Linh, Đức Chinh) lại chẳng kém. Ở vòng loại WC gánh 1 mình ông Tiến Linh đã thua sml rồi giờ còn thêm ông Đức Chinh thì làm ăn gì được nữa. Ông Linh vào sân hiệp 2 kĩ thuật thì kém, chạy chỗ thì dốt lại còn lười chạy, toàn đi bộ trên sân. Mãi mới có cơ hội thì dứt điểm không ra gì. Đúng chất chân gỗ.

  • Le Dung 08:28 ngày 17/12/2021

    Đá banh mà trận nào cũng muốn ăn, muốn ăn ngon,... thế các bạn nghĩ đội bóng VN hiện tại là gì vậy?

  • Xe ủi tốc hành 22:31 ngày 16/12/2021

    Các cầu thủ đã cố hết sức rồi, trình độ có hạn, lực bất tòng tâm

  • Tôi yêu VN 21:36 ngày 17/12/2021

    HLV park nghỉ gì và xem gì khi để văn Đức đá gần hết trận, thật khó hiểu vô cùng với cách sử dụng này, nếu 10 phút đầu hiệp hai rút văn Đức ra đưa văn Toàn vào VN sẽ cực kỳ khác, văn Đức vẫn cố gắng như mọi khi nhưng lại rất thiếu hiệu quả không đóng góp nhiều, càng cố gắng càng kiệt sức nhưng vẫn để trên sân gần hết giờ, tóm lại thì chúng ta rất trên cơ Indonesia, có điều trận này dứt điểm quá kém, thiếu bình tĩnh hấp tấp thì dứt điểm sẽ không bao giờ chính xác, chúc trận đấu tới có nhiều bàn t

  • Xe ủi tốc hành 22:03 ngày 17/12/2021

    Đá dở chứ điều gì mà phải hỏi hả nhà báo?

  • Fan Trung lập 08:39 ngày 22/12/2021

    Báo viết hay quá hén, vượt trình cở nào nữa nói nghe thử xem ông bài viết, muốn nói thì nên nhìn lại bản đồ bóng đá đi nhé,VN đã có mặt ở vòng loại world cup hiện nay đã là một niềm vinh hạnh cho bóng đá ĐNÁ rồi,tuy chúng ta chưa có điểm nào nhưng có những bàn thắng rất đẹp vào lưới các đối thủ hàng đầu châu lục còn gì bằng,AFF mới là sân chơi xứng tầm và đáng xem đá vậy là quá tốt rồi, trước một Indonesia kị rơ ở giải đấu mà VN hay thua và hòa, nhưng mấy năm nay họ gặp chúng ta không dám đá kìa

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay